Quả dừa "chém" chênh giá 40 ngàn đồng, phạt 12 triệu đồng

Anh Đào |

Thành phố Sầm Sơn sẽ “kiên quyết xử lý đến cùng nếu có phản ánh của du khách về nạn chặt chém”- khẳng định của ông Lương Tất Thắng, Bí thư Thành uỷ Sầm Sơn.

Câu chuyện phạt 12 triệu đồng, đối với một quả dừa bán chênh giá 40 ngàn đồng được chính ông Lương Tất Thắng dẫn chứng tại buổi cuộc họp báo khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2023.

Dẫn chứng, như một ví dụ cho thấy Sầm Sơn quyết liệt như thế nào trong việc dẹp nạn “chặt chém” du khách, những hành vi được coi là “sai trái về đạo đức, vi phạm pháp luật, làm mất hình ảnh Sầm Sơn”.

Ông Bí thư khẳng định: “Bất kỳ lúc nào đường dây nóng của Sầm Sơn cũng tiếp nhận tin từ du khách. Bất cứ tin nào cũng giải quyết và được giải quyết trên hệ thống thành phố thông minh".

Trong quá khứ, Sầm Sơn từng là một điển hình về tình trạng “9 tháng mài dao 3 tháng chém”, nhưng vài năm gần đây, Thành phố biển này đã trở nên thân thiện, gần gũi hơn với du khách khi mà chính quyền quyết liệt dẹp nạn chặt chém.

Quyết liệt, cả ở việc xử phạt rất nặng hành vi chặt chém. Quyết liệt, cả ở quá trình kiên nhẫn, bền bỉ thuyết phục người dân làm du lịch bền vững... bằng những nụ cười, sự hiếu khách, thay cho việc ăn xổi một lần ở sự chặt chém.

Du lịch Việt Nam luôn xảy ra tình trạng du khách “một đi không trở lại”. Và một trong những nguyên nhân chính là câu chuyện quả dừa chênh giá 40 ngàn đồng, là ở chuyện chặt chém.

Bởi ngoài ấn tượng cực xấu của cá nhân các nạn nhân bị chặt chém, khi câu chuyện được “bóc phốt” trên mạng xã hội, nó sẽ như những ví dụ về sự xấu xí, làm hỏng hình ảnh mảnh đất, con người cả một vùng miền, nếu như không nói là hình ảnh quốc gia.

Định kiến, rất dễ tạo ra, đôi khi chỉ từ một câu chuyện, một ấn tượng, nhưng lại là điều khó thay đổi nhất.

Không ngẫu nhiên người ta đã đúc kết rằng trong ngành công nghiệp không khói, mỗi người dân phải là một đại sứ du lịch.

Mức phạt 12 triệu đồng ở Sầm Sơn, nói như ông Bí thư “mang tính răn đe rất lớn từ đó đã hạn chế rất nhiều tình trạng chặt chém trên địa bàn thành phố”.

Mức phạt nặng ấy cho thấy thái độ của chính quyền, nhưng nạn chặt chém có thực sự chấm dứt được hay không lại tuỳ thuộc hoàn toàn vào nhận thức người dân.

Có một con số rất ấn tượng: Trong năm 2022, Sầm Sơn đã đón tới 7,05 triệu lượt khách, bằng đến 200% so với kế hoạch và tăng 348% so với cùng kỳ.

Có thể đó là hiệu quả được tạo ra từ những mức phạt 12 triệu đồng cho việc bán một quả dừa kênh giá 40 ngàn đồng, tạo ra từ sự thay đổi nhận thức của người dân nữa.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Chủ quán hải sản xin lỗi 3 vị khách Trung Quốc về thái độ của nhân viên sau vụ tố "chặt chém"

Hữu Long |

Nha Trang - Trước phản ánh của 3 vị khách Trung Quốc về việc chặt chém sau khi ăn hải sản, chủ quán ăn đã gặp 3 vị khách nói trên và xin lỗi về thái độ của nhân viên.

