Hy hữu vòng tránh thai "lạc trôi" xuyên thành bàng quang

SỞ HẠ |

Sáng 4.6, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu đã phẫu thuật thành công lấy vòng tránh thai lạc chỗ xuyên thành bàng quang.

Bệnh nhân tên Đỗ Thanh Nh (sinh năm 1981, ở xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đặt vòng tránh thai khoảng 10 năm tại “mụ vườn”. Cách đây khoảng 4 năm, bệnh nhân đến cơ sở y tế địa phương để lấy vòng ra và được thông báo không thấy vòng tránh thai trong tử cung. Nghĩ là vòng đã bị tụt ra ngoài nên bệnh nhân không đi khám. Gần đây, chị Nh hay đau âm ỉ hạ vị kèm tiểu gắt, tiểu ngưng giữa dòng nên đến khám và nhập viện ngày 25.5.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Quá trình nội soi, các bác sĩ nội soi bàng quang lấy 2 viên sỏi kích thước 1.2cm và 1.8cm, đồng thời phát hiện có dị vật xuyên thành bàng quang tạo thành một khối đường kính khoảng 5mm, nhưng do dị vật bám chắc vào thành bàng quang nên không thể lấy qua nội soi.

Các bác sĩ tiến hành chụp cắt lớp vi tính, kết quả phát hiện dụng cụ tránh thai lạc chỗ vùng ngoài tử cung cạnh thành trên, xuyên thành bàng quang, kích thước 3cm.

Các bác sĩ hội chẩn quyết định phẫu thuật lấy vòng tránh thai bị lạc chỗ lấy ra vòng tránh thai dài khảng 4cm được bao chặt bởi các cơ xung quanh. Đây cũng là lý do vòng tránh thai không phát hiện được qua siêu âm vì bị bao bọc bởi các tổ chức cơ bàng quang.

Hình vòng chữ T được lấy ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hình vòng chữ T được lấy ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Phước Lộc cho biết: Đặt dụng cụ tử cung (hay còn gọi vòng tránh thai) là biện pháp tránh thai được nhiều phụ nữ lựa chọn vì có nhiều ưu điểm như: Khả năng tránh thai lên đến 99%, dễ sử dụng, có hiệu quả lập tức và lâu dài, ít tác dụng phụ, chi phí khá rẻ…

Tuy nhiên, theo bác sĩ Lộc, chị em cần tuân thủ thăm khám định kỳ để kiểm tra vị trí chiếc vòng tránh thai. Tất cả những ưu điểm trên chỉ phát huy tác dụng với điều kiện vòng tranh thai được đặt tại nơi uy tín và đươc cố định ở đúng vị trí.

SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Kỳ tích cứu sống bệnh nhân ngưng tim do vỡ túi phình mạch não

SỞ HẠ |

Sáng ngày 21.5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân rất nguy kịch ngưng tim ngoài bệnh viện do vỡ túi phình mạch não.

Nội soi qua da gắp dị vật suýt gây thủng đại tràng

L.Hà |

Bệnh nhân nam (31 tuổi, ở Ninh Bình) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với biểu hiện đau bụng ở vùng hố chậu bên phải. Trước đó, anh đi khám, siêu âm, chụp cắt lớp phát hiện có hình ảnh ổ áp xe tại vị trí này do dị vật.

Gắp thành công dị vật là mảnh ớt "sống" trong phế quản bệnh nhân

L.Hà |

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa cấp cứu thành công ca gắp dị vật hy hữu cho bệnh nhân T. V. N, 53 tuổi,  ở Phố Huế, quận Hai Bà trưng (Hà Nội). Dị vật là miếng ớt ở phế quản thùy dưới phổi phải của bệnh nhân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cần Thơ: Kỳ tích cứu sống bệnh nhân ngưng tim do vỡ túi phình mạch não

SỞ HẠ |

Sáng ngày 21.5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân rất nguy kịch ngưng tim ngoài bệnh viện do vỡ túi phình mạch não.

Nội soi qua da gắp dị vật suýt gây thủng đại tràng

L.Hà |

Bệnh nhân nam (31 tuổi, ở Ninh Bình) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với biểu hiện đau bụng ở vùng hố chậu bên phải. Trước đó, anh đi khám, siêu âm, chụp cắt lớp phát hiện có hình ảnh ổ áp xe tại vị trí này do dị vật.

Gắp thành công dị vật là mảnh ớt "sống" trong phế quản bệnh nhân

L.Hà |

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa cấp cứu thành công ca gắp dị vật hy hữu cho bệnh nhân T. V. N, 53 tuổi,  ở Phố Huế, quận Hai Bà trưng (Hà Nội). Dị vật là miếng ớt ở phế quản thùy dưới phổi phải của bệnh nhân.