Vì sao trẻ chậm nói?

Hạ Mây |

Chậm nói ở trẻ em có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều nguy cơ các rối loạn khác nhau. Nhiều trẻ gặp vấn đề về não bộ có thể gây ảnh hưởng đến việc trẻ chậm các lĩnh vực phát triển vận động, ngôn ngữ,…

Theo chuyên gia tâm lý Vương Nguyễn Toàn Thiện, Đơn vị Tâm lý – Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), ở góc độ tâm lý – tâm thần, một trẻ gặp rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển, rối loạn ngôn ngữ biểu hiện hay các vấn đề tâm lý khác cũng có thể đưa đến việc chậm nói, cụ thể:

Rối loạn ngôn ngữ: Trẻ mắc rối loạn này thường có biểu hiện chậm nói nhưng giao tiếp bằng cử chỉ điệu bộ, nụ cười, ánh mắt và khả năng tương tác xã hội vẫn bình thường. Phụ huynh cần đưa trẻ đến các chuyên viên âm ngữ trị liệu để được can thiệp.

Chậm phát triển: Trẻ chậm phát triển tâm thần khi đánh giá có chỉ số trí tuệ IQ dưới 70 và chậm ít nhất 2 lĩnh vực thích ứng. Trẻ thuộc nhóm này cũng thường chậm biết nói và gặp khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ.

Gia đình và nhà trường cần phối hợp hỗ trợ trẻ bằng các chương trình giáo dục chuyên biệt phù hợp với khả năng của trẻ.

Rối loạn phổ tự kỷ: Trẻ mắc chứng tự kỷ thường bất thường ở 3 lĩnh vực: tương tác xã hội, giao tiếp và các hành vi, sở thích rập khuôn, lặp lại. Chậm nói được coi là dấu hiệu đặc trưng của việc suy giảm khả năng giao tiếp nơi trẻ.

Trong thực tế, đa số trẻ được phát hiện mắc tự kỷ do phụ huynh đưa con đến phòng khám tâm lý vì lý chậm nói. Cho đến nay, giáo dục chuyên biệt là phương pháp can thiệp tự kỷ có bằng chứng khoa học.

Câm nín chọn lọc (Selective Mutism): Rối loạn này thể hiện khi trẻ có thể nói và hiểu ngôn ngữ trong một số trường hợp nhưng lại không nói trong một số hoàn cảnh xác định khác. Nhiều trẻ có thể nói chuyện ở gia đình, với các bạn thân nhưng đến trường lại không nói.

Theo ICD 10, một số ít trẻ câm nín chọn lọc trong tiền sử gặp khó khăn về kết âm, chậm nói. Các liệu pháp tham vấn trị liệu tâm lý sẽ hỗ trợ tốt cho trẻ và gia đình trong tình huống này.

Đồng thời, bác sĩ tâm lý Toàn Thiện cũng cho rằng, hiện nay, nhiều phụ huynh vì bận rộn thường dùng Ipad hoặc TV như một ‘vú em thời hiện đại’ để giúp mình trông con.

Đến trường, nhiều giáo viên lại tiếp tục cho trẻ xem TV thay vì cho các trẻ tham gia vào các chương trình vận động, sinh hoạt cùng bạn bè để phát triển kỹ năng xã hội. Vậy mà nhiều phụ huynh không ngờ rằng ‘vú em hiện đại’ đấy gây hại đến trẻ hơn là lợi ích.

Xem các nội dung trên thiết bị điện tử là mô hình tương tác một chiều. Nếu trẻ tập trung vào sẽ không có cơ hội nhận được các kích thích tương tác, giao tiếp như khi vui chơi cùng ba mẹ, bạn bè.

Bên cạnh đó, việc trẻ đọc sách, báo, truyện phù hợp lứa tuổi sẽ giúp các em có không gian phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo của mình. Ngược lại, khi xem các nội dung trên TV, Ipad, các hình ảnh được thể hiện sống động, đầy đủ nên không còn không gian cho trí tưởng tượng của trẻ em.

Vì thế, việc cho trẻ em xem quá nhiều TV, Ipad hay các thiết bị điện tử từ lâu đã được xem là yếu tố nguy cơ cho việc trẻ chậm nói trong quá trình phát triển.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông nghỉ học từ ngày 2.2

QUÁCH DU |

Để phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên bắt đầu nghỉ học từ ngày 2.2.

Phi Nhung: Tôi giảm 10kg, trẻ hơn nhờ luyện tập thể thao

DI PY |

Phi Nhung tiết lộ nhờ siêng năng luyện tập thể dục cô đã giảm được 10kg và sức khỏe tốt hơn. Cô gửi lời khuyên đến khán giả hãy nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 bằng việc rèn luyện và ăn uống lành mạnh.

"Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà: U40 vẫn trẻ trung, quyến rũ

DI PY |

"Ngọc nữ màn ảnh" Tăng Thanh Hà đã bước sang tuổi U40. Cô sở hữu vẻ đẹp mặn mà, không thay đổi nhiều so với thời còn hoạt động nghệ thuật.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hóa: Cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông nghỉ học từ ngày 2.2

QUÁCH DU |

Để phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên bắt đầu nghỉ học từ ngày 2.2.

Phi Nhung: Tôi giảm 10kg, trẻ hơn nhờ luyện tập thể thao

DI PY |

Phi Nhung tiết lộ nhờ siêng năng luyện tập thể dục cô đã giảm được 10kg và sức khỏe tốt hơn. Cô gửi lời khuyên đến khán giả hãy nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 bằng việc rèn luyện và ăn uống lành mạnh.

"Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà: U40 vẫn trẻ trung, quyến rũ

DI PY |

"Ngọc nữ màn ảnh" Tăng Thanh Hà đã bước sang tuổi U40. Cô sở hữu vẻ đẹp mặn mà, không thay đổi nhiều so với thời còn hoạt động nghệ thuật.