Hàng chục nghìn người biểu tình ở Đức phản đối vũ trang cho Ukraina

Khánh Minh |

Ước tính có khoảng 13.000 đến 50.000 người dự cuộc biểu tình ở thủ đô Berlin của Đức để phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraina.

RT đưa tin, ngày 25.2, hàng chục nghìn người Đức đã tham dự cuộc biểu tình vì hòa bình do chính trị gia Sahra Wagenknecht của đảng cánh tả Die Linke và nhà báo, nhà đấu tranh cho nữ quyền Alice Schwarzer tổ chức.

Những người biểu tình tập trung tại Cổng Brandenburg, kêu gọi đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột ở Ukraina và yêu cầu Berlin ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev.

Bà Wagenknecht chỉ trích chính phủ Đức đang cố gắng "hủy hoại nước Nga", kêu gọi các nhà lãnh đạo đưa ra "lời đề nghị" với Mátxcơva để các cuộc đàm phán hòa bình có thể bắt đầu. Bà nói, cuộc biểu tình đại diện cho "sự khởi đầu của một sáng kiến ​​của công dân" và khởi động một "phong trào hòa bình mới, mạnh mẽ ở Đức".

Cuộc biểu tình hoan nghênh những người tham gia từ khắp các chính trường, tuyên bố rằng bất kỳ ai muốn hòa bình "với một trái tim lương thiện" đều được chào đón.

Các nhà tổ chức ước tính khoảng 50.000 người tham gia, trong khi cảnh sát đưa ra con số thấp hơn nhiều là 13.000.

Bà Wagenknecht và Schwarzer đầu tháng này đã công bố bản kiến nghị kêu gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngăn chặn leo thang cung cấp vũ khí. "Chúng tôi kêu gọi Thủ tướng Đức ngừng leo thang vận chuyển vũ khí. Ngay bây giờ!... Bởi vì mỗi ngày mất đi thêm 1.000 sinh mạng và đưa chúng ta đến gần hơn với Thế chiến thứ 3" - các nhà tổ chức cuộc biểu tình viết trên website.

Tính đến ngày 23.2, bản kiến nghị đã thu thập được 607.000 chữ ký trên trang web change.org. Gunter Verheugen, cựu Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, và Erich Vad, cựu thiếu tướng, là hai trong số những người ký kết đầu tiên.

Bản kiến nghị cho rằng Ukraina có thể giành chiến thắng trong các cuộc chiến đơn lẻ với sự hỗ trợ của phương Tây, nhưng không thể đánh bại cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, không bên nào có thể giành chiến thắng về mặt quân sự. Xung đột chỉ có thể kết thúc bằng đàm phán, không có nghĩa là "đầu hàng", mà là "đạt được sự thỏa hiệp của cả hai bên với mục đích ngăn chặn hàng trăm nghìn người chết thêm và những điều tồi tệ hơn".

Đức, cùng với Mỹ, là hai trong số những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraina. Theo Thủ tướng Scholz, viện trợ của Đức cho Ukraina, cả về hỗ trợ tài chính và nhân đạo cũng như vũ khí, cho đến nay đã lên tới hơn 14 tỉ Euro (14,83 tỉ USD). Còn theo Statista, Mỹ đã cung cấp khoản viện trợ tài chính trị giá 46,6 tỉ USD cho các mục đích quân sự cho Ukraina kể từ ngày 15.1.

Thủ tướng Scholz đã nhiều lần tuyên bố, các cuộc đàm phán hòa bình nằm ngoài khả năng có thể xảy ra, nhấn mạnh rằng Nga không sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó, trên thực tế, Nga đã nỗ lực nhiều lần giải quyết mọi việc một cách hòa bình kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraina.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hệ thống đường sắt đáng nể đằng sau chuyến thăm Ukraina của ông Biden

Song Minh |

“Rail Force One” là chuyến tàu xuyên đêm đã đưa Tổng thống Mỹ Joe Biden từ Przemyśl Główny ở Ba Lan đến Kiev trong chuyến thăm lịch sử của ông tới Ukraina hôm 20.2.

Nga ngừng bán dầu, đáp trả Ba Lan cung cấp xe tăng cho Ukraina

Song Minh |

Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống cho Ba Lan sau khi Ba Lan bàn giao xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraina.

Xung đột Nga - Ukraina thay đổi sâu sắc nước Đức

Song Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ mất vài ngày để công bố những thay đổi địa chấn trong chính sách quân sự, đối ngoại và kinh tế của Berlin sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Sắc trắng tinh khôi hoa lê vùng cao Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Cuối tháng 2, hoa lê bắt đầu bung nở tại nhiều bản làng của xã vùng cao Hồng Thái (Na Hang), sắc trắng tinh khôi của loài hoa này đã thu hút du khách từ khắp nơi tìm về chiêm ngưỡng.

Báo động tình trạng xe ôm công nghệ vi phạm giao thông

Đỗ Hạnh - Gia Long |

Những năm gần đây, sự xuất hiện của dịch vụ xe ôm công nghệ đã phần nào thay đổi tư duy vận tải hành khách bằng xe 2 bánh và vận chuyển hàng hoá. Tuy nhiên, việc nhiều tài xế vừa chạy tốc độ cao, vừa sử dụng điện thoại đã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho người đi đường. 

Messi cùng tuyển Argentina giành FIFA The Best 2022

Thanh Vũ |

Rạng sáng 28.2 (giờ Việt Nam), gala trao giải FIFA The Best 2022 đã kết thúc với hầu hết danh hiệu quan trọng được trao cho Lionel Messi và các thành viên của đội tuyển Argentina.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Nói khán giả thất vọng về phim Việt là nói quá

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Báo Lao Động, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng những đánh giá như khán giả Việt đang mất niềm tin vào phim Việt là cách nói quá. Đồng thời, anh cũng dành lời khen cho phim "Nhà bà Nữ" của ekip Trấn Thành.

Phó Thủ tướng nêu bật phương châm tham gia Hội đồng Nhân quyền của Việt Nam

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh phương châm của Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền là “Tôn trọng và hiểu biết. Đối thoại và hợp tác. Tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người”.

Hệ thống đường sắt đáng nể đằng sau chuyến thăm Ukraina của ông Biden

Song Minh |

“Rail Force One” là chuyến tàu xuyên đêm đã đưa Tổng thống Mỹ Joe Biden từ Przemyśl Główny ở Ba Lan đến Kiev trong chuyến thăm lịch sử của ông tới Ukraina hôm 20.2.

Nga ngừng bán dầu, đáp trả Ba Lan cung cấp xe tăng cho Ukraina

Song Minh |

Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống cho Ba Lan sau khi Ba Lan bàn giao xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraina.

Xung đột Nga - Ukraina thay đổi sâu sắc nước Đức

Song Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ mất vài ngày để công bố những thay đổi địa chấn trong chính sách quân sự, đối ngoại và kinh tế của Berlin sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.