Lương tối thiểu vùng và giải pháp giữ chân người lao động

Hoàng Lâm |

Sau một thời gian thắt chặt chi tiêu, tìm kiếm việc làm, nhiều lao động sau khi trở về quê vì dịch bệnh COVID-19 đã phải chuẩn bị hành lý để trở lại các tỉnh phía Nam - nơi thị trường lao động sôi động hơn, cơ hội có việc làm rõ nét hơn.

Gia đình anh Hòa, chị Thanh ở Thọ Xuân (Thanh Hoá) thuộc nhóm “chạy dịch” cách đây 2 năm. Anh Hòa nói: “Về quê không dễ dàng chút nào, vợ chồng tôi từng có thu nhập gần 20 triệu ở Đồng Nai trước dịch, bây giờ cố gắng cũng chỉ bằng một nửa và chi tiêu đủ thứ, nhất là hai đứa trẻ chuẩn bị đi học. Chúng tôi sẽ trở lại nơi cũ xem có hy vọng nào không”.

Đó cũng làm tâm lý của hàng trăm ngàn lao động Thanh Hóa, hay rộng hơn là khu vực Bắc Trung Bộ: “Về quê gần nhà, an toàn hơn nhưng thu nhập ít hơn và khả năng mất việc, giãn việc lơ lửng trên đầu”.

Quay lại phía Nam làm công nhân hay ở quê là một bài toán không hề dễ. Nếu thu nhập và việc làm ổn định hơn thì quê hương là điều họ chọn. Nhưng đồng lương, điều kiện học hành của con cái là những yếu tố quyết định. Hồi tháng 7.2023, tỉnh Thanh Hóa công bố thu nhập bình quân chung của tỉnh là 51,7 triệu đồng/người/năm. Trong đó, thành phố Thanh Hóa là địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất, cũng chỉ đạt 80,85 triệu đồng/người/năm. Mặc dù đó là nỗ lực của Thanh Hóa nhưng cũng cho thấy một điều: Bài toán tăng lương, thu nhập cho người lao động đã và tiếp tục là bài toán khó.

Căn cứ theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP và nội dung nêu trên, tùy vào địa phương mà mức lương tối thiểu vùng tại Thanh Hóa là 3,64 triệu đồng/tháng và 17.500 đồng/giờ hoặc 3.250.000 đồng/tháng và 15.600 đồng/giờ. Ngưỡng này quá thấp.

Nên nhớ Thanh Hóa là địa phương có tốc độ phát triển nhanh, nhu cầu lao động lớn mà còn gặp khó thì những địa phương khác trong khu vực khó khăn sẽ nhiều hơn.

Muốn người lao động ở lại, đóng góp cho quê hương thì cuộc sống phải đảm bảo.

Khảo sát của Tổng LĐLĐVN nửa đầu năm 2023 cho kết quả thu nhập trung bình của công nhân đạt 7,88 triệu đồng, trong khi chi tiêu mỗi tháng của gia đình họ là 11,7 triệu đồng. Cũng theo khảo sát, chỉ 24,5% người lao động cho biết tiền lương và thu nhập chỉ vừa đủ đáp ứng 100% chi tiêu cho cuộc sống; 75,5% người trả lời cho biết, thu nhập hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu, có trường hợp thu nhập chỉ đáp ứng 45% nhu cầu chi tiêu.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra hôm 9.9, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đề xuất việc tăng lương tối thiểu cho công nhân, người lao động, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người lao động gặp khó khăn cần, nhưng chưa đủ. Việc làm ổn định và đồng lương, trong đó có lương tối thiểu vùng phải sớm có sự thay đổi mới là giải pháp căn cơ để thu hút lao động, để người lao động hồi hương không phải chấp nhận rủi ro đi tìm việc ở nơi khác.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Mong lương tối thiểu vùng lên thêm 6% để cuộc sống được cải thiện...

