Không tiếc tiền, người Việt đổ xô sang Nga xem World Cup 2018

MAI KA - MINH THI |

Bỏ ra gần 100 triệu đồng sang Nga xem World Cup 2018 là khoản tiền không nhỏ, song khá đông người Việt mua tour từ rất sớm.

Đến tháng 4, các tour đi Nga xem World Cup đã được đặt kín và theo các công ty du lịch, đây là tour “đắt hàng” hơn hẳn tour Brazil 4 năm trước do lịch trình bay thuận tiện lại có nhiều sức hút với những điểm đến tại Nga.

“Cháy” tour đi Nga

Hầu hết các nhà tour đã chào hàng từ năm 2017 và đến tháng 4 gần như đã đóng sổ để kịp hoàn tất các thủ tục visa, đăng ký các dịch vụ. Theo các fan bóng đá, đây cũng là dịp thăm thú nước Nga với những điểm đến thú vị như du thuyền trên sông Volga, khám phá “đêm trắng” nước Nga, tham quan thủ đô Mátxcơva, thành phố St.Petersburg, Uglich, đảo Kizhi...

Trung bình, các tour bán ra có 70 triệu cho hành trình 8 ngày chưa bao gồm giá vé xem các trận đấu. Theo Vietravel, một đại lý phân phối vé của FIFA, công ty phục vụ 25 đoàn với hơn 600 khách trong thời gian diễn ra giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong đó, có 2 chuyến charter du thuyền trên sông Volga, mỗi chuyến gần 100 du khách. Còn Fiditour thì có khoảng 6 đoàn khách du lịch đến Nga và kết hợp xem các trận đấu World Cup. Hằng năm, dịp hè du khách đến Nga của công ty này tăng khoảng 15 - 20%. Năm nay, do có giải đấu lớn nhất hành tinh, lượng khách tăng khoảng 70 - 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, một số đơn vị được FIFA chọn làm đại lý phân phối vé tại khu vực Đông Nam Á (đã được xác nhận trên website FIFA) và vé mua tại những công ty này, khách sẽ có số xác nhận chứng thực (FanID) nên không phải lo gặp vấn nạn vé giả. FanID có giá trị tương đương Visa nhập cảnh Nga và được miễn phí các phương tiện công cộng trong thời gian diễn ra World Cup 2018.

Mỗi công ty lữ hành đưa ra mức giá khác nhau. Tour Nga của Vietravel dịp này có giá từ 74 đến 80 triệu đồng còn tour 8 ngày của VYC Travel có giá 68 đến gần 80 triệu đồng. Saigontourist bán tour Nga kết hợp xem trận chung kết với giá 79,9 triệu đồng. 69,9 đến 79,9 triệu đồng là giá tour của Hanoitourist bán ra tháng 6, phụ thuộc vào hành trình đường bộ hay du thuyền trong vòng 8-12 ngày.

Còn ATtravel gây hấp dẫn hơn khi tung chương trình “Xem vòng bảng World Cup” từ 23.6 - 1.7 và tour “Xem bán kết World Cup” từ (7 - 17.7) với giá khá mềm 61 triệu đồng. Với mức giá tour khoảng hơn 70 triệu đồng/người chưa bao gồm vé xem World Cup được các công ty lữ hành đánh giá là khá vừa phải cho một chuyến đi kéo dài hơn 1 tuần tại nước Nga. Vì mùa World Cup cũng trùng vào mùa cao điểm du lịch của Nga nên công ty lữ hành nào chủ động lo trước được chỗ ăn, ở cho khách thì có mức giá ưu đãi hơn.

Muốn nhận thêm khách cũng không thể

Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty Du lịch Việt - cho biết đối với các hãng lữ hành phía Nam, tour du lịch Nga kết hợp xem World Cup 2018 là tour khó do chi phí cao, kén khách, đường bay không thuận tiện do chưa có đường bay thẳng từ TPHCM đến nhiều thành phố của Nga.

“Muốn tổ chức thực hiện tour đưa khách sang Nga trong mùa này, các công ty lữ hành Việt Nam phải làm việc với những công ty do phía Nga chỉ định, do đó chi phí phụ thuộc rất nhiều từ phía đối tác, không thương lượng được nhiều. Hơn nữa, trong thời điểm diễn ra World Cup 2018, giá dịch vụ và phòng lưu trú ở Nga được dự báo tăng ít nhất 30%, đẩy giá tour tăng cao. Chi phí giá tour đi Nga thường chưa bao gồm giá vé xem bóng đá, nếu muốn xem các trận hay, công ty du lịch sẵn sàng hỗ trợ khách mua vé, còn những người trong đoàn vẫn tiếp tục theo lịch trình” - ông Long cho biết.

Chị Nguyễn Thanh Trang - Trưởng phòng kinh doanh C - Vietnam Travel - cho biết, các tour đi Nga vào thời điểm World Cup 2018 được nhiều du khách quan tâm, nhất là khi Đại sứ quán Nga có những chính sách hỗ trợ thủ tục xin visa nhanh gọn và thuận tiện trên online hoặc thậm chí, du khách chỉ cần chứng minh vé máy bay ngày đi về, địa chỉ khách sạn và vé xem World Cup là có thể nhanh chóng nhận được visa miễn phí với thời hạn sử dụng trong vòng 1 tháng.

Chị Trang cũng nhận định thêm, đa phần du khách vẫn lựa chọn tour trọn gói truyền thống, đó là vừa tham quan các điểm đến, vừa xem những trận cầu gây chú ý. Ngoài ra, cũng không hiếm những du khách chỉ cần sự hỗ trợ đặt vé máy bay, khách sạn và phương tiện đưa đón ra sân xem các trận đấu của World Cup rồi bay thẳng về Việt Nam.

Thêm một số dịch vụ tiện ích khác giúp du khách giản lược các công tác tìm mua vé khi có dịch vụ Fan ID. Với dịch vụ này, khách du lịch dễ dàng nhập cảnh vào Nga bằng e-Visa cũng như được miễn phí di chuyển trên các phương tiện công cộng khác tại LB Nga...

Theo ông Đặng Thanh Tùng - Giám đốc Cty Neworld Travel - mặc dù chương trình đi Nga xem World Cup khá kén khách nhưng vẫn là một trong những tour “hot” nhất mùa hè này. Tuy nhiên, sự quá tải đã khiến các công ty du lịch buộc phải “khóa sổ” sớm và dù rất muốn nhưng vẫn không thể nhận thêm khách đăng ký vào phút chót.

MAI KA - MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.