Phụ huynh quay cuồng với những khoản thu đầu năm học

Khánh Linh |

Chuyện học thêm, dạy thêm đầu năm chưa hết nóng, thì nay phụ huynh lại phải quay cuồng với những khoản thu lên đến cả triệu đồng.

Thực hư khoản thu đầu năm gần 7,5 triệu đồng

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xôn xao về một bản dự kiến tạm thu các khoản đầu năm của một lớp 6, trường THCS Đông Hội (huyện Đông Anh, Hà Nội). Theo dự kiến, các khoản đầu năm học 2023 - 2024 có tổng số tiền lên đến gần 7,5 triệu đồng.

Theo đó, có 14 khoản thu, bao gồm học phí chính khoá, điều hoà, quỹ cha mẹ học sinh, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, quỹ đội, chữ thập đỏ, quỹ từ thiện, học chuyên đề, tiền nước, học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, photo và học bổ trợ (2 buổi/ngày).

Đáng nói, ngoài các khoản thu theo quy định, có một số khoản thu được cho là bất thường như: học chuyên đề 240.000 đồng x 9 tháng, tổng 2.160.000 đồng; học Tiếng Anh (giáo viên nước ngoài) 180.000 đồng x 9 tháng, tổng 1.620.000 đồng; học bổ trợ (2 buổi/ngày) 150.000 đồng x 9 tháng, tổng 1.350.000 đồng.

Tối 25.9, chia sẻ với Lao Động, anh Q.B - một phụ huynh có con đang theo học tại trường cho biết: "Tùy theo các lớp và khối học thì sẽ có bảng kê chi tiết khác nhau. Nhưng về cơ bản, đây là các khoản thu chỉ đạo từ nhà trường. Chỉ có quỹ lớp là khác nhau".

Còn về các tiết học chuyên đề và bổ trợ, vị phụ huynh này cho hay, theo tìm hiểu của anh đối với các khoá trước, các tiết học này, giáo viên mở máy chiếu cho các con xem một số chương trình, đồng thời sẽ có giáo trình riêng cho môn học.

Bảng tạm thu đầu năm được cho là của Trường THCS Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Bảng tạm thu đầu năm được cho là của Trường THCS Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Liên quan đến vấn đề này, PV đã liên hệ với bà Đỗ Thu Phương - Hiệu trưởng trường THCS Đông Hội, huyện Đông Anh.

Nói về các khoản thu nói trên, bà Phương cho biết, từ đầu năm đến nay, nhà trường chưa thông báo bất kỳ khoản thu nào của nhà trường.

"Chúng tôi thực hiện theo văn bản, có văn bản thì mới triển khai đến giáo viên chủ nhiệm" - bà Phương nói.

Còn về các môn học chuyên đề và bổ trợ, vị hiệu trưởng cho hay, nhà trường chỉ triển khai chương trình học theo quy định nhà nước.

Sổ liên lạc điện tử "có cũng như không"?

Không chỉ các khoản thu nói trên, thời gian gần đây, rất nhiều phụ huynh có con đang theo học tại các trường từ Tiểu học, THCS đến THPT đều phản ánh rằng, trong cả năm học vừa qua, sổ liên lạc điện tử (eNetViet) gần như không có tác dụng.

Cũng thông tin với PV trong chiều 25.9, anh Vũ Quý (Hải Phòng) cho biết: "Hôm qua vợ đi họp về, lớp phản ánh năm ngoái cả năm chỉ có 1-2 tin nhắn của nhà trường qua sổ liên lạc điện tử. Thế nên, năm nay nhiều người không đồng ý nộp 150.000 đồng nữa.

Cả năm 2022 - 2023, tất cả các thông báo, thông tin trao đổi giữa phụ huynh và học sinh đều liên lạc qua Zalo hoặc tin nhắn điện thoại, chứ sổ liên lạc điện tử gần như không hoạt động".

Nhiều phụ huynh phàn nàn khi phải đóng tiền ứng dụng sổ liên lạc điện tử eNetViet trong khi không có tác dụng, tuy nhiên nhà trường giải thích
Nhiều phụ huynh phàn nàn khi phải đóng tiền ứng dụng sổ liên lạc điện tử eNetViet trong khi không có tác dụng, tuy nhiên nhà trường giải thích rằng, không thể bỏ vì đây là trang liên lạc chính thống của Bộ GDĐT đề ra. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Thế nhưng, khi phụ huynh yêu cầu nhà trường bỏ sổ liên lạc điện tử thì lại nhận được câu trả lời rằng "không thể".

