Trường học Hà Nội lên phương án ứng phó với dịch COVID-19

Vân Trang |

Trước diễn biến của dịch bệnh, nhiều trường học tại Hà Nội khuyến cáo giáo viên, phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang gia tăng những ngày gần đây. Trong đó, Hà Nội có số ca mắc cao nhất.

Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Đông (Hà Nội), từ ngày 10 - 13.4, các trường học trên địa bàn quận ghi nhận 16 học sinh mắc COVID-19, chủ yếu ở cấp tiểu học và THCS.

Các ca mắc này đều được phụ huynh báo với nhà trường, hiện chưa ghi nhận chùm ca bệnh hay trường hợp nhiễm bệnh tại lớp.

Để tăng cường an toàn cho học sinh, Phòng GDĐT quận đã nhắc nhở các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường phòng chống dịch, thường xuyên nhắc nhở học sinh rửa tay, hạn chế tập trung đông người.

Phòng cũng khuyến cáo các trường cho học sinh sử dụng cốc riêng hoặc chai nước riêng. Khi học sinh biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi sẽ phối hợp y tế và gia đình để theo dõi sức khoẻ...

Ông Lê Đức Thuận, Trường phòng GDĐT quận Ba Đình (Hà Nội) thông tin, hiện địa bàn quận chưa ghi nhận trường hợp học sinh mắc COVID-19.

Tuy nhiên, không chủ quan trước dịch bệnh, ngay khi có thống kê số lượng ca mắc COVID-19 gia tăng thời gian gần đây, Phòng GDĐT đã nhắc nhở, đốc thúc các trường duy trì biện pháp chống dịch, theo dõi sát sức khoẻ của học sinh để kịp thời có phương án ứng phó.

Bên cạnh đó, Phòng GDĐT cũng yêu cầu các trường chuẩn bị kỹ việc ôn tập, kiểm tra, hỗ trợ học sinh học bù, không để các em bị gián đoạn trong việc hoàn thành, kiểm tra cuối học kỳ 2.

Theo ghi nhận tại một số trường học trong những ngày gần đây, số lượng học sinh nghỉ học do sốt, cảm cúm nhiều hơn so với thời điểm cuối tháng 3. Tuy nhiên, trong số đó, những học sinh mắc COVID-19 chiếm số lượng ít, việc dạy học tại các trường vẫn diễn ra bình thường.

Nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo về công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, trong đó có dịch COVID-19 nói riêng.

Các nội dung thông tin đề nghị phụ huynh, học sinh nâng cao ý thức chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh; giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, rửa tay xà phòng sạch sẽ, sử dụng bình nước cá nhân, không dùng chung cốc nước uống khi đến lớp.

Trước đó, ngày 12.4, Sở GDĐT Hà Nội khẳng định thông tin "chuyển sang học trực tuyến khi có học sinh mắc COVID-19" là thông tin chưa chính xác, gây hoang mang dư luận.

Về vấn đề phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, ngay từ đầu năm học 2022 - 2023, Sở GDĐT Hà Nội lưu ý các trường thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh và sẵn sàng ứng phó với các trường hợp giáo viên, học sinh mắc COVID-19.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2023: Vì sao không nên chọn ngành học chạy theo "trend"?

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023 đang đến gần. Nhiều học sinh tỏ ra băn khoăn giữa việc chọn ngành học theo sở thích hay chạy theo "trend".

Phụ huynh đứng ngồi không yên khi ca COVID-19 tăng, trường học lên kịch bản

Hà Chi |

Theo thống kê của Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang gia tăng những ngày gần đây. Trong đó, Hà Nội là địa phương đứng đầu về số ca mắc mới. Để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp theo phương án đã xây dựng để đối phó với dịch bệnh.

Hà Nội bác bỏ thông tin dạy học trực tuyến khi học sinh mắc COVID-19

Vân Trang |

Trước việc số ca mắc COVID-19 gia tăng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội khẳng định, hiện tại thành phố không có chủ trương dạy học trực tuyến.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mới về xếp lương giáo viên

Vân Trang |

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), giáo viên sẽ được xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) được bổ nhiệm.

Tuyển sinh 2023: Vì sao không nên chọn ngành học chạy theo "trend"?

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023 đang đến gần. Nhiều học sinh tỏ ra băn khoăn giữa việc chọn ngành học theo sở thích hay chạy theo "trend".

Phụ huynh đứng ngồi không yên khi ca COVID-19 tăng, trường học lên kịch bản

Hà Chi |

Theo thống kê của Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang gia tăng những ngày gần đây. Trong đó, Hà Nội là địa phương đứng đầu về số ca mắc mới. Để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp theo phương án đã xây dựng để đối phó với dịch bệnh.

Hà Nội bác bỏ thông tin dạy học trực tuyến khi học sinh mắc COVID-19

Vân Trang |

Trước việc số ca mắc COVID-19 gia tăng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội khẳng định, hiện tại thành phố không có chủ trương dạy học trực tuyến.