Khám xét nơi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Việt Dũng |

Hà Nội - Sau thông tin việc khởi tố ông Trương Quốc Cường (Thứ trưởng Bộ Y tế) để điều tra sai phạm liên quan đến VN Pharma, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét.

Ngày 4.11, ông Trương Quốc Cường bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo quan sát của phóng viên, buổi sáng cùng ngày tại Bộ Y tế (138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội), có ít nhất 3 xe ôtô của cảnh sát, trong đó có cả đại diện Viện Kiểm sát đi cùng, xuất hiện tại đây; từ khoảng 8h30 đến hơn 11h cùng ngày thì các xe này rời khỏi Bộ Y tế.

Những chiếc xe của lực lượng cảnh sát có mặt từ sáng tại trụ sở Bộ Y tế - nơi làm việc trước đó của Thứ trưởng Trương Quốc Cường, rồi rời đi sau hơn 2 tiếng. Ảnh: V.Dũng
Những chiếc xe của lực lượng cảnh sát có mặt từ sáng tại trụ sở Bộ Y tế - nơi làm việc trước đó của Thứ trưởng Trương Quốc Cường, rồi rời đi sau hơn 2 tiếng. Ảnh: V.Dũng

Trong kết luận điều tra bổ sung vụ buôn bán thuốc ung thư giả ở Công ty VN Pharma ban hành hồi tháng 3, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã lấy lời khai ông Trương Quốc Cường (thời điểm năm 2014 là Cục trưởng Quản lý dược).

Kết quả xác định các thông tin, tài liệu Cục Quản lý dược nhận được từ thời điểm 2014 chưa đủ cơ sở để dừng lưu hành các thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada, chưa đủ cơ sở để nghi ngờ nguồn gốc thuốc.

Đi cùng lực lượng công an, còn có Viện kiểm sát, xuất hiện tại trụ sở Bộ Y tế sáng nay (4.11). Ảnh: V.Dũng
Đi cùng lực lượng công an, còn có Viện kiểm sát, xuất hiện tại trụ sở Bộ Y tế sáng nay (4.11). Ảnh: V.Dũng

Với cương vị là Cục trưởng Quản lý dược vào năm 2014, ông Cường đã chỉ đạo đơn vị chức năng liên hệ, đề nghị phía Canada trả lời để có căn cứ xử lý. Tuy nhiên, phía Canada không phản hồi nên ông Cường chỉ đạo chuyển thông tin để đề nghị Bộ Công an xác minh làm rõ.

Trong khi chờ kết quả, Cục Quản lý dược đã đề nghị hải quan tạm dừng nhập khẩu thuốc. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu đã thu thập, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xác định sai phạm của Cục Quản lý dược trong việc không dừng lưu hành thuốc Health 2000 Canada vào năm 2014.

Tại phiên xử vụ VN Pharma diễn ra cuối tháng 9.2019, TAND TPHCM đã triệu tập gần 200 người, trong đó có ông Trương Quốc Cường. Tuy nhiên, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế không đến tòa.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân TP.Hồ Chí Minh tự test nhanh COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 5.9, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19 đã có thư ngỏ khuyến khích người dân TP. Hồ Chí Minh tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh.

Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an đã chấp hành xong án phạt tù

Phạm Đông |

Tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đã chấp hành xong án phạt tù nên không được đặc xá trong đợt này.

Về nguy cơ bị lừa đảo trong lĩnh vực vaccine COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Báo Lao Động đã lên tiếng cảnh báo sớm nhất

Nhóm Phóng viên |

"Chúng tôi hết sức ghi nhận Báo Lao Động đã nêu ra đúng "điểm nóng" của tình hình hiện nay. Nếu không có các bài báo của Báo Lao Động thì sẽ có rất nhiều người vẫn còn mơ hồ, cho rằng ai cũng có thể mua được vaccine COVID-19. Báo Lao Động đã lên tiếng cảnh báo sớm nhất về nguy cơ lừa đảo và bị lừa đảo trong lĩnh vực vaccine COVID-19"- Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nói.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân TP.Hồ Chí Minh tự test nhanh COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 5.9, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19 đã có thư ngỏ khuyến khích người dân TP. Hồ Chí Minh tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh.

Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an đã chấp hành xong án phạt tù

Phạm Đông |

Tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đã chấp hành xong án phạt tù nên không được đặc xá trong đợt này.

Về nguy cơ bị lừa đảo trong lĩnh vực vaccine COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Báo Lao Động đã lên tiếng cảnh báo sớm nhất

Nhóm Phóng viên |

"Chúng tôi hết sức ghi nhận Báo Lao Động đã nêu ra đúng "điểm nóng" của tình hình hiện nay. Nếu không có các bài báo của Báo Lao Động thì sẽ có rất nhiều người vẫn còn mơ hồ, cho rằng ai cũng có thể mua được vaccine COVID-19. Báo Lao Động đã lên tiếng cảnh báo sớm nhất về nguy cơ lừa đảo và bị lừa đảo trong lĩnh vực vaccine COVID-19"- Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nói.