Cộng đồng quốc tế kêu gọi ngừng giao tranh ở Nagorno-Karabakh

Thanh Hà |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên lịch tổ chức cuộc họp khẩn cấp ngày 21.9 khi cộng đồng quốc tế nỗ lực ngăn chặn hoạt động quân sự của Azerbaijan tại Nagorno-Karabakh - khu vực tranh chấp của nước này với Armenia.

Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về cuộc khủng hoảng Nagorno-Karabakh. Theo AFP, Albania - nước đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an - đã thông báo tổ chức phiên họp vào 21.9.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres ngày 20.9 kêu gọi chấm dứt ngay giao tranh ở Nagorno-Karabakh. Người phát ngôn của Tổng Thư ký Guterres, ông Stephane Dujarric cho biết: “Tổng Thư ký ra lời kêu gọi mạnh mẽ nhất để chấm dứt ngay giao tranh, giảm leo thang và tuân thủ chặt chẽ hơn lệnh ngừng bắn năm 2020 cũng như các nguyên tắc của Luật Nhân đạo Quốc tế”.

Trước đó, người phát ngôn Stephane Dujarric cũng bày tỏ quan ngại về giao tranh ở Nagorno-Karabakh. “Điều rất quan trọng là tất cả các hoạt động phải chấm dứt và hai bên quay lại đối thoại lâu dài để tránh không xảy ra bất kỳ cuộc đụng độ nào nữa” - ông nói.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna nhấn mạnh, hoạt động quân sự này là không thể chấp nhận được. Sau khi giao tranh bùng phát ở Nagorno-Karabakh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trao đổi với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trao đổi qua điện thoại với các nhà lãnh đạo của cả Armenia và Azerbaijan. Ông Blinken đã dẫn đầu 3 vòng đàm phán hòa bình với ngoại trưởng hai nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, trong cuộc gọi với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Ngoại trưởng Blinken kêu gọi nhà lãnh đạo Azerbaijan "ngưng các hoạt động quân sự ở Nagorno-Karabakh ngay lập tức và giảm leo thang".

Mỹ cũng đã liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia có quan hệ văn hóa với Azerbaijan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng về cuộc tấn công ở Nagorno-Karabakh. Trong bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên tiếng yêu cầu chấm dứt hoạt động quân sự mới ở Nagorno-Karabakh. Cũng kêu gọi ngừng giao tranh ở Nagorno-Karabakh, trong phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez, kêu gọi các bên tỉnh táo. “Cộng đồng quốc tế không thể tiếp tục thụ động” - ông nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết, EU lên án leo thang ở Nagorno-Karabakh và kêu gọi Azerbaijan ngừng các hoạt động quân sự. “Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch và Azerbaijan dừng các hoạt động quân sự hiện tại” - ông chia sẻ.

Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, Nga nhận thức sâu sắc về "sự leo thang mạnh" ở khu vực Nagorno-Karabakh. Theo bà, Azerbaijan đã cảnh báo lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga trong khu vực về hành động quân sự chỉ vài phút trước khi diễn ra.

Phe ly khai cho biết, Azerbaijan tấn công Nagorno-Karabakh bằng pháo, máy bay phản lực và máy bay không người lái vào 19.9 - một ngày sau khi cho phép viện trợ được nối lại thông qua hành lang Lachin - tuyến đường duy nhất từ Armenia đến Nagorno-Karabakh - vốn đã bị phong tỏa trong nhiều tháng. Ít nhất 29 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh mới nhất ở Nagorno-Karabakh.

Giao tranh tái diễn trong khu vực tranh chấp xảy ra gần 3 năm sau cuộc giao tranh ác liệt trong khu vực khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.

Azerbaijan và Armenia tranh chấp khu vực Nagorno-Karabakh trong hàng thập kỷ, với các cuộc giao tranh quy mô lớn xảy ra năm 1990 và năm 2020. Trong cuộc xung đột quy mô lớn gần nhất kéo dài 6 tuần trong năm 2020, các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian.

Dù vậy, kể từ đó, Armenia và Azerbaijan vẫn chưa thể đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài tại khu vực tranh chấp.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức đàm phán về rủi ro AI

Anh Vũ |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ sớm tổ chức các cuộc đàm phán đầu tiên về rủi ro của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đối với con người và nền kinh tế.

Nga lại yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về Nord Stream

Song Minh |

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp mới vào ngày 11.7 để thảo luận về các vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream.

Nga đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Nga bắt đầu đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4, trong bối cảnh chiến sự Ukraina chưa có hồi kết.

Cựu Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn lĩnh 8,5 năm tù vì nhận hối lộ để "chạy án"

Vân Trường |

Bắc Giang - Vi Đức Ninh - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn lĩnh án 8 năm 6 tháng tù do nhận hối lộ để "chạy án" ma tuý.

Cuối tuần sống chậm, tận hưởng mùa thu Sa Pa

Linh Boo |

Tháng 9, Sa Pa khoác lên mình chiếc áo vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang vào độ thu hoạch, hài hòa với sắc xanh trong của bầu trời mùa thu.

Hà Nội nắng nóng giữa mùa thu, nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 43 độ C

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp, người dân Thủ đô trải qua thời tiết nắng nóng, oi bức như đang trong mùa hè. Nhiệt độ ghi nhận ngoài trời lúc 13h30 ngày 22.9 vượt ngưỡng 43 độ C.

Một văn bản của Hà Nội có tới 5 sai sót phải đính chính

Lam Duy |

Theo tìm hiểu của Lao Động, nhiều lỗi sai sót phải đính chính trong văn bản của UBND TP Hà Nội liên quan đến các nghị định, quyết định của Chính phủ.

Hành trình hơn 20 năm gắn bó với trẻ em đặc biệt

PHONG LINH |

Tâm huyết với trẻ khuyết tật, cô Lê Hoàng Ngọc Khánh (giáo viên trường dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ) đã giúp nhiều em nhỏ vượt rào cản của bản thân để hòa nhập cộng đồng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức đàm phán về rủi ro AI

Anh Vũ |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ sớm tổ chức các cuộc đàm phán đầu tiên về rủi ro của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đối với con người và nền kinh tế.

Nga lại yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về Nord Stream

Song Minh |

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp mới vào ngày 11.7 để thảo luận về các vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream.

Nga đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Nga bắt đầu đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4, trong bối cảnh chiến sự Ukraina chưa có hồi kết.