Mời phụ huynh lựa chọn sách giáo khoa nhưng đừng "đẽo cày giữa đường"

Lê Thanh Phong |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các trường phổ thông. Hội đồng lựa chọn sách của các trường do hiệu trưởng thành lập.

Giáo viên là người trực tiếp dạy học sinh thì hơn ai hết, họ sẽ lựa chọn sách giáo khoa. Cho nên, chủ trương này được đa số các trường và thầy cô giáo đồng tình.

Nhưng còn một điều được dư luận quan tâm, có ý kiến tranh cãi, đó là Hội đồng lựa chọn sách bao gồm: người đứng đầu, cấp phó; đại diện tổ trưởng tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, phòng chuyên môn, đại diện giáo viên, đại diện ban cha mẹ học sinh.

Những người có chuyên môn tham gia lựa chọn sách thì rõ rồi, nhưng tại sao lại có thêm đại diện cha mẹ học sinh, vì phụ huynh không có chuyên môn, không thể có ý kiến thuyết phục.

Nhưng cũng có ý kiến ngược lại, cần có nhiều người tham gia, tranh luận, phản biện, có phụ huynh càng thể hiện sự khách quan trong lựa chọn sách giáo khoa.

Mời đại diện phụ huynh tham gia lựa chọn sách giáo khoa còn thể hiện sự tôn trọng phụ huynh học sinh.

Còn nữa, phụ huynh học sinh của một trường học, chắc chắn sẽ có người có kiến thức, uyên bác, có chuyên môn liên quan đến giáo dục, học thuật. Sự đóng góp về chuyên môn của những vị này là rất cần thiết, ý nghĩa. Nhà trường cần lắng nghe, tham khảo để việc lựa chọn sách giáo khoa đạt được sự đồng thuận cao và đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Tuy nhiên, có điều cần lưu ý, mời những vị tham gia hội đồng là để các vị đóng góp trí tuệ, trách nhiệm trong việc lựa chọn sách giáo khoa. Không phải ngồi cho đủ hội đồng theo quy định, theo kiểu vẽ vời dân chủ, nhưng cuối cùng thì ông hiệu trưởng quyết hết.

Chọn giáo viên tham gia trong hội đồng phải đúng người, có trình độ chuyên môn cao, thì chọn đại diện phụ huynh cũng vậy. Không phải ngồi vào để nhà trường thể hiện sự bình đẳng, tôn trọng phụ huynh một cách hình thức, mà để làm việc chuyên môn.

Ban đại diện phụ huynh học sinh chắc chắn cũng phải tìm người có trình độ, uy tín và trách nhiệm để cử thay mặt tham gia lựa chọn sách. Không phải ai là phụ huynh cũng có thể ngồi vào bàn hội đồng được.

Hội đồng lắng nghe các nhà chuyên môn, thầy cô giáo, phụ huynh học sinh, thậm chí tham khảo các ý kiến phản biện xã hội. Qua đó sàng lọc, thống nhất lựa chọn bộ sách giáo khoa chất lượng, phù hợp nhất cho nhà trường.

Lắng nghe mọi ý kiến đóng góp, nhưng không "đẽo cày giữa đường".

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục Đào tạo biên soạn sách giáo khoa có nguy cơ tạo độc quyền

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường và đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng cần hết sức cân nhắc việc Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn sách giáo khoa; cần xác định việc hướng tới mục tiêu của giáo dục là gì?

Tranh cãi việc Ban đại diện cha mẹ học sinh có quyền tham gia chọn sách giáo khoa

Trà My |

Trước thông tin hội đồng lựa chọn sách giáo khoa có thể có sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhiều phụ huynh đã bày tỏ ý kiến trái chiều.

Giáo viên ủng hộ trao quyền chọn sách giáo khoa về cho các trường

Trà My |

Nhiều giáo viên vui mừng, đưa ra lí do ủng hộ việc trao quyền chọn sách giáo khoa về cho các trường như năm đầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Người dân chật vật với triều cường ngày đầu tuần, nước dâng tràn cả vào bệnh viện

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Triều cường dâng cao ngày đầu tuần, nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ như "biến thành sông", thậm chí nước tràn vào cả bệnh viện.

Thanh khoản chứng khoán chưa hồi phục, rủi ro nhiều hơn cơ hội lướt sóng

Gia Miêu |

Nếu thị trường chứng khoán sớm khắc phục được điểm yếu thanh khoản, VN-Index sẽ có nhịp hồi phục ngắn với mục tiêu 1.100 điểm.

Vì sao hơn nửa năm đấu thầu, ĐBSCL vẫn thiếu máu điều trị?

PHONG LINH - BÍCH PHƯỢNG |

Đến nay, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ vẫn chưa thể có đủ nguồn máu để cung ứng cho các bệnh viện ở khu vực ĐBSCL. Vì sao hơn nửa năm đấu thầu, ĐBSCL vẫn thiếu máu điều trị? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc bệnh viện, để hiểu rõ về tình hình trên.

Cửa hàng ô tô cũ ở Hà Nội tấp nập người mua khi lệ phí đổi biển giảm sâu

Nhật Minh |

Thay vì phải nộp 20 triệu đồng tiền lệ phí, người dân hiện chỉ còn phải nộp 150.000 đồng để đổi biển số ô tô tỉnh lẻ về biển số Hà Nội. Điều này khiến nhiều cửa hàng xe cũ đắt khách, số lượng xe bán ra tăng gấp đôi so với thời điểm trước.

74 bệnh viện miền Tây mỏi mòn chờ máu

NHÓM PV |

Gần 15 năm chưa từng xảy ra tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu, điều trị kể từ khi thành lập ngân hàng máu vào năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, 8 tháng qua, khắp 11/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng khiến không chỉ bệnh nhân mà cả bác sĩ cũng sốt ruột.

Bộ Giáo dục Đào tạo biên soạn sách giáo khoa có nguy cơ tạo độc quyền

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường và đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng cần hết sức cân nhắc việc Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn sách giáo khoa; cần xác định việc hướng tới mục tiêu của giáo dục là gì?

Tranh cãi việc Ban đại diện cha mẹ học sinh có quyền tham gia chọn sách giáo khoa

Trà My |

Trước thông tin hội đồng lựa chọn sách giáo khoa có thể có sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhiều phụ huynh đã bày tỏ ý kiến trái chiều.

Giáo viên ủng hộ trao quyền chọn sách giáo khoa về cho các trường

Trà My |

Nhiều giáo viên vui mừng, đưa ra lí do ủng hộ việc trao quyền chọn sách giáo khoa về cho các trường như năm đầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.