Ngăn cấm sinh hoạt thường nhật là không đúng với quy luật đời sống

Lê Thanh Phong |

Một số chung cư ở Hà Nội, TPHCM cấm cư dân để xe trong chung cư, cấm sạc điện trong tầng hầm chung cư là chưa phù hợp, đó là giải quyết cái ngọn, không phải là gốc của tai họa.

Phòng cháy bằng cách ngăn cấm sinh hoạt thường nhật của người dân trước hết là không đúng quy luật của đời sống. Mỗi hộ dân mua hay thuê nhà chung cư, phải có chỗ để đậu xe và chủ chung cư phải có trách nhiệm cung cấp cũng như đảm bảo an toàn tài sản cho cư dân.

Mỗi người đều phải có phương tiện để đi lại và xe máy là phương tiện chủ lực hiện nay. Không có chỗ đậu xe tại nơi ở là một sự bất tiện, bởi vì cư dân không chủ động được. Mỗi ngày đi lại nhiều lần, phải để xe ở điểm gửi xe, rồi đi bộ về chung cư rất mất thời gian. Chưa kể có nhiều người phải đưa đón con cái đi học và nhiều sinh hoạt khác.

Trong bài "Xe điện không phải là thủ phạm gây cháy, tất cả do sự bất cẩn của con người" đăng ngày 17.9, Báo Lao Động nêu quan điểm dứt khoát, đó là dù nguyên nhân gì thì cũng là do con người, không phải do xe cộ, do dây điện và những vật vô tri khác. Con người ở đây chính là các cơ quan quản lý buông lỏng trách nhiệm, do người dân bất cẩn, cẩu thả trong việc phòng, chống cháy nổ.

Đương nhiên phải siết chặt quản lý về phòng, chống cháy nổ trong các chung cư, nhưng không phải là đưa ra các biện pháp ngăn cấm bất chấp nhu cầu sinh hoạt của người dân. Cách làm khoa học nhất chính là tổ chức lại hoạt động của các tầng hầm chung cư, trong đó tập trung tối đa cho việc phòng cháy, chữa cháy.

Tổ chức nơi sạc điện, thời gian sạc điện, tổ chức nơi để xe, lối đi, thiết kế lại các hệ thống điện, hệ thống kiểm soát, báo cháy, thiết bị chữa cháy đó là khoa học, là phòng ngừa.

Mời lực lượng phòng cháy, chữa cháy tư vấn, thiết kế các hệ thống đúng quy chuẩn, đảm bảo an toàn. Thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy là một việc, nhưng thực hiện nghiêm túc theo quy chuẩn, quy trình là việc còn quan trọng hơn. Ai vi phạm phải bị xử lý chế tài, không nhân nhượng.

Mỗi chung cư, tùy theo điều kiện thực tế để xây dựng các quy định về phòng cháy, chữa cháy, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, gửi cho từng hộ dân cư như một "cẩm nang" an toàn cháy nổ. Tự mỗi người dân phải ý thức thường trực, để xảy ra hỏa hoạn là mất tất cả.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nên cho cư dân để xe ở hầm chung cư mini khi kiểm tra xong!

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 24.9, ông Bùi Xuân Thái - Trưởng Ban thông tin, truyền thông Hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (VFRA) cho rằng, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra xong các quy định về phòng cháy chữa cháy thì nên cho cư dân ở chung cư mini để xe trở lại ở hầm chung cư.

Nhiều người ở chung cư mini quận Thanh Xuân mất tiền triệu gửi xe

Hiếu Anh, Tường Vân |

Nhiều toà nhà, chung cư mini, nhà thuê trọ đã yêu cầu người dân di chuyển toàn bộ xe máy, xe đạp điện ra khỏi tầng 1. Nhiều người dân than phiền, cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn, đảo lộn, đặc biệt là phải tốn kém chi phí để gửi xe bên ngoài.

Đảo lộn cuộc sống vì chung cư mini không cho gửi xe

THU GIANG |

Từ vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ khiến nhiều người tử vong, các đoàn kiểm tra của quận Thanh Xuân (Hà Nội) mới đây đã bất ngờ yêu cầu chủ tòa nhà di dời xe máy, xe đạp điện ra khỏi chung cư mini, nhà trọ khiến nhiều người dân hoang mang.

Phụ huynh quay cuồng với những khoản thu đầu năm học

Khánh Linh |

Chuyện học thêm, dạy thêm đầu năm chưa hết nóng, thì nay phụ huynh lại phải quay cuồng với những khoản thu lên đến cả triệu đồng.

Nổ kho chứa nhiên liệu ở Nagorno-Karabakh, hơn 200 người thương vong

Thanh Hà |

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển kho chứa nhiên liệu gần đường cao tốc ở Nagorno-Karabakh - khu vực tranh chấp giữa Azerbaijan và Armenia.

Không cần đòi công bằng cho Tuyển Olympic Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Nhiều ý kiến cho rằng, thể thức chọn đội đi tiếp thông qua vị trí thứ ba có kết quả tốt tại ASIAD 19 là không công bằng với một số đội bị loại sớm, trong đó có Olympic Việt Nam.

Giai đoạn bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm nhất ở trẻ cha mẹ nên lưu tâm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết thường bắt đầu đột ngột sau thời gian ủ bệnh từ 5 đến 7 ngày và diễn biến theo 3 giai đoạn: sốt, nguy kịch và hồi phục. Đối với giai đoạn nguy kịch, cha mẹ cần lưu ý theo sát trẻ, khi có dấu hiệu bất thường phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để điều trị.

Giáo viên cũng lên tiếng phản đối việc dạy thêm tràn lan

Minh Tâm |

Không riêng phụ huynh bức xúc với "nạn" dạy thêm tràn lan, bản thân những người trong cuộc cũng lên tiếng phản đối. Sau khi đọc tuyến bài về việc chèn giờ học thêm vào buổi học chính khóa mà Báo Lao Động phản ánh, một giáo viên đã gửi tới tòa soạn bài viết bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Báo Lao Động xin trích đăng bài viết.

Nên cho cư dân để xe ở hầm chung cư mini khi kiểm tra xong!

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 24.9, ông Bùi Xuân Thái - Trưởng Ban thông tin, truyền thông Hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (VFRA) cho rằng, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra xong các quy định về phòng cháy chữa cháy thì nên cho cư dân ở chung cư mini để xe trở lại ở hầm chung cư.

Nhiều người ở chung cư mini quận Thanh Xuân mất tiền triệu gửi xe

Hiếu Anh, Tường Vân |

Nhiều toà nhà, chung cư mini, nhà thuê trọ đã yêu cầu người dân di chuyển toàn bộ xe máy, xe đạp điện ra khỏi tầng 1. Nhiều người dân than phiền, cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn, đảo lộn, đặc biệt là phải tốn kém chi phí để gửi xe bên ngoài.

Đảo lộn cuộc sống vì chung cư mini không cho gửi xe

THU GIANG |

Từ vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ khiến nhiều người tử vong, các đoàn kiểm tra của quận Thanh Xuân (Hà Nội) mới đây đã bất ngờ yêu cầu chủ tòa nhà di dời xe máy, xe đạp điện ra khỏi chung cư mini, nhà trọ khiến nhiều người dân hoang mang.