Thưa bà Ksor H’Bơ Khăp, rừng tự nhiên của Gia Lai đang bị phá trắng

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động ngày 9.12.2020 đăng bài “Gia Lai: “Phá trắng” rừng phòng hộ ở xã biên giới Ia Púch, phản ánh nạn phá rừng ở khu vực biên giới thuộc huyện Chư Prông, Gia Lai.

Những hình ảnh phóng viên Lao Động ghi lại được, cho thấy lâm tặc hoạt động rất ngang nhiên, đưa máy móc và rừng, đóng lán trại tập trung người khai thác, chặt hạ cây gỗ quý, nhưng kiểm lâm không hay, không biết.

Còn vì sao kiểm lâm không hay, không biết thì không khó để trả lời.

Không chỉ phá rừng, lâm tặc còn đốt rừng trồng sắn, đều với mục đích chiếm đất.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực rừng bị phá chỉ cách Trung tâm xã Ia Púch 7km. Với khoảng cách này, lực lượng kiểm lâm lại không kiểm soát được rừng, không biết gì về thông tin phá rừng là quá vô lý. Cho đến khi được phóng viên gặp để hỏi về nạn phá rừng, thì đại diện hạt kiểm lâm huyện Chư Prông mới nói: “Sau khi tiếp nhận thông tin sẽ cho lực lượng đi kiểm tra cụ thể và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”.

Có nghĩa là, nếu báo chí không điều tra, cung cấp thông tin, thì hạt kiểm lâm không biết.

Và xin thưa, không phải đây là vụ đầu tiên, liên tục trong thời gian qua, báo chí đã nhiều lần tổ chức điều tra, phát hiện nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng tại Gia Lai, lần nào cũng để “xử nghiêm theo pháp luật”. Chính vì để xảy ra quá nhiều vụ phá rừng, cho nên trong 5 năm từ 2016 - 2020, tỉnh Gia Lai đã mất trên 8.500ha rừng, trong đó có hơn 7.700ha rừng tự nhiên.

Và trong khi cả nước đang phát sốt vì lũ lụt, vì nạn phá rừng dẫn đến các hậu quả nặng nề do thiên tai, thì ở Giai Lai, nạn phá rừng vẫn cứ diễn ra, như không hề có chuyện gì xảy ra.

Và khi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi giữ rừng, đề xuất trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm tới, thì ở Gia Lai, rừng tự nhiên vẫn bị đốn hạ.

Mới đây trên diễn đàn Quốc hội, khi đại biểu của tỉnh Gia Lai, bà Ksor H’Bơ Khăp chất vấn các bộ trưởng về nạn phá rừng, thì ngay chính trên địa bàn tỉnh của nữ đại biểu này, nạn phá rừng vẫn đang diễn ra. Đến hôm nay, rừng Gia Lai vẫn bị phá và phóng sự điều tra của Lao Động chỉ là một trong nhiều vụ phá rừng tại đây.

Những mét vuông cuối cùng của rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nguy cơ khép lại, thưa với lãnh đạo tỉnh Gia Lai và với nữ đại biểu Quốc hội Ksor H’Bơ Khăp.

Các bộ chịu trách nhiệm về nạn phá rừng như bà Ksor H’Bơ Khăp từng chất vấn, nhưng lãnh đạo tỉnh Gia Lai có chịu trách nhiệm hay không?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật những lãnh đạo địa phương đề xuất phá rừng

Lê Thanh Phong |

Trong lúc dư luận cả nước bức xúc vì nạn phá rừng thì Ninh Bình lại làm cái việc không thể chấp nhận, xin phá rừng tự nhiên.

Đại biểu QH đề xuất phương án để người dân không phá rừng làm nương rẫy

Hà Chung Vương |

Đại biểu Phan Thái Bình (Đoàn Quảng Nam) đề xuất cấp gạo ăn cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi để bà con không cần phá rừng làm nương rẫy, trồng lúa.

Mưa lũ và nạn phá rừng

Đào Tuấn |

Người chồng, khuôn mặt đau đớn, thất thần, gào khóc thảm thiết, ngã quỵ bên biển nước mênh mông. Dòng nước lũ hung dữ đã cuốn trôi ngay trước mắt anh người vợ và đứa con còn chưa kịp chào đời trên đường họ tới bệnh viện. Đó là cảnh tượng thương tâm xảy ra ở huyện Phong Điền - Thừa Thiên-Huế trong cơn bão lũ vừa qua.

Cần sớm kết luận điều tra các vụ án phá rừng nghiêm trọng

THANH TUẤN |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ phá rừng quy mô lớn, nghiêm trọng gây bức xúc dư luận địa phương. Ông Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng cần sớm hoàn tất kết luận điều tra các vụ án trọng điểm về phá rừng, để sớm đưa ra xét xử nhằm giáo dục, răn đe.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Kỷ luật những lãnh đạo địa phương đề xuất phá rừng

Lê Thanh Phong |

Trong lúc dư luận cả nước bức xúc vì nạn phá rừng thì Ninh Bình lại làm cái việc không thể chấp nhận, xin phá rừng tự nhiên.

Đại biểu QH đề xuất phương án để người dân không phá rừng làm nương rẫy

Hà Chung Vương |

Đại biểu Phan Thái Bình (Đoàn Quảng Nam) đề xuất cấp gạo ăn cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi để bà con không cần phá rừng làm nương rẫy, trồng lúa.

Mưa lũ và nạn phá rừng

Đào Tuấn |

Người chồng, khuôn mặt đau đớn, thất thần, gào khóc thảm thiết, ngã quỵ bên biển nước mênh mông. Dòng nước lũ hung dữ đã cuốn trôi ngay trước mắt anh người vợ và đứa con còn chưa kịp chào đời trên đường họ tới bệnh viện. Đó là cảnh tượng thương tâm xảy ra ở huyện Phong Điền - Thừa Thiên-Huế trong cơn bão lũ vừa qua.

Cần sớm kết luận điều tra các vụ án phá rừng nghiêm trọng

THANH TUẤN |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ phá rừng quy mô lớn, nghiêm trọng gây bức xúc dư luận địa phương. Ông Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng cần sớm hoàn tất kết luận điều tra các vụ án trọng điểm về phá rừng, để sớm đưa ra xét xử nhằm giáo dục, răn đe.