Phụ huynh bất ngờ vì khoản thu 2 triệu đồng tiền sơn tường lớp học

Nhóm PV |

Bắc Kạn - Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn) tỏ ra bất ngờ khi khoản thu tiền sơn tường lớp học (2 triệu đồng/lớp) xuất hiện trong dự toán thu chi.

Phản ánh đến Báo Lao Động, các phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn) tỏ ra bất bình, họ cho rằng, thu phí sơn tường học cho năm học mới 2023 - 2024 là bất hợp lý. Tiền sơn tường lớp học mỗi lớp sẽ đóng 2 triệu đồng.

"Những năm trước, tại cuộc họp đầu năm, phụ huynh mới bầu ra đại diện rồi các đại diện này đi họp hội phụ huynh toàn trường để thống nhất các khoản dự toán thu chi" - một phụ huynh nói.

Thế nhưng tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai năm nay, họ được giáo viên thông báo về khoản thu sơn tường trước thời điểm kịp bầu ra đại diện hội phụ huynh tại lớp con mình theo học.

Danh sách dụ toán thu chi quỹ lớp (năm học 2023 - 2024) được cho là thuộc khối lớp 2 trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Tân Văn.
Danh sách dự toán thu chi quỹ lớp (năm học 2023 - 2024) được cho là thuộc khối lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Tân Văn.

Liên quan đến vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Kạn.

Ông Sơn cho biết: "Việc thu tiền sơn sửa tường tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai là có, số tiền 2 triệu đồng/lớp học. Khoản thu này đã được thống nhất giữa hội phụ huynh và nhà trường".

Cũng trong sáng 13.9, thông tin đến PV, bà Nguyễn Thị Huế - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết, sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm chứng, xác minh thông tin phụ huynh phản ánh liên quan đến các khoản thu tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Ngôi trường đang giảng dạy khoảng 20 lớp mỗi năm học. Ảnh: Tân Văn.
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai mỗi năm có khoảng 20 lớp học của các khối. Ảnh: Tân Văn.

Tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện. Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như bảo vệ hay sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường.

Được biết, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai có khoảng 20 lớp học do cô Trương Thị Vũ Hằng làm Hiệu trưởng.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Nhiều khoản thu ngân sách không đạt tiến độ dự toán

TRÍ MINH |

Nhiều khoản thu ngân sách không đạt tiến độ dự toán. Các khoản thu từ nội địa, dầu thô... đều giảm. Thực trạng trên cho thấy, cần thiết phải có những biện pháp quyết liệt để đảm bảo nhiệm vụ thu chi, cân đối ngân sách Nhà nước trong những tháng cuối năm.

Chi phí các khoản thu tự nguyện đầu năm học đè nặng công nhân

Mạnh Cường |

“Năm học mới đến gần, con cái thì vui mừng háo hức được gặp lại bạn bè, còn phụ huynh chúng tôi lo lắng với rất nhiều khoản thu tự nguyện lên đến hàng triệu đồng” - chị Phạm Thị Lý (công nhân tại Đồng Nai) chia sẻ.

Phụ huynh kéo kín cổng trường phản đối khoản thu, chi mập mờ

Trần Lâm |

Sáng 24.7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh người dân được cho là tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn đã tụ tập tại trước cổng trường tiểu học của xã, bức xúc phản đối các khoản thu của trường trong năm học 2022-2023 vừa qua.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 27.9: Thúy Vi ghi điểm 9.700 nội dung Kiếm thuật

NHÓM PV |

Hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 7 môn thi đấu tại ASIAD 19, trong đó, Dương Thúy Vi sẽ ra quân ở môn Wushu.

Cán bộ địa chính xã bị vợ tố quan hệ bất chính đã lấy vợ mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra sự việc một công chức địa chính xã (ở Thanh Hóa) bị vợ tố quan hệ bất chính với người khác, chính quyền địa phương đã yêu cầu nam cán bộ này kiểm điểm và hiện đã chuyển công tác đến một xã khác.

Lật chìm khu bảo tồn lớp học làng chài giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do đã xuống cấp trầm trọng từ lâu nhưng cho đến nay vẫn chưa được “giải cứu” nên không chỉ những hạng mục khác của làng chài Cửa Vạn tiếp tục xuống cấp, mà khu bảo tồn lớp học đã bị lật nghiêng và đang chìm dần.

Độc đáo lễ hội Mừng lúa mới của dân tộc Khơ Mú ở Lai Châu

Đức Duẩn - Thành Chương |

Lễ hội Mừng lúa mới là một nét đặc trưng văn hóa gắn với tín ngưỡng thờ thần trong đời sống tâm linh của dân tộc Khơ Mú ở Lai Châu.

Các cửa hàng xe máy cũ tại Đà Nẵng ế ẩm, doanh thu giảm đến 90%

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Từ khi áp dụng Thông tư của Bộ Công an về cấp biển số định danh với những quy định, quy trình mới, nhiều người dân có tâm lý ngại mua xe cũ vì thủ tục, thời gian chờ đợi kéo dài. Điều này khiến cửa hàng xe máy cũ tại Đà Nẵng có doanh thu giảm từ 50% đến 90%.

Nhiều khoản thu ngân sách không đạt tiến độ dự toán

TRÍ MINH |

Nhiều khoản thu ngân sách không đạt tiến độ dự toán. Các khoản thu từ nội địa, dầu thô... đều giảm. Thực trạng trên cho thấy, cần thiết phải có những biện pháp quyết liệt để đảm bảo nhiệm vụ thu chi, cân đối ngân sách Nhà nước trong những tháng cuối năm.

Chi phí các khoản thu tự nguyện đầu năm học đè nặng công nhân

Mạnh Cường |

“Năm học mới đến gần, con cái thì vui mừng háo hức được gặp lại bạn bè, còn phụ huynh chúng tôi lo lắng với rất nhiều khoản thu tự nguyện lên đến hàng triệu đồng” - chị Phạm Thị Lý (công nhân tại Đồng Nai) chia sẻ.

Phụ huynh kéo kín cổng trường phản đối khoản thu, chi mập mờ

Trần Lâm |

Sáng 24.7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh người dân được cho là tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn đã tụ tập tại trước cổng trường tiểu học của xã, bức xúc phản đối các khoản thu của trường trong năm học 2022-2023 vừa qua.