Ga Quảng Trị tiếp nhận người Huế từ TPHCM ra: Vì cái chung của cộng đồng

HƯNG THƠ |

Người dân quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế đi tàu từ TPHCM ra, nhưng không thể xuống ga ở tỉnh Thừa Thiên Huế được vì nơi này không tiếp nhận. Họ chọn ga Đông Hà (Quảng Trị) làm điểm đến, rồi được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đưa đi cách ly phòng dịch.

Trưa 8.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận, trong đêm 7.7 và rạng sáng 8.7, đơn vị này đã đưa 26 người quê tỉnh Thừa Thiên Huế đến khu cách ly phòng dịch ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho hay, đêm qua và rạng sáng nay, do tiếp nhận cả người quê Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế ở Ga Đông Hà, nên đơn vị này phải huy động phương tiện của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Đông Hà… mới đủ để vận chuyển người đến khu cách ly. Do các khu cách ly ở trung tâm không còn nhiều chỗ, nên phải vận chuyển lên khu cách ly ở thị trấn Lao Bảo, cách Ga Đông Hà hơn 70km.

Nói về việc những người dân quê tỉnh Thừa Thiên Huế không được ga ở tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận, nhưng tỉnh Quảng Trị lại nhận, ông Đỗ Văn Hùng nói rằng, tỉnh Quảng Trị có 2 Cửa khẩu Quốc tế La Lay và Lao Bảo, lâu nay vẫn tiếp nhận người về từ 2 cửa khẩu đó, rồi tiến hành cách ly.

“Tỉnh Quảng Trị chưa có quy định nào cấm tiếp nhận người về từ TPHCM. Họ có nhu cầu đến, là người Việt Nam, mình phải tiếp nhận. Dù Quảng Trị đang áp lực lớn, nhưng vì cái chung của cộng đồng, trước mắt vẫn tiếp nhận. Nếu Quảng Trị không nhận thì có thể họ phải ra các tỉnh khác. Di chuyển quãng đường xa hơn nữa thì nguy hiểm hơn cho cộng đồng” – ông Đỗ Văn Hùng nói.

Được biết, theo đề xuất của tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội có thông báo không bán vé cho hành khách đi từ TPHCM đến ga Huế từ ngày 6.7. Khi có thông báo này, nhiều người có ý định về quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế chấp nhận bỏ thêm tiền để mua vé từ TPHCM ra ga Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 7.7, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Bộ Y tế huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Tất cả người đi từ TP.HCM phải cách ly 7 ngày và xét nghiệm 3 lần

Thùy Linh |

Ngày 7.7, Bộ Y tế ban hành công văn hỏa tốc gửi UBND 62 tỉnh, thành phố hướng dẫn tiếp nhận người về từ TP.HCM, yêu cầu tất cả người từ TP. HCM đi 62 tỉnh thành phải tự cách ly 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 3 lần.

Những trường hợp đến từ, đi qua TP.HCM đều phải khai báo y tế bắt buộc

VƯƠNG TRẦN |

Theo Công điện của Thủ tướng, đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong khi toàn bộ thành phố chưa được coi là vùng dịch thì tất cả những trường hợp đến từ, đi qua các khu vực chưa được công bố là vùng dịch đều phải khai báo y tế bắt buộc.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ Y tế huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 7.7, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Bộ Y tế huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Tất cả người đi từ TP.HCM phải cách ly 7 ngày và xét nghiệm 3 lần

Thùy Linh |

Ngày 7.7, Bộ Y tế ban hành công văn hỏa tốc gửi UBND 62 tỉnh, thành phố hướng dẫn tiếp nhận người về từ TP.HCM, yêu cầu tất cả người từ TP. HCM đi 62 tỉnh thành phải tự cách ly 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 3 lần.

Những trường hợp đến từ, đi qua TP.HCM đều phải khai báo y tế bắt buộc

VƯƠNG TRẦN |

Theo Công điện của Thủ tướng, đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong khi toàn bộ thành phố chưa được coi là vùng dịch thì tất cả những trường hợp đến từ, đi qua các khu vực chưa được công bố là vùng dịch đều phải khai báo y tế bắt buộc.