Đó là Phan Mạnh Chi (SN 1980, trú thôn Tân Bình, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hoá; từng là phóng viên một tạp chí có đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình).
Phan Mạnh Chi cho rằng, ông Đinh Tiến Dũng, một cán bộ của huyện Tuyên Hóa, có sai phạm liên quan đến đất đai, nên đe dọa, đòi chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng để không viết bài.
Cũng sử dụng "chiêu trò" đi dọa người khác để lấy tiền, nhưng có lẽ "đi đêm lâu ngày gặp ma", nên Phan Mạnh Chi sa lưới pháp luật.
Tương tự, ngày 21.5, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng 2 đối tượng về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”. Một trong 2 đối tượng là Lê Toàn, phóng viên của một tạp chí (đã được cấp thẻ nhà báo).
Lê Toàn đe dọa một đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, đòi phải đưa cho Toàn số tiền khoảng 40 đến 50 triệu đồng. Nếu không thì Toàn viết bài đăng báo phản ánh sai phạm, khiến cho cơ sở này buộc phải đóng cửa, dừng hoạt động.
Hai trường hợp trên chỉ là số ít trong nhiều trường hợp lợi dụng nghề nghiệp báo chí để đe dọa cá nhân, tổ chức cưỡng đoạt tài sản.
Người làm báo không vui vẻ gì khi nghe những tin tiêu cực liên quan đến nghề nghiệp. Nhà báo, thay vì làm những việc thúc đẩy công bằng, tiến bộ xã hội, lại làm chuyện phi pháp, bất công, trấn lột, đúng là quá thất vọng. Những người này đã làm ảnh hưởng đến nghề báo, đến những người cầm bút có trách nhiệm nghề nghiệp.
Nhưng dù rất xấu hổ, thì bất cứ người cầm bút nào cũng mong các cơ quan pháp luật thẳng tay trừng trị những nhà báo vi phạm pháp luật, loại trừ những kẻ không làm nghề thực sự, mà chỉ lợi dụng nghề nghiệp để đi kiếm tiền.
Đất sống của những người này là sự im lặng của các trường hợp bị đe dọa, muốn được yên thân thì đưa tiền cho qua chuyện.
Cho nên, để loại trừ được những nhà báo bất chính, cần phải có hành động tích cực tố giác tội phạm từ cộng đồng. Bất cứ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào bị phóng viên đe dọa tống tiền, thì báo công an, để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nếu ở đâu cũng có người tố giác để cơ quan pháp luật trừng trị những phóng viên cưỡng đoạt tài sản, thì sẽ không có đất sống cho những kẻ xấu.