Từ căn hộ, căn nhà bỏ quên của ông Công chống ngập

LÊ THANH PHONG |

Ông Nguyễn Ngọc Công - Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM - bị xem xét kỷ luật vì có hành vi vi phạm là chưa kê khai tài sản là một căn nhà và một căn hộ. Theo quy định, công chức như ông Nguyễn Ngọc Công thuộc diện buộc phải kê khai tài sản với những tài sản giá trị trên 50 triệu đồng, kể cả sổ tiết kiệm.

Phát hiện được một quan chức vi phạm kê khai tài sản, có họ tên, chức vụ, cơ quan làm việc và công khai trước bàn dân thiên hạ hẳn hoi. Một chuyện khá hiếm hoi, nhưng qua trường hợp này, gợi mở nhiều ý hay cho hoạt động kê khai tài sản của quan chức. 

Lâu nay, cán bộ kê khai tài sản nhưng khai rồi đút ngăn kéo, không thể kiểm tra được toàn bộ. Do vậy, phải sửa lại lỗi này, đã đưa ra một hình thức quản lý là phải quản lý được. Trước hết là tăng cường công tác kiểm tra cán bộ kê khai có đúng hay không, muốn vậy phải có lực lượng.

Nhưng cho dù đông người cũng khó có thể kiểm soát được hết, nên cần phải công khai toàn bộ danh sách và tài sản của cán bộ lên một trang web trên Internet. Cán bộ, nhân dân qua đó, sẽ giám sát, kiểm tra và tố cáo những trường hợp không trung thực. Chắc chắn nhân dân sẽ giúp Nhà nước phát hiện rất nhiều, không phải lâu lâu mới lòi ra một trường hợp vi phạm như ông Công.

Cùng với kiểm tra kê khai có đúng không, một biện pháp vô cùng hiệu quả, đó là nếu phát hiện kê khai không trung thực là kỷ luật, cách chức. Vì sao vậy, chưa cần thiết phải điều tra nguồn gốc các loại tài sản cán bộ giấu không kê khai, chỉ cần kê khai không trung thực là đủ để xử lý kỷ luật. Đây chính là cách khiến cho ai cũng phải sợ mà không dám gian dối.

Bàn thêm về sự công khai. Đã nói công khai là không giấu bất kỳ một thông tin nào. Ví dụ ông Nguyễn Ngọc Công, phải cho biết ông đã kê khai những tài sản nào, giá trị bao nhiêu. Căn nhà, căn hộ của ông bỏ quên ở đâu, giá trị bao nhiêu. Nếu ông Công đã khai có vài căn hộ, tài sản rất nhiều, cộng thêm với tài sản giấu không khai nữa lại là chuyện khác

Ông Nguyễn Ngọc Công chỉ là một “mô hình”, từ đó nhân rộng ra cho hoạt động kê khai tài sản.

Và nhân đây xin nhắc lại phát biểu của Thiếu tướng Sùng Thìn Cò tại kỳ họp Quốc hội vừa qua: “Người ta làm sao biết ông Cò có cái gì, con cái của ông có cái gì nếu không khai?”, và đề nghị ban hành quy định bắt buộc kê khai tài sản của cha mẹ, vợ con. Tại sao lại phải giấu giấu, giếm giếm hay giả vờ quên? Người công chính thì sợ gì sự minh bạch.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Khiển trách Giám đốc Trung tâm chống ngập TPHCM vi phạm kê khai tài sản

MINH QUÂN |

Ông Nguyễn Ngọc Công – GĐ trung tâm chống ngập TPHCM bị kỷ luật khiển trách vì vi phạm kê khai tài sản khi không kê khai một căn nhà và một căn hộ, kê khai tài sản của gia đình mình trong đó có mình và kê khai bất động sản nhưng giá trị không định ra.

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi người kê khai làm việc

Xuân Hải - Đức Thành |

Đó là nội dung nhận được đa số ý kiến thành viên của Ủy ban Tư pháp tán thành khi thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Muốn kê khai tài sản được thực chất: Phải giao cho một lực lượng xác minh việc kê khai

Xuân Hải |

Đó là ý kiến của Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng khi trao đổi với PV Báo Lao Động về báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 nêu trong hơn 1,1 triệu người phải kê khai tài sản, thu nhập chỉ phát hiện và xử lý được 5 trường hợp vi phạm kê khai. Ông Nhưỡng cho rằng, điều đó thể hiện công tác xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập của chúng ta chưa được làm đến nơi đến chốn.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

Khiển trách Giám đốc Trung tâm chống ngập TPHCM vi phạm kê khai tài sản

MINH QUÂN |

Ông Nguyễn Ngọc Công – GĐ trung tâm chống ngập TPHCM bị kỷ luật khiển trách vì vi phạm kê khai tài sản khi không kê khai một căn nhà và một căn hộ, kê khai tài sản của gia đình mình trong đó có mình và kê khai bất động sản nhưng giá trị không định ra.

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi người kê khai làm việc

Xuân Hải - Đức Thành |

Đó là nội dung nhận được đa số ý kiến thành viên của Ủy ban Tư pháp tán thành khi thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Muốn kê khai tài sản được thực chất: Phải giao cho một lực lượng xác minh việc kê khai

Xuân Hải |

Đó là ý kiến của Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng khi trao đổi với PV Báo Lao Động về báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 nêu trong hơn 1,1 triệu người phải kê khai tài sản, thu nhập chỉ phát hiện và xử lý được 5 trường hợp vi phạm kê khai. Ông Nhưỡng cho rằng, điều đó thể hiện công tác xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập của chúng ta chưa được làm đến nơi đến chốn.