Cận Tết, hàng chục giảng viên của Cao đẳng Kỹ Nghệ II vẫn đợi thù lao

NHÓM PV |

Dù đã hoàn thành chương trình giảng dạy, đào tạo theo như thoả thuận, hợp đồng với Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II nhưng đến nay nhiều giảng viên, đối tác của đơn vị này vẫn chưa nhận được thù lao dù Tết Nguyên đán đã đến gần. Với nhiều người, nếu không nhận được khoản tiền này thì cái Tết với họ rất khó khăn.

Canh cánh nỗi lo “mất Tết”

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, nhưng hàng chục giảng viên thỉnh giảng, đối tác, cộng tác viên với Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) có trụ sở tại TP.Thủ Đức, TPHCM vẫn lặn lội gõ cửa các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí để mong được hỗ trợ nhận thù lao giảng dạy, hợp tác trong năm qua. Dù đã nhiều lần đề xuất Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II làm thủ tục chi trả nhưng đến nay, tiền vẫn chưa về.

Ông L.T.L – giảng viên thỉnh giảng cho biết ông đã ký hợp đồng giảng dạy với nhà trường và thực hiện yêu cầu do trường đề ra nhưng đợi mãi từ giữa năm đến nay vẫn chưa được chi trả thù lao.

“Tổng tiền dạy của tôi khoảng 90 triệu đồng nhưng đợi mãi tháng này qua tháng khác chưa thấy tiền đâu. Tết đến, anh em chúng tôi đều mong sớm được chi trả tiền công năm qua. Chúng tôi đi dạy đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi. Nếu không thì khó khăn lắm”, ông L cho biết.

Tình cảnh của ông L cũng là khó khăn chung của hàng chục cán bộ, giảng viên thỉnh giảng khác. Trong đó, ông Trịnh Hồng Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo và Cung ứng nguồn lực Nhân Việt (viết tắt là Công ty Nhân Việt) vừa là giảng viên thỉnh giảng, vừa là Giám đốc doanh nghiệp đứng ra ký kết biên bản ghi nhớ, tổ chức đào tạo, mời giảng viên cho Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II rơi vào tình trạng cùng cực.

Ông cho biết, ngày 16.11.2021, Công ty Nhân Việt đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác tổ chức đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ năm 2021 – 2022 với Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Công ty đã tuyển sinh được 525 học viên từ tháng 1.2022 và chuyển toàn bộ hồ sơ học viên cho trường để tổ chức khai giảng và đào tạo từ đầu tháng 3.2022 đến cuối tháng 9.2022 đã hoàn thành chương trình. Tổng số học viên đạt tốt nghiệp ra trường là 446 người, số học viên không đạt và bỏ học là 79 người. Công ty Nhân Việt đã mời 34 lượt giảng viên giảng dạy.

Phòng đào tạo lý thuyết của
Phòng đào tạo lý thuyết mà Công ty Nhân Việt tổ chức giảng dạy cho sinh viên tuyển sinh cho Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II. Ảnh: Phương Ngân

Bên Công ty Nhân Việt cho biết đã thực hiện các nội dung, yêu cầu theo biên bản ghi nhớ, thoả thuận và hợp đồng đã ký nhưng mãi chưa nhận được tiền thù lao dù đã có công văn yêu cầu thanh toán.

“Đến nay đã gần 1 năm nhưng nhà trường chưa thanh quyết toán cho công ty một đồng nào theo thoả thuận. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cán bộ, nhân viên, giáo viên công ty. Chúng tôi đã nhiều lần gửi công văn và xin đăng ký làm việc với hiệu trưởng và các bộ phận chức năng xin được giải quyết thanh toán khoản tiền nhưng đều bị hiệu trưởng từ chối không tiếp”, ông Sơn bày tỏ.

Nuốt nước mắt vào trong, ông Sơn ái ngại khi mình là giám đốc, đứng ra tổ chức đào tạo, mời giảng viên, thuê trụ sở… nhưng đến giờ không có tiền để trả. Ông chạy vạy khắp nơi vay được ít tiền để chi trả một phần nào đó cho cán bộ, trả tiền thuê cơ sở vật chất… nhưng cũng chỉ số được đến tháng 6.2022. Từ đó đến nay, ông phải khất nợ mọi người, đi làm mà không dám nhìn thẳng mặt mọi người.

Ông Trịnh Hồng Sơn chua chát nói: “Chắc chắn nếu không lấy được tiền trước Tết thì phần lớn cán bộ, công nhiên viên, giáo viên ở đây không có Tết”.

Phòng đào tạo thực hành mà Công ty Nhân Việt tổ chức giảng dạy cho sinh viên tuyển sinh cho Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II. Ảnh: Phương Ngân
Phòng đào tạo thực hành mà Công ty Nhân Việt tổ chức giảng dạy cho sinh viên tuyển sinh cho Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II. Ảnh: Huyên Nguyễn

Từ “chủ nợ” thành “con nợ”

Sau khi Báo Lao Động vào cuộc, nhà trường đã mời các bên liên quan ngồi lại làm việc trong ngày 17.1. Trao đổi với Lao Động, đại diện nhà trường thừa nhận có sự chậm trễ khi ngồi lại bàn bạc, làm việc với đơn vị đối tác, giảng viên thỉnh giảng và các cộng tác viên. Nhà trường sẽ tạm trả phần nào chi phí để các giảng viên, đối tác an tâm đón Tết.

