Cần tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 1.2024

Nam Dương - Đình Trọng |

Người lao động ở Bình Dương đang tiếp tục trải qua một đợt khó khăn mới được cho là khốc liệt hơn cả thời điểm dịch bệnh. Giờ làm bị giảm dẫn đến thu nhập cũng giảm sâu, nhiều gia đình ở trọ đang cố gắng bám trụ bằng phần lương từ 5-6 triệu đồng/tháng. Người lao động kiến nghị sớm tăng lương tối thiểu vùng để bù đắp chi phí cuộc sống.

Bình Dương thuộc Vùng I, tương ứng lương tối thiểu hiện nay là 4.680.000 đồng/tháng, lương tối thiểu giờ là 22.500 đồng/giờ. Theo LĐLĐ thành phố Tân Uyên, mức lương tối thiểu của doanh nghiệp ở Tân Uyên cao hơn khoảng 3-5%.

Chị Nguyễn Thị Hà My (36 tuổi, quê Kiên Giang) lên Bình Dương làm việc nhiều năm cho biết, sinh sống của cả gia đình phụ thuộc vào phần lương của chồng. “Công việc của ông xã cũng không ổn định, cao nhất được 7 triệu đồng/tháng. Tiền trọ chiếm 1,5-1,7 triệu đồng/tháng, tiền ăn, tiền sữa cho con. Chúng tôi phải thật tiết kiệm mới trụ lại được. Cháu lớn không được đến trường mầm non, ở nhà mẹ trông luôn” - chị My chia sẻ.

Anh Mai Văn Minh (35 tuổi, ngụ Bến Cát, làm công nhân may) cho biết: “Chúng tôi đã nghe đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ lâu. Hiện đời sống người lao động đang khó khăn, chúng tôi mong Nhà nước sớm tăng lương tối thiểu vùng để doanh nghiệp căn cứ vào đó tính toán nâng lương tối thiểu. Dù tăng 200.000 đồng hay 500.000 đồng lúc này với chúng tôi cũng rất quý”.

Ông Trần Ngọc Lương - Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng Lao động Đức Lương cũng bày tỏ ý kiến, cần tăng lương tối thiểu vùng và tăng ngay trong lúc này.

Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Công ty Nidec Việt Nam - phân tích, lần tăng lương tối thiểu vùng (LTTV) gần nhất là tháng 7.2022. Thế nhưng trước đó, có hai năm Nhà nước đã không tăng LTTV để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Như vậy, thực chất NLĐ phải chịu đựng khá lâu mới được tăng LTTV, nếu được tăng từ tháng 1.2024.

Sau khi tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8%) từ tháng 7.2023 và thực tế còn tăng nhiều hơn vì người được nhận lương còn được nhân hệ số tiền lương, nhiều mặt hàng, dịch vụ đã tăng theo. Điều này làm cho tiền lương của NLĐ càng giảm giá trị. Doanh nghiệp thì luôn kêu khó khăn, nhưng nếu thống kê, so sánh số doanh nghiệp rời bỏ thị trường và thành lập mới, lãi của doanh nghiệp và nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) vẫn tăng, thì không thể nói vì doanh nghiệp khó khăn mà không tăng lương cho NLĐ.

Theo bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Electric Việt Nam - tiền lương của NLĐ hiện nay thấp hơn nhiều so với nhu cầu chi tiêu, nên hầu hết NLĐ đều phải tăng ca để có thêm thu nhập để bảo đảm cuộc sống. Tăng LTTV sớm cho NLĐ cũng chính là góp phần giữ chân NLĐ ở lại trong khu vực chính thức, bảo đảm được việc làm cho NLĐ và an sinh xã hội nói chung khi NLĐ không nghĩ đến việc nghỉ việc rút BHXH một lần. Thời điềm tăng LTTV từ tháng 1.2024 là hợp lý.

Nam Dương - Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 1.2024

Nam Dương |

Khảo sát của phóng viên Báo Lao Động cho thấy, công nhân lao động đều mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng (LTTV) từ tháng 1.2024.

Chưa chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc họp phiên thứ nhất năm 2023 để thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 ở Hạ Long, sáng 9.8, Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất sẽ chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 tại phiên họp tới, dự kiến vào tháng 11.2023.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 khoảng 5-6%

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc họp phiên thứ nhất năm 2023 của Hội đồng tiền lương quốc gia sáng nay (9.8) ở TP.Hạ Long, đại diện tổ chức Công đoàn mong muốn điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng để bù đắp chỉ số trượt giá, với mức đề xuất tăng 5-6%

Tăng lương tối thiểu vùng: Cần hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp

Quế Chi |

Trong bối cảnh người lao động gặp rất nhiều khó khăn, phải xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 một cách hài hòa, vừa động viên người lao động, cải thiện đời sống của họ, vừa phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Lương tối thiểu vùng năm 2024 sẽ được điều chỉnh như thế nào?

Quế Chi |

Dự kiến ngày 9.8 tại Quảng Ninh sẽ diễn ra phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia thương lượng về lương tối thiểu vùng năm 2024. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa ký văn bản gửi phương án đề xuất mức tăng cụ thể sang Hội đồng Tiền lương Quốc gia như các năm trước đây.

Vá lỗ hổng pháp lý trong kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ ở Việt Nam

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch địa phương, chuyên gia pháp lý đã đưa ra các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả hơn đối với lĩnh vực kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch ở Việt Nam. Qua đó, giúp lĩnh vực này phát triển lành mạnh, đóng góp vào sự phục hồi ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

Bắt tạm giam nữ Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ

Việt Dũng |

Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do xác định có liên quan trong vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp tục sạt lở trên tuyến đường huyết mạch nối Sơn La - Lai Châu

Minh Nguyễn |

Sơn La - Do anh hưởng của mưa lớn, tuyến Quốc lộ 279D đoạn qua huyện Mường La tiếp tục xảy ra sạt lở gây tắc đường.

Công nhân lao động mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 1.2024

Nam Dương |

Khảo sát của phóng viên Báo Lao Động cho thấy, công nhân lao động đều mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng (LTTV) từ tháng 1.2024.

Chưa chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc họp phiên thứ nhất năm 2023 để thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 ở Hạ Long, sáng 9.8, Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất sẽ chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 tại phiên họp tới, dự kiến vào tháng 11.2023.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 khoảng 5-6%

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc họp phiên thứ nhất năm 2023 của Hội đồng tiền lương quốc gia sáng nay (9.8) ở TP.Hạ Long, đại diện tổ chức Công đoàn mong muốn điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng để bù đắp chỉ số trượt giá, với mức đề xuất tăng 5-6%

Tăng lương tối thiểu vùng: Cần hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp

Quế Chi |

Trong bối cảnh người lao động gặp rất nhiều khó khăn, phải xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 một cách hài hòa, vừa động viên người lao động, cải thiện đời sống của họ, vừa phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Lương tối thiểu vùng năm 2024 sẽ được điều chỉnh như thế nào?

Quế Chi |

Dự kiến ngày 9.8 tại Quảng Ninh sẽ diễn ra phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia thương lượng về lương tối thiểu vùng năm 2024. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa ký văn bản gửi phương án đề xuất mức tăng cụ thể sang Hội đồng Tiền lương Quốc gia như các năm trước đây.