Từ chuyện 26 người Huế về quê không được xuống ga nhà

Lê Thanh Phong |

Chuyện 26 người Huế đi tàu từ TP.HCM về quê nhưng phải về ga Đông Hà được bàn luận rất căng, nhiều ý kiến phản biện gay gắt.

Về lý, 26 hành khách này mua vé từ TPHCM ra ga Đông Hà nên đương nhiên xuống đất Quảng Trị.

Về lý, tỉnh Thừa Thiên - Huế có công văn gửi Bộ GTVT, Tổng cục Đường sắt và các đơn vị liên quan đề xuất dừng bán vé và nhận khách từ TP.HCM đi Huế và được chấp thuận.

Nhưng về tình, đó là một đường về quê của người dân Huế bị cắt đứt. Ga Huế không nhận khách thì phải mua vé ra Quảng Trị để đi ngược về nhà.

Tương tự, ngày qua, Quảng Nam chặn đường bay 2 chiều đi đến Chu Lai - Tân Sơn Nhất. Người Quảng Nam muốn về quê thì bay ra Đà Nẵng rồi tìm cách đi ngược về nhà.

Người dân ở khắp các tỉnh thành vào TPHCM làm ăn, gặp lúc dịch bệnh, mất việc làm, cùng đường họ phải tìm về quê. Nhưng đường về xa cách quá, ngăn cách quá.

Phải hiểu rằng, người cầm cự được thì họ ở lại TPHCM, chỉ người hết cách hoặc có việc cần thiết, cấp bách mới về quê.

Các địa phương đưa ra biện pháp ngăn chặn dịch bệnh là đúng, nhưng phải khẳng định là rất cực đoan. Mỗi tỉnh làm một phách, dân không biết đâu mà lường.

Hạn chế người đến từ vùng dịch là việc phải làm, nhưng sẵn sàng đón người dân về, đảm bảo an toàn cho dân mới thể hiện bản lĩnh và cả tấm lòng.

Một việc cần phải bàn, nếu như giãn cách toàn quốc thì đương nhiên tàu lửa hay máy bay dừng chở khách. Nhưng khi TPHCM bùng dịch, nhiều địa phương cắt đường bay, Huế cắt đường tàu, vậy các địa phương khác thì sao. Hay rốt cuộc, ngăn địa phương này thì tạo ra gánh nặng cho địa phương khác và người dân vất vả hơn, bởi vì đằng nào thì họ cũng tìm về nhà khi có thể.

Đó là sự không thống nhất trong điều hành về giao thông vận tải tầm quốc gia.

Còn giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 thì loạn, nơi đưa ra "hiệu lực" 3 ngày, nơi 5 ngày, nơi 7 ngày.

Lạ hơn, Bộ GTVT, trong Công điện số 8 ngày 8.7, yêu cầu bắt buộc người điều khiển, người phục vụ, hành khách trên phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa khi từ TPHCM đi các tỉnh, thành phố khác hoặc từ tỉnh, thành phố khác đến TPHCM bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Vậy thì "hiệu lực" SARS-CoV-2 âm tính là mấy ngày?

Bộ Y tế đưa ra quy định về "hiệu lực" của giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trên cơ sở khoa học hay để cho các địa phương quy định theo cảm tính?

Còn nữa, các địa phương thì bắt buộc người từ TPHCM đến phải có giấy xét nghiệm và cách ly tập trung 21 ngày, nhưng ngày 7.7, Bộ Y tế mới ra công văn hỏa tốc quy định cách ly 7 ngày tại nhà.

Ngày 9.7, TPHCM giãn cách theo chỉ thị 16, quy định cách ly 7 ngày của Bộ Y tế không có "hiệu lực" lúc này.

Nếu như quy định này của Bộ Y tế ban hành sớm, bắt buộc các địa phương áp dụng, thì sẽ loại bỏ các cách phòng dịch cực đoan, không thống nhất.

Lúc đó, người dân các địa phương muốn về quê thì cứ về, và tuân thủ quy định cách ly của Bộ Y tế.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Huế sẵn sàng đón lại 26 người về từ TP.HCM vừa phải xuống ga Quảng Trị

PHÚC ĐẠT |

Chính quyền Thừa Thiên Huế khẳng định, tỉnh này sẵn sàng tiếp nhận 26 người từ TP.HCM về ga Đông Hà (Quảng Trị) về quê nếu họ có mong muốn.

Ga Quảng Trị tiếp nhận người Huế từ TPHCM ra: Vì cái chung của cộng đồng

HƯNG THƠ |

Người dân quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế đi tàu từ TPHCM ra, nhưng không thể xuống ga ở tỉnh Thừa Thiên Huế được vì nơi này không tiếp nhận. Họ chọn ga Đông Hà (Quảng Trị) làm điểm đến, rồi được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đưa đi cách ly phòng dịch.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Huế sẵn sàng đón lại 26 người về từ TP.HCM vừa phải xuống ga Quảng Trị

PHÚC ĐẠT |

Chính quyền Thừa Thiên Huế khẳng định, tỉnh này sẵn sàng tiếp nhận 26 người từ TP.HCM về ga Đông Hà (Quảng Trị) về quê nếu họ có mong muốn.

Ga Quảng Trị tiếp nhận người Huế từ TPHCM ra: Vì cái chung của cộng đồng

HƯNG THƠ |

Người dân quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế đi tàu từ TPHCM ra, nhưng không thể xuống ga ở tỉnh Thừa Thiên Huế được vì nơi này không tiếp nhận. Họ chọn ga Đông Hà (Quảng Trị) làm điểm đến, rồi được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đưa đi cách ly phòng dịch.