“Rác quốc tế” hay “rác ma” cũng do con người xả ra

LÊ THANH PHONG |

Rác ngập bờ biển của TP.Phan Thiết, bốc mùi hôi thối đến nỗi du khách trả phòng tháo chạy, nhiều tour du lịch đến Mũi Né của tỉnh Bình Thuận bị hủy vì du khách sợ rác. 

Rác thải phổ biến gồm chai nhựa, dây thừng, dây nhựa. Các khu du lịch biển huy động người dọn hôm nay, ngày hôm sau rác lại ập vào, rác khủng khiếp, dọn không xuể. Có nhiều khách du lịch nước ngoài có tinh thần bảo vệ môi trường, xắn tay áo giúp dân địa phương dọn rác.

Theo Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp: Hằng năm, cứ vào tháng 8, gió mùa tây -nam tràn về, thì một khối lượng lớn rác thải từ ngoài biển lại ồ ạt dạt vô bờ biển Phan Thiết. Loại rác này, như người dân Phan Thiết gọi, đó là “rác quốc tế”, “rác ma”.

Báo Lao Động ngày 19.8.2018 có bài “Rác nhựa: Sợi dây thòng lọng thít cổ đại dương” phản ánh tình trạng xả rác thải, chủ yếu là rác nhựa ra môi trường và hậu quả là môi trường biển bị hủy hoại. Một ví dụ sinh động về sự tàn sát sinh vật biển do rác thải là một con cá voi ở Thái Lan bị chết vào tháng 6 vừa qua, và người ta tìm thấy hơn 80 túi nylon cùng nhiều vật dụng bằng nhựa khác tổng cộng 8kg trong bụng con cá voi này.

Có nhiều động vật biển bị con người tấn công bằng rác thải, bị thương và chết rất thê thảm. Thế giới lên tiếng cảnh báo trong vô vọng, con người ngày càng tàn ác hơn với thiên nhiên.

Theo báo cáo của Tổ chức Bảo vệ môi trường biển công bố năm 2017, Indonesia, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đã xả một lượng rác nhựa xuống biển nhiều hơn toàn bộ thế giới cộng lại. Rõ ràng, Việt Nam nằm trong “top” xả rác, và những đống rác đang ập vào bờ biển của ta không phải “rác ma”, không chỉ là “rác quốc tế”, mà trong số đó có phần do chính chúng ta xả ra. Mỗi người trong chúng ta tự kiểm điểm lại mình, đã bao giờ xả rác chưa? Trong hàng vạn chai nhựa từ biển dạt vào bờ đó, có bao nhiêu chai do chính tay mình quăng xuống. Chúng ta đã nhận lại những gì mà chúng ta hành xử với thiên nhiên.

Mỗi năm có từ 8-13 triệu tấn nhựa được đổ xuống môi trường biển toàn cầu. Nhưng xin đừng nghĩ rằng, vài chai nhựa do mình vứt ra không đáng gì so với con số đó. Chỉ cần mỗi người không vứt rác, thì sẽ không có 13 triệu tấn nhựa mỗi năm đổ ra biển.

Nhưng ngoài kêu gọi nhận thức và hành vi tích cực của người dân, chính quyền phải có trách nhiệm trong bảo vệ môi trường và bằng các công cụ quản lý, phải kiểm soát được rác thải nhựa. Nếu không, cái giá phải trả không chỉ là bờ biển ngập rác.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Rác “quốc tế” lại tràn ngập bờ biển Phan Thiết

CAO HÙNG |

Không phải ngẫu nhiên, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Công văn số 2709/UBND-KT ngày 3.7.2018 và Công văn số 3058/UBND-KT ngày 26.7.2018, chỉ đạo UBND TP.Phan Thiết giải quyết rốt ráo tình trạng rác thải từ biển đang tấp vào bờ biển ngày một nhiều…

Rác nhựa ở Châu Á: Sợi dây thòng lọng thít cổ đại dương

Hương Giang (tổng hợp) |

Ô nhiễm do rác nhựa gây ra đang trở thành vấn nạn lớn mà nhân loại không thể phớt lờ và Châu Á phải chịu một phần trách nhiệm không nhỏ trong chuyện này.

“Đau đầu” vì rác phế liệu ngập cảng

Linh Chi |

Tình trạng nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam thời gian qua diễn biến phức tạp, không ít doanh nghiệp “bỏ của chạy lấy người” không đến nhận hàng khiến các cảng biển đang “ngập” container phế liệu. Mới đây, 5 container loại 40 feet chứa phế liệu nhập khẩu rác thải nhựa bốc mùi hôi thối bị buộc phải tái xuất khỏi cảng Hải Phòng. Nếu không có các biện pháp quyết liệt, Việt Nam có nguy cơ trở thành bãi rác thải của thế giới.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Rác “quốc tế” lại tràn ngập bờ biển Phan Thiết

CAO HÙNG |

Không phải ngẫu nhiên, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Công văn số 2709/UBND-KT ngày 3.7.2018 và Công văn số 3058/UBND-KT ngày 26.7.2018, chỉ đạo UBND TP.Phan Thiết giải quyết rốt ráo tình trạng rác thải từ biển đang tấp vào bờ biển ngày một nhiều…

Rác nhựa ở Châu Á: Sợi dây thòng lọng thít cổ đại dương

Hương Giang (tổng hợp) |

Ô nhiễm do rác nhựa gây ra đang trở thành vấn nạn lớn mà nhân loại không thể phớt lờ và Châu Á phải chịu một phần trách nhiệm không nhỏ trong chuyện này.

“Đau đầu” vì rác phế liệu ngập cảng

Linh Chi |

Tình trạng nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam thời gian qua diễn biến phức tạp, không ít doanh nghiệp “bỏ của chạy lấy người” không đến nhận hàng khiến các cảng biển đang “ngập” container phế liệu. Mới đây, 5 container loại 40 feet chứa phế liệu nhập khẩu rác thải nhựa bốc mùi hôi thối bị buộc phải tái xuất khỏi cảng Hải Phòng. Nếu không có các biện pháp quyết liệt, Việt Nam có nguy cơ trở thành bãi rác thải của thế giới.