Từ chuyện "chảy máu" ngoại tệ- cần cải cách hơn nữa!

Anh Đào |

Trong 5 năm (2012-2017), có tổng cộng 40.512 đương đơn nộp hồ sơ xin visa tạm trú theo diện đầu tư/doanh nhân vào Úc. 52% trong số đó đã được cấp visa.

Đây là con số mà Bộ Nội vụ Úc đưa ra ngày hôm qua. Nhưng Úc chỉ là 1 trong 5 thị trường “visa đầu tư” của người Việt. Năm 2017, số lượng visa EB5 vào Mỹ được cấp đối với nhà đầu tư Việt Nam lên tới 471, nhiều thứ 2 trên thế giới.

Nếu tính mức tối thiểu 500.000 USD thì rõ ràng, lượng ngoại tệ cho việc di/nhập cư của người Việt lên tới hàng chục tỉ USD.

Di cư, tìm kiếm môi trường sống mới, công việc mới hay thuần túy chỉ là một hoạt động đầu tư..., điều đó không hoàn toàn có các phân tích chính xác, và càng khó để có một biện pháp quản lý theo hướng kiềm chế. Nhưng có thể nhìn thấy rõ khuynh hướng khi các con số tăng qua các năm.

Ví dụ như trường hợp vào Mỹ, ngoài 471 trường hợp được cấp visa EB5 năm ngoái, còn có 649 hồ sơ đang chờ. Và những nhận định cho thấy số lượng visa EB5 dành cho nhà đầu tư Việt Nam sẽ vượt qua mức cho phép (700 visa) vào năm 2018. Và tăng, ngay cả khi mức đầu tư tối thiểu 500.000 USD sẽ tăng lên 925.000 USD.

Câu hỏi tại sao, thật ra đã được đặt ra từ 2 năm trước khi xuất hiện hiện tượng DN “di cư” sang Singapore mở công ty. Nó chỉ đơn giản thế này:

Các DN tại Singapore nhận được nhiều hỗ trợ từ chính phủ như luật bảo vệ tài sản trí tuệ, hiệp định tránh đánh thuế hai lần, ưu đãi thuế, chế độ miễn thuế trong 3 năm cho các DN đạt điều kiện, trợ cấp vốn… Với các startup đủ điều kiện, sẽ được miễn thuế năm đầu tiên, miễn thuế 50% năm tiếp theo, khấu trừ thuế vào các khoản mua sắm máy móc, trang thiết bị. Và thuế DN của Singapore cũng chỉ là 17%, thấp hơn nhiều ngành ở Việt Nam.

Xin visa theo diện đầu tư/doanh nhân vào Úc, EB5 vào Mỹ hay khởi nghiệp ở Singapore đang là những chỉ dấu cho thấy môi trường sống, đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam đang có những vấn đề, khuyết tật cần phải sửa chữa. Và không phải Chính phủ không nhận ra điều đó khi đã giải quyết khá nhiều những tồn tại, từ việc phi hình sự hóa quan hệ dân sự/kinh tế cho đến những nghị quyết hạn chế tối đa giấy phép con, cải cách hành chính cho đến tháo gỡ những vướng mắc từ các hoạt động thuế, hải quan. Và có lẽ, chỉ có cải cách mạnh mẽ mới là cách thức hữu hiệu ngăn được đà chảy máu cả chất xám lẫn ngoại tệ đang diễn ra không ít trầm trọng.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thị thực du lịch: Cần thông thoáng để phát triển

HỒ HẠ |

Hiện nay, nhiều nước thực hiện nới lỏng chính sách visa như là biện pháp hàng đầu để thu hút du khách quốc tế. Với Việt Nam, kinh nghiệm của thế giới cần được xem xét để phát triển thị trường du lịch.

Nhật, Hàn “mở toang” chính sách visa để hút khách

Hồ Hạ |

Một trong những yếu tố giúp ngành du lịch Châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc tăng trưởng mạnh trong vài năm gần đây là nhờ chính sách visa được mở hết mức có thể.

Không tiếc tiền, người Việt đổ xô sang Nga xem World Cup 2018

MAI KA - MINH THI |

Bỏ ra gần 100 triệu đồng sang Nga xem World Cup 2018 là khoản tiền không nhỏ, song khá đông người Việt mua tour từ rất sớm.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Thị thực du lịch: Cần thông thoáng để phát triển

HỒ HẠ |

Hiện nay, nhiều nước thực hiện nới lỏng chính sách visa như là biện pháp hàng đầu để thu hút du khách quốc tế. Với Việt Nam, kinh nghiệm của thế giới cần được xem xét để phát triển thị trường du lịch.

Nhật, Hàn “mở toang” chính sách visa để hút khách

Hồ Hạ |

Một trong những yếu tố giúp ngành du lịch Châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc tăng trưởng mạnh trong vài năm gần đây là nhờ chính sách visa được mở hết mức có thể.

Không tiếc tiền, người Việt đổ xô sang Nga xem World Cup 2018

MAI KA - MINH THI |

Bỏ ra gần 100 triệu đồng sang Nga xem World Cup 2018 là khoản tiền không nhỏ, song khá đông người Việt mua tour từ rất sớm.