Thôi xin đừng “đẻ” thêm bộ ngành mới nữa!

Anh Đào |

Hiện ngoài 22 bộ sẵn có, hôm qua, có “nhiều ý kiến đề xuất cần thành lập thêm các bộ, như Bộ Thanh niên, Công tác quản lý phụ nữ, Biển đảo".

Ngoặc kép trên trích báo cáo giám sát do Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của QH, ĐBQH Bùi Văn Xuyền trình bày hôm qua.

Từ nhiều năm, chúng ta vẫn duy trì một cơ cấu tổ chức hành chính gồm 22 bộ và cơ quan ngang bộ.

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 cho biết ngoài 22 bộ trưởng, số lượng thứ trưởng là 106 người; Số lượng cục trưởng là 337 người; phó cục trưởng 767; vụ trưởng 218; phó vụ trưởng 593; giám đốc sở và tương đương 1.200; trưởng phòng và tương đương gần 4.600.

Năm 2020, báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết: Số lượng thứ trưởng và tương đương ở bộ, cơ quan ngang bộ là 110 người.

Ở cấp bộ, có 249 vụ, 126 cục. Về cơ cấu tổ chức của tổng cục và tương đương đến nay có 226 vụ, 419 cục, gồm: 37 cục ở cơ quan tổng cục, 67 cục khu vực, 315 cục ở cấp tỉnh...

Khoảng cách giữa con số 106 vị thứ trưởng năm 2016 và 110 năm 2020 nói là 4 thì cũng phải mà không phải chỉ là “con số 4” cũng không sai.

Bởi giữa chúng là việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Là giảm.

Đã vậy, hôm qua lại có “nhiều ý kiến” đề xuất “đẻ” ra thêm những bộ mới, chồng lên sự cồng kềnh chưa khắc phục được. Bất chấp rằng một bộ không có nghĩa chỉ là vài cái ghế mà đi kèm là bộ máy, là xe cộ, là chi thường xuyên, là rất nhiều tốn kém..., trong khi bảo cần thì cũng cần mà thật ra không có cũng chẳng có bất cứ ảnh hưởng gì.

Hôm 16.3 vừa rồi, Toà án TP.HCM đưa ra xét xử một vụ tham ô với những con số gây choáng. Bị cáo N.V.P.N, vốn là một kế toán ở Hội Liên hiệp phụ nữ Thủ Đức đã lập 14 hồ sơ khống để tham ô 309 triệu đồng bao gồm tiền mua văn phòng phẩm, bánh ngọt, trái cây phục vụ hội thi, nước uống họp giao ban.

Choáng.

Ở chỗ: 2 tháng, và 309 triệu tham ô từ văn phòng phẩm, bánh ngọt trái cây, nước uống... Có nghĩa là chi phí thật còn lớn hơn số tiền tham ô.

Có lẽ, tinh giản, sắp xếp chỉ hiệu quả khi nó thật sự là một phép trừ những thứ không hiệu quả, không cần thiết, chứ không phải là lại đẻ thêm ra những bộ ngành mới chỉ vì vài ý kiến thấy cần thiết.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Hội Phụ nữ tỉnh Trà Vinh: Kỳ lạ công văn vận động hội viên mua máy lọc nước

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Không chỉ đi vận động bán thực phẩm chức năng, các cấp hội phụ nữ ở Trà Vinh còn phản ánh nhận được công văn của Hội Phụ nữ tỉnh về việc “tiếp thị” bán máy lọc nước và cả nước rửa chén... cho doanh nghiệp

Bộ Nội vụ đề xuất quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi

Minh Phương |

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách tinh giản biên chế.

Thủ tướng: Cải cách tiền lương đi đôi với đẩy mạnh tinh giản biên chế

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, chiều nay (28.5).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hội Phụ nữ tỉnh Trà Vinh: Kỳ lạ công văn vận động hội viên mua máy lọc nước

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Không chỉ đi vận động bán thực phẩm chức năng, các cấp hội phụ nữ ở Trà Vinh còn phản ánh nhận được công văn của Hội Phụ nữ tỉnh về việc “tiếp thị” bán máy lọc nước và cả nước rửa chén... cho doanh nghiệp

Bộ Nội vụ đề xuất quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi

Minh Phương |

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách tinh giản biên chế.

Thủ tướng: Cải cách tiền lương đi đôi với đẩy mạnh tinh giản biên chế

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, chiều nay (28.5).