Giáo viên ủng hộ trao quyền chọn sách giáo khoa về cho các trường

Trà My |

Nhiều giáo viên vui mừng, đưa ra lí do ủng hộ việc trao quyền chọn sách giáo khoa về cho các trường như năm đầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên đến ngày 20.12.

Nếu Thông tư này được thông qua, việc thành lập hội đồng chọn sách quay lại tương tự như đầu năm 2020 - năm đầu sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới được đưa vào sử dụng. Các trường sẽ được quyền tự chọn sách giáo khoa phù hợp.

Trước thông tin này, nhiều giáo viên bày tỏ sự vui mừng và ủng hộ. Bởi như vậy, họ sẽ có tiếng nói, được tôn trọng ý kiến trong việc lựa chọn sách giáo khoa.

"Giáo viên sẽ là người trực tiếp giảng dạy học sinh, đánh giá được ưu - nhược điểm của từng cuốn sách. Do vậy, việc trao quyền chọn sách giáo khoa cho giáo viên là điều hợp lí" - cô Lê Thu Cường - Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (Hà Tĩnh) nói.

Giáo viên này nêu ra lí do nên để giáo viên, nhà trường lựa chọn sách giáo khoa cho năm học mới.

"Hiện nay, Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng mở, yêu cầu về năng lực, phẩm chất của học sinh được đặt lên cao hơn là yêu cầu về chi tiết thời lượng, bài giảng phải dạy như thế nào. Mục đích chung là giúp học sinh hiểu được nội dung dựa trên cơ sở bám sát mục tiêu và đáp ứng yêu cầu cần đạt đã quy định. Giáo viên có thể lựa chọn, sử dụng một hay kết hợp nhiều sách giáo khoa, nhiều nguồn tư liệu khác nhau để dạy học" - cô Cường đưa ra ý kiến.

Đồng tình với ý kiến của cô Cường, cô Phạm Thị Sang - giáo viên Trường THPT Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) cho rằng, việc để giáo viên chọn sách giáo khoa là cần thiết song cũng cần đảm bảo yêu cầu chung.

"Sách giáo khoa hiện nay là công cụ hỗ trợ học sinh học tập, việc quyết định học tài liệu gì, bộ sách nào nên để giáo viên thực hiện đúng thiên chức của mình.

Nhà nước có vai trò quản lý các trường xem tiến độ, đảm bảo các yêu cầu chung đặt ra. Nhà trường sẽ làm tốt việc giám sát, tổ chức dạy học. Còn việc chọn lựa tư liệu, sách giáo khoa nào để dạy đạt chuẩn thì phải để giáo viên quyết định” - cô Sang bày tỏ.

Cũng theo cô Sang, muốn lựa chọn được bộ sách giáo khoa thì phải có một hội đồng có chuyên môn, năng lực. Nhưng phần lớn, về mặt chuyên môn, người quyết định chọn sách giáo khoa cho từng trường sẽ là giáo viên của trường ấy.

"Nếu trao quyền chọn sách cho giáo viên, nhà trường, thông thường các thầy cô sẽ tự biết cách chọn lựa các sách giáo khoa tốt nhất với học sinh dựa trên các tiêu chí: Nội dung viết trọng tâm, học sinh dễ hiểu, dễ thực hành - đối với các môn khoa học thực nghiệm. Sách có số lượng bài tập phù hợp đáp ứng 3 yêu cầu nhận biết, thông hiểu, vận dụng" - cô Sang nhận định.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến các trường được tự chọn sách giáo khoa

Vân Trang |

Từ năm học sau, các trường có thể được tự chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới để giảng dạy.

Lại thêm 1 bài thơ trong SGK Ngữ văn lớp 6 gây tranh cãi

Trà My |

Bài thơ “Con chào mào” của tác giả Mai Văn Phấn trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Những lí do Bộ GDĐT không nên biên soạn thêm 1 bộ SGK

Trà My (thực hiện) |

Đề xuất để Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa (SGK) được đưa ra trong bối cảnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai năm thứ ba, ở cả 3 cấp. Đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều, sự quan tâm từ dư luận xã hội.

Bệnh tay chân miệng gia tăng, bệnh viện kêu thiếu thuốc, Bộ Y tế nói không

Lệ Hà |

Số ca mắc tay chân miệng tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. Các cơ sở y tế "than" thiếu thuốc nhưng Bộ Y tế khẳng định: Sẽ không để TPHCM thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng.

Người dân nói bảo hiểm xe máy vô tác dụng, công ty bảo hiểm lên tiếng

Hồng Diệp |

Hiện nay, nhiều người dân cho rằng bảo hiểm xe máy đang không phát huy được tác dụng bởi thủ tục nhận bồi thường khi xảy ra tai nạn rất phức tạp. Trước vấn đề này, đại diện công ty bảo hiểm cho biết, việc đảm bảo về hồ sơ pháp lý giúp quá trình nhận quyền lợi trở nên nhanh chóng và hạn chế được việc trục lợi từ bảo hiểm.

Làng chài, lại có thêm những đứa trẻ mồ côi còn thơ dại

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Làng chài Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lại có thêm những đứa trẻ mồ côi sau vụ 2 tàu câu mực bị lốc xoáy đánh chìm trên biển làm 2 người chết và 13 người mất tích.

Nhói lòng cảnh mẹ góa con côi đắp mộ gió chờ chồng mất tích

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Lực lượng cứu hộ đã kết thúc hành trình tìm kiếm 2 con tàu và ngư dân mất tích nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm một sự sống nào. Ở quê nhà, người thân ngư dân mất tích đau đớn chuẩn bị lễ tang với những ngôi mộ gió. Những giọt nước mắt đã khô cạn, đàn bà ở làng biển từ nay gánh trên đôi vai trách nhiệm thay chồng chăm sóc cha mẹ già, con thơ.

Hết mưa 2 ngày, khu dân cư ở TPHCM vẫn chưa hết ngập

Nguyên Chân |

TPHCM - Đến sáng ngày 25.10, nhiều đoạn đường, nhà dân tại đường Sinco, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân vẫn chưa hết ngập nước, dù đã kết thúc mưa 2 ngày. Trước đó, chiều ngày 23.10, tại khu vực này đã xuất hiện mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập sâu, nhiều nhà dân bị nước tràn vào gây hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt.

Dự kiến các trường được tự chọn sách giáo khoa

Vân Trang |

Từ năm học sau, các trường có thể được tự chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới để giảng dạy.

Lại thêm 1 bài thơ trong SGK Ngữ văn lớp 6 gây tranh cãi

Trà My |

Bài thơ “Con chào mào” của tác giả Mai Văn Phấn trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Những lí do Bộ GDĐT không nên biên soạn thêm 1 bộ SGK

Trà My (thực hiện) |

Đề xuất để Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa (SGK) được đưa ra trong bối cảnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai năm thứ ba, ở cả 3 cấp. Đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều, sự quan tâm từ dư luận xã hội.