Phó Giám đốc Công an TPHCM Trần Đức Tài nhận định: “Chúng tôi tình nghi đây là ổ tội phạm nghiêm trọng, cần xác minh, mở rộng điều tra”.
Những tang vật thu được cho thấy băng nhóm này chuyên đi cướp giật, nếu không cướp giật thì dùng biển số giả làm gì, dùng mã tấu, roi điện để làm gì? Câu hỏi to tướng là chủ khách sạn có biết nhóm cướp giật này không? Nếu không biết thì quá lạ. Ở đây có nhiều dấu hiệu là nơi chứa chấp tội phạm, cần làm rõ để nghiêm trị. Tội phạm còn tung hoành là vì còn có những nơi dung chứa, tiêu thụ đồ gian. Tiêu diệt tội phạm không chỉ là bắt bọn tội phạm, mà còn phải truy tìm và phá tan các sào huyệt của chúng.
Người dân chứng kiến cuộc tập kích của lực lượng công an vào khách sạn Tân Kim Sơn, rất vui mừng vì công an đang đánh mạnh bọn tội phạm, như chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố.
Còn bao nhiêu khách sạn, nhà nghỉ trong thành phố này chứa chấp bọn tội phạm, câu hỏi này không khó trả lời.
Nếu như mọi người nắm thông tin, trình báo với công an, thì không một ổ tội phạm nào không bị phát hiện, công an khu vực quản lý địa bàn chặt chẽ, nắm rõ hoạt động của tội phạm, sào huyệt của chúng, thì không một ổ tội phạm nào không bị triệt phá.
Và để cho chính quyền địa phương, công an khu vực làm hết trách nhiệm của mình thì phải xử để làm gương. Đối với vụ việc xảy ra tại khách sạn Tân Kim Sơn (huyện Bình Chánh), sau khi điều tra làm rõ, cần phải cách chức lãnh đạo chính quyền địa phương, cho về vườn lãnh đạo công an địa phương. Đối với công an khu vực, nếu không phải là người phát hiện, khai báo ổ tội phạm này, thì cho ra khỏi ngành. Nếu có dấu hiệu bao che tội phạm, thì xử lý theo pháp luật.
Muốn cho tội phạm không còn đất sống, ngoài những cuộc tập kích tiêu diệt hang ổ tội phạm, việc rất quan trọng là loại bỏ những cán bộ không làm hết trách nhiệm, để cho tội phạm lộng hành.
Tội phạm chỉ có thể sống khi chính quyền bất lực trước tội phạm.
Tin bài liên quan