Bí thư Thành ủy Sầm Sơn: Cam kết xử lý với nạn chặt chém, chèo kéo khách

Xuân Hùng |

Năm 2022, TP Sầm Sơn đã đạt kỉ lục trong việc thu hút du khách với hơn 7,05 triệu lượt khách. Năm 2023, với hàng nghìn tỉ đồng đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, địa phương này đang có nhiều hoạt động tích cực với kỳ vọng đón 7,2 triệu lượt khách.

Đà Lạt nói không với “chặt chém” dịp lễ

Hữu Long |

Trong dịp lễ 30.4, 1.5 tới đây, lực lượng chức năng tại TP Đà Lạt sẽ tăng cường kiểm tra, điều tiết tránh ùn tắc giao thông. Ngành du lịch tổ chức tuyên truyền, giám sát, nói không với “chặt chém” du khách tới tham quan, trải nghiệm thành phố.

Hôm nay, hãng taxi thuần điện đầu tiên của Việt Nam ra mắt

Hiếu Anh |

Ngày 14.4, taxi điện thuộc Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức được khai trương.

Tài xế vạ vật ăn ngủ trên xe, trung tâm đăng kiểm thêm quy định mới

Thành Nhân |

Cơn sốt đăng kiểm xe tại tỉnh Tiền Giang lại tiếp tục lên cao khi phương tiện xếp hàng chờ nhiều ngày vẫn chưa vào được cổng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D. Trong khi đó, sau quy định chỉ nhận đăng kiểm xe chính chủ bị phản ứng, trung tâm này lại có thêm quy định mới khiến tài xế càng mệt mỏi hơn...

Đức bật đèn xanh cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Đức chấp thuận yêu cầu của Ba Lan về việc cung cấp 5 máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô sản xuất cho Ukraina.

TS Cấn Văn Lực: Bảo hiểm dài cả trăm trang, rất ít người dân đọc hết

Cường Ngô |

TS Cấn Văn Lực cho rằng, mẫu hợp đồng bảo hiểm cần đơn giản, ngắn gọn. Hiện nay, hợp đồng bảo hiểm dài tới 100 trang, rất ít người dân đọc hết. Trong khi đó, ở nước ngoài, mẫu hợp đồng bảo hiểm rất đơn giản, có những điều khoản chỉ cần đánh dấu tích.

Trường học Hà Nội lên phương án ứng phó với dịch COVID-19

Vân Trang |

Trước diễn biến của dịch bệnh, nhiều trường học tại Hà Nội khuyến cáo giáo viên, phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ quán hải sản xin lỗi 3 vị khách Trung Quốc về thái độ của nhân viên sau vụ tố "chặt chém"

Hữu Long |

Nha Trang - Trước phản ánh của 3 vị khách Trung Quốc về việc chặt chém sau khi ăn hải sản, chủ quán ăn đã gặp 3 vị khách nói trên và xin lỗi về thái độ của nhân viên.

Bí thư Thành ủy Sầm Sơn: Cam kết xử lý với nạn chặt chém, chèo kéo khách

Xuân Hùng |

Năm 2022, TP Sầm Sơn đã đạt kỉ lục trong việc thu hút du khách với hơn 7,05 triệu lượt khách. Năm 2023, với hàng nghìn tỉ đồng đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, địa phương này đang có nhiều hoạt động tích cực với kỳ vọng đón 7,2 triệu lượt khách.

Đà Lạt nói không với “chặt chém” dịp lễ

Hữu Long |

Trong dịp lễ 30.4, 1.5 tới đây, lực lượng chức năng tại TP Đà Lạt sẽ tăng cường kiểm tra, điều tiết tránh ùn tắc giao thông. Ngành du lịch tổ chức tuyên truyền, giám sát, nói không với “chặt chém” du khách tới tham quan, trải nghiệm thành phố.