Ông Nguyễn Văn Toàn – Kế toán trưởng, đại diện nhà trường cho hay: Trong liên kết với Công ty Nhân Việt thì hiện nay hồ sơ thanh quyết toán chưa đảm bảo theo quy định cho nên chưa có thể thanh toán được.

“Chúng tôi đã mời công ty xuống làm việc và để giải quyết cho người lao động thì chúng tôi cũng đã thống nhất tạm ứng 30% chi phí. Các hồ sơ đó tiếp tục được rà soát và thanh toán đúng quy định trong năm 2023”, ông Toàn nói.

Trả lời thông tin hồ sơ không đảm bảo là lỗi xuất phát từ đâu, tại sao lại để lâu vậy mới báo lại là thiếu hồ sơ, ông Toàn nói nguyên nhân do hiện nay qua công tác kiểm tra, phục hồi kế toán thì mới phát hiện hồ sơ đang thiếu theo quy định của luật Kế toán, luật Ngân sách, hồ sơ đảm bảo về liên kết đào tạo, về tài chính cho nên chưa thể thanh toán được.

Chia sẻ của các nhân vật trong vụ việc.
Tuy nhiên, phía Công ty Nhân Việt cho biết họ đã hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục theo như biên bản thoả thuận, hợp đồng ký kết và đầy đủ chữ ký, phần còn thiếu chữ ký là ở bên Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II phụ trách. Đáng nói, trong nhiều tháng qua khi Công ty Nhân Việt đề nghị thanh toán thì không hề nhận được phản hồi về việc thiếu hồ sơ và yêu cầu bổ sung.

Mặt khác, ngày 18.1, thay vì tạm ứng chi phí như đã thông tin trước đó thì Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II tiếp tục chưa thanh toán khoản tiền này. Để có tiền chi trả cho cán bộ, nhân viên, ông Trịnh Hồng Sơn – Giám đốc Công ty đành phải ký giấy đề nghị tạm mượn tiền 521 triệu đồng của Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II và cam kết sẽ hoàn trả trong vòng 5 ngày sau khi được thanh toán tiền hợp đồng.

Bà Bùi Thị Minh Tâm – Giám đốc Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II được uỷ quyền hiệu trưởng ký biên bản ghi nhớ với Công ty Nhân Việt thừa nhận Công ty Nhân Việt đã hoàn thiện thủ tục thanh toán theo yêu cầu. Những thủ tục còn lại phía nhà trường cần phải hoàn thành và bà cũng mong muốn các thủ tục được đẩy nhanh để chi trả thù lao, chi phí cho giảng viên, nhân viên và công ty.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Chi phí tàu xe về quê mất nửa tiền thưởng Tết

ANH THƯ |

Sau ngày làm việc cuối cùng của năm, vợ chồng chị Lê Hà Trang - công nhân của một công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - tất bật dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị hành trình về quê đón Tết cùng gia đình. Quê xa, tiền tàu xe đã ngốn nửa tiền thưởng Tết của chị.

Rộn ràng không khí đón Tết trong nhà máy gia công giày da

HÀ ANH CHIẾN - ĐẶNG TUẤN TÚ |

Tại tỉnh Đồng Nai những ngày cận Tết Nguyên đán 2023 trong các nhà máy xí nghiệp gia công giày da có đông công nhân đã rộn ràng không khí đón Xuân với nhiều hoạt động trang trí hoa đón Tết, bán hàng giảm giá, tặng quà Tết cho đoàn viên và người lao động được tổ chức ngay trong nhà máy và khuôn viên công ty.

BHXH Việt Nam: Mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện

Đức Minh |

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành Quyết định 2222/QĐ-BHXH ngày 16.8.2022 quy định mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT và các cơ sở giáo dục.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Chi phí tàu xe về quê mất nửa tiền thưởng Tết

ANH THƯ |

Sau ngày làm việc cuối cùng của năm, vợ chồng chị Lê Hà Trang - công nhân của một công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - tất bật dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị hành trình về quê đón Tết cùng gia đình. Quê xa, tiền tàu xe đã ngốn nửa tiền thưởng Tết của chị.

Rộn ràng không khí đón Tết trong nhà máy gia công giày da

HÀ ANH CHIẾN - ĐẶNG TUẤN TÚ |

Tại tỉnh Đồng Nai những ngày cận Tết Nguyên đán 2023 trong các nhà máy xí nghiệp gia công giày da có đông công nhân đã rộn ràng không khí đón Xuân với nhiều hoạt động trang trí hoa đón Tết, bán hàng giảm giá, tặng quà Tết cho đoàn viên và người lao động được tổ chức ngay trong nhà máy và khuôn viên công ty.

BHXH Việt Nam: Mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện

Đức Minh |

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành Quyết định 2222/QĐ-BHXH ngày 16.8.2022 quy định mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT và các cơ sở giáo dục.