Phụ huynh V.N cho biết: "Trong buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, cả lớp yêu cầu bỏ sổ liên lạc điện tử vì không có tác dụng gì. Các nội dung trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh chủ yếu thông qua Zalo hoặc Facebook. Thế nhưng, mỗi năm phụ huynh cũng phải nộp gần 200.000 đồng cho khoản này chỉ để nhận lại vài ba tin nhắn".

Theo vị phụ huynh này, khi các bậc phụ huynh thống nhất yêu cầu bỏ khoản thu sổ liên lạc điện tử thì nhận được câu trả lời từ giáo viên chủ nhiệm rằng, không thể bỏ vì đây là trang liên lạc chính thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Tất cả các vấn đề liên quan đến học sinh đều được truy cập trên phần mềm này.

"Sắp tới đây, tất cả các khoản đóng góp trong năm của các con đều được thông báo trên eNetViet, cha mẹ học sinh cũng sẽ đóng tiền cho nhà trường thông qua phần mềm. Nói chung, phần mềm này sẽ quản lý toàn diện mọi hoạt động của giáo viên, học sinh trong nhà trường" - tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm gửi cho phụ huynh ghi rõ.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Tin 20h: Chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm và các khoản thu chi đầu năm học

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.9: Bố mẹ ăn đói ăn khổ vẫn phải cố cho con học thêm; Thêm hàng loạt địa phương “có lệnh” chấn chỉnh việc dạy thêm, lạm thu đầu năm; Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3-4 năm tù, có tình tiết giảm nhẹ; Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử;...

Giáo viên chán cảnh phải lên lớp để giục các khoản thu đầu năm

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Đầu năm học, dù không muốn, nhiều giáo viên đành phải làm việc "đòi nợ", thúc giục học sinh đóng các khoản đóng góp.

Phụ huynh bất ngờ vì khoản thu 2 triệu đồng tiền sơn tường lớp học

Nhóm PV |

Bắc Kạn - Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn) tỏ ra bất ngờ khi khoản thu tiền sơn tường lớp học (2 triệu đồng/lớp) xuất hiện trong dự toán thu chi.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 28.9: Có huy chương vàng, Việt Nam lên hạng 14

NHÓM PV |

Trong ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 19 gồm Bắn súng, Bóng bàn, Boxing, Bóng đá nữ, Bơi, Thể dục dụng cụ, Golf, Cờ tướng, Thể thao điện tử, Taekwondo.

Thực trạng day dứt của người lao động rút BHXH 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Giai đoạn 2016-2022, cả nước có hơn 4,8 triệu người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tập trung nhiều nhất ở nhóm tuổi từ trên 30 đến đủ 40 tuổi. Ngoài lý do cần một khoản tiền để trang trải cuộc sống, có vốn làm ăn, người lao động không nghĩ đến hưởng chế độ hưu trí và thiếu niềm tin vào hệ thống bảo hiểm xã hội.

Dự báo thời gian kết thúc mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

MINH HÀ |

Ngày và đêm 28.9, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Dự báo mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến hết ngày mai (29.9).

Khoáng sản Bình Định nợ lương người lao động hơn 12 tỉ đồng

Thanh Giang |

Tính đến cuối tháng 6.2023, báo cáo tài chính của Khoáng sản Bình Định cho biết, đơn vị này đang nợ lương nhân viên hơn 12 tỉ đồng.

Nguyên nhân vụ nổ ở hầm gửi xe nhưng chuông báo cháy không reo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một vụ nổ gây tiếng động lớn xảy ra ở tầng hầm để xe của chung cư. Cơ quan chức năng cho biết, vụ nổ chỉ diễn ra trong tích tắc, nguồn nhiệt, khói không đủ để tác động lên đầu báo cháy.

Tin 20h: Chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm và các khoản thu chi đầu năm học

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.9: Bố mẹ ăn đói ăn khổ vẫn phải cố cho con học thêm; Thêm hàng loạt địa phương “có lệnh” chấn chỉnh việc dạy thêm, lạm thu đầu năm; Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3-4 năm tù, có tình tiết giảm nhẹ; Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử;...

Giáo viên chán cảnh phải lên lớp để giục các khoản thu đầu năm

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Đầu năm học, dù không muốn, nhiều giáo viên đành phải làm việc "đòi nợ", thúc giục học sinh đóng các khoản đóng góp.

Phụ huynh bất ngờ vì khoản thu 2 triệu đồng tiền sơn tường lớp học

Nhóm PV |

Bắc Kạn - Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn) tỏ ra bất ngờ khi khoản thu tiền sơn tường lớp học (2 triệu đồng/lớp) xuất hiện trong dự toán thu chi.