Tân gia, tiệc cưới, sinh nhật… đôi khi là cái cớ để đưa và nhận hối lộ

Lê Thanh Phong |

Bộ Quy tắc đạo đức công vụ kèm theo dự thảo lần 2 Nghị định Ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ được Bộ Nội vụ đang tiến hành lấy ý kiến có những điểm "ngăn chặn" hành vi đưa và nhận hối lộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đang dự thảo tờ trình trình Chính phủ.

Điều 15 Bộ Quy tắc đạo đức công vụ quy định: "Nêu gương trong sinh hoạt, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; xây dựng lối sống lành mạnh, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc, không có hành vi bạo lực gia đình. Không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi".

Có rất nhiều cách đưa và nhận hối lộ, để cho người đưa cảm thấy không phải mình hối lộ, và người nhận tự cho rằng mình không nhận hối lộ. Thực ra, bản chất là một, nhưng hình thức có khác.

Đến ngày sinh nhật, một vị cán bộ lãnh đạo tổ chức tiệc mừng, thế là cấp dưới, đối tác, doanh nghiệp, những người cần quan hệ đến chia vui, tặng quà. Không ai ngăn cản chuyện tặng quà sinh nhật, vì đó là tấm lòng. Thế nhưng, đó là những món quà có giá trị quá lớn, vượt ra chuyện quà mừng thông thường.

Lãnh đạo tổ chức sinh nhật cho mình chưa đủ, còn tổ chức sinh nhật cho vợ, cho con, và mời thiên hạ tới mừng. Đó là cái cớ để nhận tiền, nhận quà các loại, ôtô, căn hộ, sổ đỏ, sổ hồng, túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ. Những thứ nhiều tiền đó được gọi rất dễ thương là quà mừng sinh nhật.

Lãnh đạo còn bố, mẹ thì tranh thủ tổ chức lễ mừng thọ cho bố mẹ mình. Và khách mời cứ đến cuồn cuộn, quà cứ vào như nước. Họ tự cho rằng đó là quà mừng các cụ, không phải đưa và nhận hối lộ.

Những cú vơ vét lớn nữa là tổ chức cưới vợ, gả chồng cho con. Các "quan lớn" cứ thế mà tổ chức tiệc thật lớn, thật xa hoa. Doanh nghiệp xếp hàng vào dự, tiền đủ cho con cái sống cả đời. Doanh nghiệp chúc mừng đôi tân hôn nhưng thực chất là hối lộ cho ông bố, bà mẹ, họ chỉ tự đánh lừa mình và lừa thiên hạ thôi.

Cưới con chưa đủ, họ tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới của mình, thế là có thêm cái cớ để nhận quà. Có người còn tranh thủ làm đám cưới cho con hoặc lễ kỷ niệm "đám cưới bạc" cho mình thật lớn để chạy hưu. Thô bỉ lắm, ai cũng biết nhưng họ cứ làm.

Bộ Quy tắc đạo đức công vụ sẽ là một "barie" ngăn bớt những "thói tham lam" và tật xấu của những quan tham, thoái hóa, biến chất. Hy vọng khi Nghị định và Bộ Quy tắc này đi vào cuộc sống, sẽ có những biến chuyển, thay đổi tích cực trong việc hạn chế nạn hối lộ, tham nhũng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Hối lộ đoàn kiểm toán dưới 2 triệu có thể bị phạt 20 triệu đồng

Vương Trần |

Hành vi mua chuộc, hối lộ tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá dưới 2 triệu đồng cho Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.

Tham ô, nhận hối lộ từ 1 tỉ đồng trở lên có thể bị phạt tử hình

Vương Trần |

Theo Bộ Tư pháp, Bộ luật hình sự đã có quy định về việc áp dụng hình phạt tử hình đối với trường hợp tham ô, nhận hối lộ với giá trị tài sản 1 tỉ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỉ đồng trở lên.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Hối lộ đoàn kiểm toán dưới 2 triệu có thể bị phạt 20 triệu đồng

Vương Trần |

Hành vi mua chuộc, hối lộ tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá dưới 2 triệu đồng cho Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.

Tham ô, nhận hối lộ từ 1 tỉ đồng trở lên có thể bị phạt tử hình

Vương Trần |

Theo Bộ Tư pháp, Bộ luật hình sự đã có quy định về việc áp dụng hình phạt tử hình đối với trường hợp tham ô, nhận hối lộ với giá trị tài sản 1 tỉ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỉ đồng trở lên.