Chủ quán hải sản xin lỗi 3 vị khách Trung Quốc về thái độ của nhân viên sau vụ tố "chặt chém"

Hữu Long |

Nha Trang - Trước phản ánh của 3 vị khách Trung Quốc về việc chặt chém sau khi ăn hải sản, chủ quán ăn đã gặp 3 vị khách nói trên và xin lỗi về thái độ của nhân viên.

Ngày 12.4, Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra tại quán hải sản Nhà Bè (đường Trần Phú, TP Nha Trang) để làm rõ thông tin du khách tố chặt chém hơn 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản.

Tại buổi làm việc, chủ nhà hàng hải sản cho biết, đã gặp mặt 3 vị khách Trung Quốc cùng anh Lê Thái Sơn - người đăng bài trên Facebook tố nhà hàng chặt chém, để gửi lời xin lỗi.

Chủ quán cho biết thêm, đại diện quán hải sản đã xin lỗi về thái độ phục vụ của nhân viên quán với du khách.

Đoàn liên ngành kiểm tra  phản ánh của khách về hóa đơn tính tiền hơn 8,7 triệu đồng cho gần 12 kg hải sản với 3 người ăn. Ảnh: Hữu Long
Đoàn liên ngành kiểm tra phản ánh của khách về hóa đơn tính tiền hơn 8,7 triệu đồng cho gần 12kg hải sản với 3 người ăn. Ảnh: Hữu Long

Sau khi mọi người gặp gỡ nói chuyện thẳng thắn, 2 bên đều vui vẻ bỏ qua sự việc. Phía anh Sơn cũng đồng ý gỡ bài đã đăng trên Facebook.

Trong khi đó, một thành viên trong đoàn công tác cho biết, quá trình kiểm tra tại nhà hàng, đoàn liên ngành đã đối chiếu với giá niêm yết và phiếu tính tiền của quán.

Quá trình kiểm tra xác định, quán bán đúng giá đã niêm yết. Riêng phản ánh của khách về số lượng hải sản 3 người ăn hết gần 12kg hải sản thì rất khó để xác định, do các chứng cứ hiện không còn.

Sau khi làm việc tại quán hải sản, Đoàn liên ngành sẽ tổng hợp ý kiến để báo cáo với UBND TP.Nha Trang để có hướng xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nhóm du khách nước ngoài đi ăn hải sản tại một nhà hàng ở Nha Trang vào tối 9.4. Khi tính tiền, tổng hóa đơn là hơn 8,7 triệu đồng cho 3 người với 11,8kg hải sản.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ khách tố "chặt chém" 8.7 triệu đồng/11,8 kg hải sản: Niêm phong máy tính tiền để điều tra

Hữu Long |

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa đã đến quán hải sản để làm rõ thông tin du khách tố chặt chém hơn 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản. Tuy nhiên, khi đoàn đến nơi, chủ quán không có mặt.

Nha Trang kiểm tra thông tin du khách tố quán hải sản chặt chém

Phương Linh |

Chiều 10.4, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết: Đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin về quán hải sản ở Nha Trang bị tố "chặt chém" du khách.

Đà Lạt nói không với “chặt chém” dịp lễ

Hữu Long |

Trong dịp lễ 30.4, 1.5 tới đây, lực lượng chức năng tại TP Đà Lạt sẽ tăng cường kiểm tra, điều tiết tránh ùn tắc giao thông. Ngành du lịch tổ chức tuyên truyền, giám sát, nói không với “chặt chém” du khách tới tham quan, trải nghiệm thành phố.

Tuyến cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 trước ngày thông xe vào dịp 30.4

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự kiến tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (có chiều dài hơn 63km) sẽ thông xe, đưa vào khai thác trước dịp 30.4 sắp tới, vậy nên những ngày này, các mũi thi công đang khẩn trương hoàn thiện một số hạng mục còn lại. Hiện nhìn từ trên cao, tuyến cao tốc này cơ bản hoàn thiện và trông đẹp như một bức tranh.

Nam Định: Bằng mọi cách để 50 bệnh nhân không phải dừng chạy thận

TRUNG DU |

Ngày 13.4, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định - Trần Hùng Cường khẳng định, bệnh viện này sẽ bằng mọi cách tháo gỡ khó khăn do thiếu dịch chạy thận và sẽ không có chuyện tạm dừng chạy thận cho 50 bệnh nhân.

Hà Nội: CSGT lập chốt kiểm tra ma túy đối với tài xế ngay cạnh bến xe

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) kết hợp hóa trang và lập chốt công khai để xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, đồng thời test nhanh ma túy đối với lái xe.

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh bị điểm tên, cổ phiếu LDG "nằm sàn"

Thanh Giang |

Cổ phiếu LDG "lau sàn" trong bối cảnh Dự án Khu dân cư Tân Thịnh của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG vừa bị cơ quan chức năng Đồng Nai chỉ ra nhiều sai phạm.

Vụ dối trá kiểm soát giết mổ ở Long An: Làm ngơ trước vi phạm của cơ sở

Nhóm PV |

Một số cơ quan chức năng tỉnh Long An đã làm ngơ trước những vi phạm tại cơ sở giết mổ Nguyễn Hữu Ân (huyện Đức Hòa). Hàng ngày, cơ sở này giết mổ cả nghìn con heo bò, vượt công suất cấp phép chỉ là 100 heo bò/ngày đêm.

Vụ khách tố "chặt chém" 8.7 triệu đồng/11,8 kg hải sản: Niêm phong máy tính tiền để điều tra

Hữu Long |

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa đã đến quán hải sản để làm rõ thông tin du khách tố chặt chém hơn 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản. Tuy nhiên, khi đoàn đến nơi, chủ quán không có mặt.

Nha Trang kiểm tra thông tin du khách tố quán hải sản chặt chém

Phương Linh |

Chiều 10.4, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết: Đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin về quán hải sản ở Nha Trang bị tố "chặt chém" du khách.

Đà Lạt nói không với “chặt chém” dịp lễ

Hữu Long |

Trong dịp lễ 30.4, 1.5 tới đây, lực lượng chức năng tại TP Đà Lạt sẽ tăng cường kiểm tra, điều tiết tránh ùn tắc giao thông. Ngành du lịch tổ chức tuyên truyền, giám sát, nói không với “chặt chém” du khách tới tham quan, trải nghiệm thành phố.