Muốn nâng cao năng suất lao động phải có sự đột phá về khởi nghiệp sáng tạo

Lê Thanh Phong |

Năng suất lao động của Việt Nam thấp so với các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Indonesia, còn đối với các nước phát triển ngoài khu vực thì còn khoảng cách xa hơn. Đó là thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận để có giải pháp cải thiện, không để tụt hậu kéo dài thêm nữa.

Các chuyên gia đã phân tích nguyên nhân năng suất lao động thấp, đó là nhiều ngành sản xuất kinh doanh sử dụng lao động tay nghề thấp, không đòi hỏi nhiều chất xám, ít hàm lượng công nghệ. Quan sát thực tế sẽ thấy rõ, nhiều nhà máy thu hút hàng chục nghìn lao động, nhưng không có kỹ năng cao, chưa kể lực lượng lao động thời vụ chiếm tỉ lệ không nhỏ trên thị trường lao động.

Việt Nam có hệ thống trường đào tạo nghề, nhưng chất lượng đào tạo thấp, người tốt nghiệp ra trường không được doanh nghiệp sử dụng, hoặc không thể hiện được tay nghề, sự lành nghề đủ sức thuyết phục thị trường.

Vậy thì giải pháp để nâng cao năng suất lao động là gì?

Cha ông nói “không thầy đố mày làm nên” - ở đây cần hiểu theo nghĩa là phải có đào tạo tốt thì mới có thợ giỏi. Cho nên, trước hết phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở các trường nghề. Khi mà trường nghề cho ra lò công nhân kỹ thuật lành nghề, hội nhập được với thị trường lao động chất lượng cao, thì khi đó phụ huynh không cần phải đeo đuổi tấm bằng đại học cho con mình mà sẵn sàng tìm trường nghề như một lựa chọn khôn ngoan.

Muốn nâng cao năng suất lao động ngang hàng với các nước tiên tiến, cần phải có sự đột phá bắt đầu từ cộng đồng khởi nghiệp. Nhiều công ty công nghệ tham gia thị trường, thu hút lực lượng lao động có hàm lượng chất xám cao. Khởi nghiệp, sáng tạo sẽ thúc đẩy cộng đồng thay đổi nhận thức, giới trẻ chủ động học tập các ngành nghề phù hợp với thời đại, chất lượng lao động từ đó được nâng cao.

Trên khắp cả nước có nhiều trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, các địa phương triển khai nhiều chương trình khởi nghiệp. Đó là cái vỏ bên ngoài, nhưng chỉ khi có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công thì mới kéo theo sự thay đổi về năng suất lao động.

Chúng ta cũng hô hào nhiều về “make in Việt Nam”, nhưng chỉ khi tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ có giá trị thì năng suất lao động mới vượt lên “top” đầu khu vực.

Việt Nam định hướng chiến lược phát triển kinh tế xanh, kinh tế số thì phải tạo ra không gian cho doanh nghiệp tham gia, trong đó có nguồn vốn để nhập khẩu công nghệ, có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu.

Khi phát triển được các lĩnh vực kinh tế này thì năng suất lao động sẽ có sự chuyển biến tích cực.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn và Chính phủ tìm nguyên nhân, điểm nghẽn của năng suất lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”; Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 26.5, tại Hà Nội. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký ban hành kế hoạch của hoạt động ngày. Một trong những nội dung của Diễn đàn là tìm nguyên nhân, điểm nghẽn của năng suất lao động và các giải pháp.

Đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất lao động

Đặng Tiến |

Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), với mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần nâng cao năng suất của khu vực kinh tế tư nhân để làm động lực tăng trưởng chính trong thời gian tới.

Hàng nghìn sáng kiến được ứng dụng nâng cao năng suất lao động

Minh Hạnh |

Vĩnh Phúc - Các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc phát động đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chất lượng làm việc, cải thiện môi trường làm việc giúp người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều dự án chợ ở Hà Nội "nằm trên giấy", dân phải buôn bán dưới lòng đường

Nhóm phóng viên |

Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt vào ngày mai

Mai Hương |

Việc tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù (TP Đà Lạt) dự kiến được thực hiện vào khoảng 9h ngày 11.6.

Khoảnh khắc công an lao mình xuống dòng nước lũ cứu người

Lam Thanh |

Hà Giang - Thấy một người dân bị dòng nước lũ cuốn đi, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã lao xuống kịp thời cứu nạn.

Công đoàn và Chính phủ tìm nguyên nhân, điểm nghẽn của năng suất lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”; Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 26.5, tại Hà Nội. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký ban hành kế hoạch của hoạt động ngày. Một trong những nội dung của Diễn đàn là tìm nguyên nhân, điểm nghẽn của năng suất lao động và các giải pháp.

Đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất lao động

Đặng Tiến |

Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), với mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần nâng cao năng suất của khu vực kinh tế tư nhân để làm động lực tăng trưởng chính trong thời gian tới.

Hàng nghìn sáng kiến được ứng dụng nâng cao năng suất lao động

Minh Hạnh |

Vĩnh Phúc - Các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc phát động đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chất lượng làm việc, cải thiện môi trường làm việc giúp người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.