Vài viên gạch vỡ, 5 tỉ đồng và cái nhìn của dân

Anh Đào |

Chỉ vì “nhiều chỗ đá bị bể góc, bể cạnh, gập ghềnh” mà phải cậy cả mặt sân lên để lát lại cho “thêm phần trang nghiêm”. Và sự “thêm phần trang nghiêm” ấy phải trả bằng 5 tỉ tiền thuế của dân.

Câu chuyện cái mặt sân tượng đài Hoàng đế Quang Trung bị cậy lên để lát mới đang gây bức xúc không chỉ đối với người dân huyện Tây Sơn, Bình Định.

Tuổi trẻ dẫn lời ông Châu Kinh Tú - Giám đốc Bảo tàng Quang Trung cho biết: "Sân lát tượng đài Hoàng đế Quang Trung trước đây được làm từ nguồn kinh phi xã hội hóa. Đến nay sau 10 năm, mặt sân một số vị trí đã xuống cấp. Trên hình ảnh và nhìn tổng thể thì mặt sân lát vẫn còn đẹp, nhưng nhìn chi tiết thì một viên đá làm trước đây chưa dày đến 3 phân, nhiều chỗ đá bị bể góc, bể cạnh, gập ghềnh".

Vị giám đốc bảo tàng cũng nói thêm: Đây là vị trí UBND tỉnh Bình Định thường tổ chức Lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và tất cả lễ lớn của tỉnh. Do đó, để trang trọng, tỉnh cho chủ trương lát lại mặt sân này cho thêm phần trang nghiêm.

Mấy viên đá bể góc, gập ghềnh, và để thêm phần trang nghiêm và 5 tỉ đồng từ ngân sách địa phương, thực chất là từ tiền thuế của dân.

Có cái gì đó như là lãng phí.

Lãng phí, từ cái nhìn của người dân, rằng “toàn bộ mặt sân lát tượng đài đang đẹp, hư hỏng không đáng kể nhưng lại bị cạy lên nâng cấp”.

Lãng phí, bởi sự hư hỏng ấy hoàn toàn có thể sửa chữa nhỏ để vẫn đảm bảo sự “trang nghiêm” (Có sự trang nghiêm nào phụ thuộc vào một cái mặt sân? Hay nói cách khác, có sự lãng phí nào - trong con mắt dân - có thể tạo nên “sự trang nghiêm”)

Nhưng câu chuyện về cái mặt sân 5 tỉ bạc này đang cho thấy có sự khác biệt không chỉ trong sự phân định giữa hỏng/chưa hỏng; đẹp/không đẹp, mà là còn trong cách nhìn của dân, và chính quyền, giữa người đóng thuế, và người tiêu tiền thuế dân về một khoản đầu tư, mà thực chất là sử dụng tiền thuế.

Mở ngoặc thêm, một huyện như Tây Sơn, năm 2018, thu ngân sách địa bàn chỉ đạt hơn 500 tỉ đồng. Và đó là mồ hôi công sức của cả trăm doanh nghiệp, của gần 188 ngàn dân.

Khi nào việc tiêu tiền của chính quyền mà dân cho là lãng phí thì rõ ràng việc tiêu tiền ấy phải được xem lại. Bởi thật ra, từ ngân sách nhà nước, từ ngân sách địa phương đều là từ tiền thuế của dân mà ra cả.

Chúng ta không thể lấy lý do cần thiết, hay thêm phần trang nghiêm để làm một việc mà chính dân nhìn thấy là không cần thiết, là lãng phí.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tượng đài nữ tướng Lê Chân đang bị bong tróc

Bảo Nguyên |

Phản ánh đến đường dây nóng Báo Lao Động, người dân thành phố Hải Phòng, cho biết Tượng đài nữ tướng Lê Chân đặt tại dải vườn hoa trung tâm thành phố đang bị bong tróc, nham nhở.

Tranh cãi di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo

M.T |

Việc lư hương lớn để dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo, ở Công trường Mê Linh (quận 1, TPHCM) bị chuyển đi nơi khác đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong đó vấn đề nên thắp hương hay không trước các tượng đài được một số chuyên gia đề cập đến.

Vì sao di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo?

Huân Cao |

Trong 2 ngày qua, nhiều người dân TPHCM thắc mắc không biết lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo được di dời đi đâu và tại sao phải di dời. Lãnh đạo quận 1 phản hồi chính thức.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hải Phòng: Tượng đài nữ tướng Lê Chân đang bị bong tróc

Bảo Nguyên |

Phản ánh đến đường dây nóng Báo Lao Động, người dân thành phố Hải Phòng, cho biết Tượng đài nữ tướng Lê Chân đặt tại dải vườn hoa trung tâm thành phố đang bị bong tróc, nham nhở.

Tranh cãi di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo

M.T |

Việc lư hương lớn để dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo, ở Công trường Mê Linh (quận 1, TPHCM) bị chuyển đi nơi khác đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong đó vấn đề nên thắp hương hay không trước các tượng đài được một số chuyên gia đề cập đến.

Vì sao di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo?

Huân Cao |

Trong 2 ngày qua, nhiều người dân TPHCM thắc mắc không biết lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo được di dời đi đâu và tại sao phải di dời. Lãnh đạo quận 1 phản hồi chính thức.