Mạnh Cường - Minh Hương |

Tại cuộc họp phiên thứ Nhất năm 2023 thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 ở Hạ Long (Quảng Ninh), đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất tăng 5-6% mức lương tối thiểu vùng năm 2024.

Mức lương tối thiểu vùng tại Bình Dương, TP.HCM, Long An, Cần Thơ

Minh Hương |

Mức lương tối thiểu vùng tại Bình Dương, TP.HCM, Long An, Cần Thơ, được áp dụng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Cần tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 1.2024

Nam Dương - Đình Trọng |

Người lao động ở Bình Dương đang tiếp tục trải qua một đợt khó khăn mới được cho là khốc liệt hơn cả thời điểm dịch bệnh. Giờ làm bị giảm dẫn đến thu nhập cũng giảm sâu, nhiều gia đình ở trọ đang cố gắng bám trụ bằng phần lương từ 5-6 triệu đồng/tháng. Người lao động kiến nghị sớm tăng lương tối thiểu vùng để bù đắp chi phí cuộc sống.

Cuộc đời hơn 40 năm binh nghiệp xuất sắc của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Vương Trần |

“Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thường được hình dung là con người của hành động với tính cách quyết liệt, chắc chắn, “nói được, làm được”, không né tránh những vấn đề được coi là nhạy cảm. Nhưng khí chất đó chỉ là phía ngoài của một bộ óc chiến lược với chiều sâu trí tuệ và sự kiên định hiếm có” – PGS.TS Bùi Chí Trung khẳng định khi trao đổi với Lao Động.

Việt Nam là cầu nối giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư quốc tế nói chung, Hồng Kông (Trung Quốc) nói riêng tới đầu tư tại Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bình đẳng, chân thành, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đoàn xe tải chở đất hành dân, nguy cơ phá nát hạ tầng giao thông ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hơn hai tháng qua, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải chở đất trọng tải lớn, di chuyển từ mỏ đất xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi chạy qua Tỉnh lộ 624B, khiến người dân ngán ngẩm bởi bụi bặm, tiếng ồn, nguy cơ tai nạn giao thông.

Tràn lan “thiên la địa võng” bẫy chim trời tại nhiều xã ven biển Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dọc tuyến Quốc lộ ven biển (qua địa bàn TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện rất nhiều “thiên la địa võng”, giăng lưới để đánh bắt chim trời.

Nơm nớp lo sợ sống trong chung cư mini, tập thể cũ

LƯƠNG HẠNH - THU THUỶ |

Hiểm họa đến từ những "chuồng cọp” quây kín nhà tại một số khu chung cư mini, tập thể cũ trên địa bàn thủ đô là dễ nhận thấy. Song, ngay cả khi nhìn thấy nguy cơ cháy nổ, hoả hoạn ngay trước mắt, nhiều người vẫn chấp nhận chọn làm nơi trú ngụ.

Mong lương tối thiểu vùng lên thêm 6% để cuộc sống được cải thiện...

Mạnh Cường - Minh Hương |

Tại cuộc họp phiên thứ Nhất năm 2023 thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 ở Hạ Long (Quảng Ninh), đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất tăng 5-6% mức lương tối thiểu vùng năm 2024.

Mức lương tối thiểu vùng tại Bình Dương, TP.HCM, Long An, Cần Thơ

Minh Hương |

Mức lương tối thiểu vùng tại Bình Dương, TP.HCM, Long An, Cần Thơ, được áp dụng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Cần tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 1.2024

Nam Dương - Đình Trọng |

Người lao động ở Bình Dương đang tiếp tục trải qua một đợt khó khăn mới được cho là khốc liệt hơn cả thời điểm dịch bệnh. Giờ làm bị giảm dẫn đến thu nhập cũng giảm sâu, nhiều gia đình ở trọ đang cố gắng bám trụ bằng phần lương từ 5-6 triệu đồng/tháng. Người lao động kiến nghị sớm tăng lương tối thiểu vùng để bù đắp chi phí cuộc sống.