Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Quá trình xét hỏi tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

Trình bày trước tòa, nhiều bị cáo khai do bản thân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên đã phải bán một quả thận của mình. Sau khi bán thành công đã giới thiệu cho những người khác có nhu cầu chứ không có mục đích hưởng lợi bất chính. Các bị cáo mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Ngoài ra, việc làm này đã vi phạm nguyên tắc trong hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đào Đức Hai Việt, Hoàng Đức Tùng, Đào Quang Hưng, Vũ Trâm Duy Khôi cùng mức án 16 năm tù; các bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 10 đến 15 năm tù.

Đối với các đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán thận của Tôn Nữ Thị Huyền tại Campuchia, Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia chưa trả lời kết quả xác minh nên chưa có căn cứ xử lý.

Theo cáo trạng, tháng 4.2017, Đào Đức Hai Việt (27 tuổi) sang Campuchia bán thận cho Huyền. Khi về nước, Việt cùng Huyền tổ chức mua bán thận. Thanh niên này được giao nhiệm vụ lên mạng tìm người bán thận, được hưởng 15-25 triệu đồng với mỗi ca phẫu thuật thành công.

Một người khác liên quan vụ án là Đào Quang Hưng cũng quen Huyền khi sang Campuchia bán thận.

Hưng cùng Việt đã môi giới cho Hoàng Đức Tùng, Phạm Quang Cảnh, Huỳnh Linh Tâm, Nguyễn Minh Tâm, Huỳnh Kim Ngân... bán thận cho Huyền. Sau đó, những người này tham gia tìm kiếm người có nhu cầu bán thận để hưởng tiền môi giới.

Thông qua trang "Hội người bán thận" trên Facebook, nhóm này đã đưa người bán thận đến các bệnh viện, phòng khám ở TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội để xét nghiệm theo hướng dẫn.

Khi các chỉ số xét nghiệm của người ghép thận và người bán thận phù hợp với nhau, Huyền tổ chức đưa những người này sang Campuchia làm phẫu thuật cắt ghép.

Kết quả giám định cho thấy tỉ lệ thương tật của những người bán thận thấp nhất là mất 45% sức khỏe, cao nhất là 69%.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4.2017 đến tháng 1.2019, nhóm của Huyền đã tìm kiếm được 100 người bán thận và đưa 37 người sang Campuchia cắt ghép thận. Huyền thu lợi bất chính 1,4 tỉ đồng, Việt môi giới 40 người bán thận thu lợi 150 triệu đồng...

Hành vi của Huyền cùng 8 đồng phạm bị cơ quan điều tra xác định là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác và vi phạm nguyên tắc nhân đạo trong hiến, ghép, lấy mô bộ phận cơ thể nên cần xử lý nghiêm.

Nhà chức trách Việt Nam cũng đề nghị Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia hỗ trợ xác minh làm rõ một số người liên quan đến vụ án nhưng chưa có kết quả.

Cuối tháng 4.2021, do bệnh nặng nên bị cáo Tôn Nữ Thị Huyền được chỉ định chạy thận mỗi ngày. Một tháng sau, Huyền tử vong.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Xét xử 8 bị cáo trong đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 23.3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự. Dự kiến phiên toà diễn ra trong 2 ngày.

Cuộc giải cứu đầy kịch tính người bị lừa qua Campuchia, nghi để bán nội tạng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công an xã Ea Bung (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đã thuật lại quá trình phối hợp để giải cứu đầy kịch tính nạn nhân bị lừa qua Campuchia, nghi để bán nội tạng.

Đắk Nông: Công an triệu tập 2 người tung tin “bắt cóc để bán lấy nội tạng”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông đã triệu tập, làm việc với 2 người dân ở huyện Đắk Glong về việc đưa thông tin không đúng sự thật về việc xuất hiện các đối tượng bắt cóc phụ nữ, người già, trẻ em để bán nội tạng.

Nhận định tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam đang ở thế dựa chân tường trong trận đấu gặp tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Sự tiến bộ của 2 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trong nửa đầu năm 2024

HOÀNG HUÊ |

2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đều có sự tiến bộ rõ rệt ở các giải đấu quốc tế nửa đầu năm 2024.

Thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc để tối ưu thuế thu nhập cá nhân

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, nên đăng ký bổ sung người phụ thuộc sớm nhất có thể hoặc theo thời hạn thông báo từ công ty để đảm bảo tất cả hồ sơ người phụ thuộc được đăng ký thành công trước thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

Xét xử 8 bị cáo trong đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 23.3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự. Dự kiến phiên toà diễn ra trong 2 ngày.

Cuộc giải cứu đầy kịch tính người bị lừa qua Campuchia, nghi để bán nội tạng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công an xã Ea Bung (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đã thuật lại quá trình phối hợp để giải cứu đầy kịch tính nạn nhân bị lừa qua Campuchia, nghi để bán nội tạng.

Đắk Nông: Công an triệu tập 2 người tung tin “bắt cóc để bán lấy nội tạng”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông đã triệu tập, làm việc với 2 người dân ở huyện Đắk Glong về việc đưa thông tin không đúng sự thật về việc xuất hiện các đối tượng bắt cóc phụ nữ, người già, trẻ em để bán nội tạng.