Hải Phòng: Xác minh thông tin một quân nhân nhập ngũ lúc 2 tuổi

Mai Chi |

Một phiếu giám định thương tật cho quân nhân thể hiện lúc ngập ngũ, quân nhân này mới 2 tuổi, và khi xuất ngũ 7 tuổi được lưu truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Chiều nay 17.6, thượng tá Nguyễn Đình Phu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết có thông tin có một phiếu thẩm định hồ sơ thương tật mang tên ông Đỗ Văn Quang (56 tuổi, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) đang lưu truyền trên mạng xã hội.

Trong đó thể hiện: Ông Nguyễn Văn Quang (SN 1963), quê quán Hùng Quang, Kim Động, Hải Dương, chỗ ở hiện tại: Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng. Ngày nhập ngũ: 7/1965, ngày xuất ngũ tháng 11/1970, bị thương khi đang chiến đấu tại Vị Xuyên (Hà Tuyên). Phiếu thẩm định thương tật này do Ban chỉ huy quân sự quận Dương Kinh xác nhận dấu đỏ, do Chính trị viên phó, trung tá Trịnh Văn Biền kí vào ngày 6.11.2017.

Nếu theo phiếu thẩm định hồ sơ thương tật này thì ông Đỗ Văn Quang nhập ngũ khi mới 2 tuổi và xuất ngũ khi 7 tuổi. Theo thượng tá Nguyễn Đình Phu, Ban chỉ huy Quân sự Quận Dương Kinh đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin này.

Thượng tá Phu cho biết theo hồ sơ gốc, ông Đỗ Văn Quang, SN 1963, nhập ngũ năm 1983 và xuất ngũ năm 1986. Ông Quang đã từng có hồ sơ xin giám định thương tật, nhưng vì không có xác minh của đơn vị, nên khi gửi hồ sơ lên thì bị Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Hải Phòng trả về cho đơn vị từ năm 2017.

Thượng tá Phu khẳng định, sự việc đã xảy ra 2 năm, có thể do nhầm lẫn lúc đánh máy, chứ không liên quan gì đến việc ông Quang có được công nhận chế độ thương tật hay không. “Hiện chúng tôi chưa kết luận cụ thể nhưng việc nhầm lẫn đã là không hay rồi” – thượng tá Nguyễn Đình Phu nói.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng

Thảo Anh |

Thời điểm này, thí sinh và người nhà có thể chuẩn bị sẵn những địa chỉ tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng, dự kiến được công bố chậm nhất vào ngày mai (18.6).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Sáng 16.6, tại Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả kỳ họp thứ bảy Quốc hội XIV vừa diễn ra.

Trưởng Ban Tiếp dân Hải Phòng khiếu kiện vì bị cho thôi chức

MAI CHI |

Ông Đào Văn Thuấn - Trưởng Ban Tiếp dân TP.Hải Phòng gửi đơn đến các cơ quan chức năng, báo chí khiếu kiện về quyết định của Chủ tịch UBND thành phố (TP) về việc đã “Điều động và cho thôi giữ chức Trưởng Ban tiếp công dân TP” vì cho rằng quyết định đó là trái luật.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng

Thảo Anh |

Thời điểm này, thí sinh và người nhà có thể chuẩn bị sẵn những địa chỉ tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng, dự kiến được công bố chậm nhất vào ngày mai (18.6).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Sáng 16.6, tại Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả kỳ họp thứ bảy Quốc hội XIV vừa diễn ra.

Trưởng Ban Tiếp dân Hải Phòng khiếu kiện vì bị cho thôi chức

MAI CHI |

Ông Đào Văn Thuấn - Trưởng Ban Tiếp dân TP.Hải Phòng gửi đơn đến các cơ quan chức năng, báo chí khiếu kiện về quyết định của Chủ tịch UBND thành phố (TP) về việc đã “Điều động và cho thôi giữ chức Trưởng Ban tiếp công dân TP” vì cho rằng quyết định đó là trái luật.