Tiền bạc và danh dự

Lê Thanh Phong |

Ngày 4.11, ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế - bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Trương Quốc Cường có những sai phạm liên quan đến VN Pharma.

Trước đó, ngày 3.11, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can Chu Tiến Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và Đỗ Văn Ngà, Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính - kế toán. Cả hai bị can cùng bị điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Người dân không bất ngờ và dư luận cũng không “chấn động” trước những thông tin khởi tố cán bộ cấp thứ trưởng, lãnh đạo tập đoàn hay doanh nghiệp nhà nước. Bởi vì, trong mấy năm “đốt lò”, đã có nhiều người giữ chức vụ cao hơn đã lần lượt bị đưa vào “lò”.

Đã có bộ trưởng, cựu bộ trưởng bị xử tù.

Đã có nhiều bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch của một số địa phương chịu hình phạt vì liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, nhất là đất đai.

Đã có nhiều tướng lĩnh trong quân đội, công an bị lôi ra trước vành móng ngựa.

Cuối tháng 10 vừa qua, Thủ tướng kỷ luật cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn và nhiều tướng lĩnh khác.

Người dân thấy rõ không có chuyện bao che, dung túng cho sai phạm, pháp luật nghiêm minh và bình đẳng, đã vi phạm pháp luật thì không có chuyện lấy chức vị ra để làm bình phong. Cũng không có chuyện “huyện bênh huyện, phủ bênh phủ”.

Tuyên bố về phòng, chống tham nhũng không gì hơn bằng hành động và những hành động không khoan nhượng trước những quan chức, bất kỳ ai nếu có hành vi sai phạm, là minh chứng hùng hồn nhất về quyết tâm diệt trừ tham nhũng.

Niềm tin của nhân dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng ngày càng sâu sắc là vì chứng kiến tận mắt những vụ thẳng tay trừng trị vừa qua.

Trở lại hai vụ vừa khởi tố trên, có lẽ xem là hai bài học về giữ gìn đạo đức cho những quan chức có quyền lực trong tay. Đã sai phạm thì dù đang đương chức như Thứ trưởng Trương Quốc Cường, hay đã thôi chức như ông Chu Tiến Dũng thì cũng không thể thoát được. Lúc này, tiền bạc đầy nhà cũng không cứu được, công lao, danh dự mất hết.

Xin được nhắc lại một câu rất thấm thía trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu; Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến vụ VN Pharma trước khi Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị khởi tố

Vân Trường |

Trước khi Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị khởi tố, liên quan vụ án VN Pharma, nhiều người, trong đó có các nguyên cán bộ, lãnh đạo Cục Quản lý Dược đã bị khởi tố, đưa ra xét xử.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Diễn biến vụ VN Pharma trước khi Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị khởi tố

Vân Trường |

Trước khi Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị khởi tố, liên quan vụ án VN Pharma, nhiều người, trong đó có các nguyên cán bộ, lãnh đạo Cục Quản lý Dược đã bị khởi tố, đưa ra xét xử.