Hà Nội bác bỏ thông tin dạy học trực tuyến khi học sinh mắc COVID-19

Vân Trang |

Trước việc số ca mắc COVID-19 gia tăng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội khẳng định, hiện tại thành phố không có chủ trương dạy học trực tuyến.

Liên quan đến thông tin “Hà Nội sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến khi có học sinh mắc COVID-19” xuất hiện trên mạng xã hội trong hai ngày gần đây, ngày 12.4, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội khẳng định, thông tin trên là không chính xác.

Đơn vị không có phát ngôn nào về việc dạy học trực tuyến trong thời điểm hiện nay.

Hiện tại Hà Nội không có chủ trương dạy học trực tuyến. Đồ hoạ: Vân Trang
Hiện tại, Hà Nội không có chủ trương dạy học trực tuyến. Đồ hoạ: Vân Trang

Theo Sở GDĐT Hà Nội, công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch COVID-19 được toàn ngành GDĐT Hà Nội duy trì từ đầu năm học 2023-2024 đến nay. Các phòng GDĐT, nhà trường cần thận trọng khi phát ngôn và chia sẻ những thông tin về dịch bệnh khi chưa có căn cứ của cơ quan chuyên môn, tránh gây hiểu lầm, gây hoang mang trong phụ huynh và học sinh.

Bộ Y tế ngày 11.4 cho biết, có 183 ca mắc COVID-19, tăng 70 ca so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày có số mắc cao nhất từ đầu năm đến nay. Theo thống kê, số ca COVID-19 gần đây chủ yếu tập trung tại miền Bắc, cao nhất là Thành phố Hà Nội.

Theo ghi nhận tại một số trường học trong những ngày gần đây, số lượng học sinh nghỉ học do sốt, cảm cúm nhiều hơn so với thời điểm cuối tháng 3. Tuy nhiên, trong số đó, những học sinh mắc COVID-19 chiếm số lượng ít, việc dạy học tại các trường vẫn diễn ra bình thường.

Thông tin không chính xác về dịch bệnh lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều phụ huynh ở Hà Nội bày tỏ hoang mang, lo sợ, nhất là kỳ thi cuối kỳ 2 và tuyển sinh đầu cấp, thi tốt nghiệp THPT đang đến rất gần.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Áp lực từ cuộc thi giáo viên giỏi

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Nói về phong trào và các cuộc thi, chắc hẳn ngành giáo dục nếu không chiếm giải quán quân cũng nằm trong tốp dẫn đầu. Điều đáng nói, những phong trào, cuộc thi ấy lại luôn là áp lực đối với giáo viên.

Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến COVID-19 tăng mạnh

Nhóm PV |

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 3 đến 10.4 cả nước thêm 419 ca mắc COVID-19, là tuần ghi nhận số ca cao nhất thời gian qua. Bác sĩ chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng mạnh.

Giáo viên đăng hình ảnh học sinh lên TikTok: Phản cảm trong giáo dục?

Vân Trang |

Bất chấp những quy định của pháp luật về việc sử dụng hình ảnh cá nhân của trẻ em, nhiều giáo viên đăng hình ảnh của học sinh lên TikTok hay các nền tảng mạng xã hội để câu like, câu view.

Tìm được đối tượng tông vào xe khiến bé gái trọng thương rồi bỏ chạy

BẢO TRUNG |

Ngày 14.4, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã truy tìm được Y Hân Êban (22 tuổi, huyện Krông Pắk) đã điều khiển xe máy tông vào một bé gái làm trọng thương, nguy kịch rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Kim Tử Long: Ngọc Lan giống tôi, bị nhân viên bảo hiểm tư vấn tắc trách

ĐÔNG DU - THANH THUY |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, NSƯT Kim Tử Long cho rằng, chuyện của Ngọc Lan cũng có phần giống anh khi gặp phải nhân viên bảo hiểm tư vấn tắc trách.

Người thứ 4 trong gia đình Lưu Quang Vũ được đặt tên đường tại Đà Nẵng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Nhà thơ Lưu Trùng Dương, thành viên thứ 4 trong gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ được đặt tên đường lần này.

Lãnh đạo Chứng khoán BSC khẳng định không "ôm" trái phiếu Novaland

Đức Mạnh |

Tổng Giám đốc Chứng khoán BSC khẳng định tất cả hoạt động của công ty với Novaland không phát sinh nghĩa vụ tài chính và rủi ro nào. BSC chỉ thuần tuý làm tư vấn hồ sơ và đại lý chuyển hồ sơ.

Không khí náo nhiệt của lễ hội Songkran trên khắp Thái Lan

Chí Long (Ảnh: Xinhua) |

Hàng triệu người dân và du khách đang tưng bừng chào đón lễ hội Songkran, Tết cổ truyền tại Thái Lan diễn ra từ ngày 13-15.4.

Áp lực từ cuộc thi giáo viên giỏi

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Nói về phong trào và các cuộc thi, chắc hẳn ngành giáo dục nếu không chiếm giải quán quân cũng nằm trong tốp dẫn đầu. Điều đáng nói, những phong trào, cuộc thi ấy lại luôn là áp lực đối với giáo viên.

Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến COVID-19 tăng mạnh

Nhóm PV |

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 3 đến 10.4 cả nước thêm 419 ca mắc COVID-19, là tuần ghi nhận số ca cao nhất thời gian qua. Bác sĩ chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng mạnh.

Giáo viên đăng hình ảnh học sinh lên TikTok: Phản cảm trong giáo dục?

Vân Trang |

Bất chấp những quy định của pháp luật về việc sử dụng hình ảnh cá nhân của trẻ em, nhiều giáo viên đăng hình ảnh của học sinh lên TikTok hay các nền tảng mạng xã hội để câu like, câu view.