Lộ đề thi: “Thưa các đồng chí, dưới 100 triệu không có chuyện đỗ đâu!"

Anh Đào |

“Kaito Kit trộm đề” đã được mời làm việc khi mà tài khoản này đã 3 năm liền đoán trúng đề thi môn ngữ văn. Nhưng chuyện có thật là đến 20 người mua bán đề thi, làm lộ tài liệu thuộc vào dạng “tối mật”.

Đang có những tranh cãi xung quanh việc “xử lý” tài khoản “Kaito Kid” 3 năm liền đoán trúng đề thi ngữ văn. Trên PLO, TS Cao Vũ Minh (ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) cho rằng những dự đoán đề thi môn ngữ văn không phải là thông tin sai sự thật hay giả mạo. Cũng không phải là thông tin bịa đặt, gây hoang mang. Và vì thế, “hành vi này cũng không thể bị xử phạt theo Nghị định 04/2021".

Việc Kaito Kid “đoán đề” được “mời uống trà” vì “tạo ra sự hiểu lầm trong dư luận về việc đề thi bị lộ”… Đúng là tạo hoá khéo đùa.

Nếu xử lý Kaito, xét ra, không thể xử lý Hoàng Thuỳ Linh. Chẳng phải năm ngoái nữ ca sĩ cũng bảo “đề Mị nói cho mà nghe” và người ta chả bảo đó là tiên đoán về một “đề thi có Mị” đó sao?!

Nhưng, không hề tào lao, có chuyện lộ đề thật. Có dây có dưa, có cán bộ đủ sở, ban, ngành, và có cả vợ một ông sếp.

Và đề ở đây không phải là lô đề mà là đề thi công chức hẳn hoi.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đề nghị truy tố 20 bị can là công chức, viên chức... thuộc các sở: Nội vụ, LĐTBXH, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐNĐ tỉnh... về tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước.

Kết quả điều tra cho biết các đối tượng đã câu kết để trao đổi đề thi, đáp án và hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng tại kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Trong số các bị can, không tình cờ, có một người là vợ của Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Nói không tình cờ là vì trong vụ mua bán đề thi ở Phú Yên cũng có một bị cáo là vợ phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Nhớ ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội từng thẳng băng: “Thưa với các đồng chí, bây giờ dưới 100 triệu đồng không có chuyện đỗ đâu...". Rằng: Có một số đơn vị thi công chức là việc "chạy" để được thi, "chạy" để được đỗ". Mà cụ thể hơn: Trưởng phòng nội vụ các quận, huyện đang là đầu mối nhận tiền "chạy" của các thí sinh để đỗ công chức.

Phát biểu của ông Dực - dù đương chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra năm đó - như đá ném ao bèo. Cho đến vụ Phú Yên, cho đến vụ Lạng Sơn.

Những lời đồn hoá ra không phải chỉ là những lời đồn. Và những dư luận về sự tiêu cực ấy lẽ ra cũng được “mời uống trà” để làm rõ.

Chứ giờ, cả một đám người mua bán đề thi công chức, cho những người phục vụ dân. Cứ bảo sao có những “lỗi đánh máy”.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đã xác định được thí sinh làm lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Bích Hà |

Bộ GDĐT đã nhận được kết quả xác minh nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ cơ quan chức năng của Bộ Công an.

Tin tức 24h: Thực hư thông tin lộ đề thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT

Nhóm PV |

Tin tức 24h: Thực hư thông tin lộ đề thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT; U19 Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng U19 Đông Nam Á 2022...

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về thông tin lộ đề thi môn Ngữ văn

Nhóm PV |

Trước ngày diễn ra kỳ thi THPT, trên một số trang mạng, diễn đàn công khai đã đăng nội dung đề thi Ngữ Văn vào tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa". Và đề thi chính thức sáng nay đã ra đúng tác phẩm này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đã xác định được thí sinh làm lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Bích Hà |

Bộ GDĐT đã nhận được kết quả xác minh nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ cơ quan chức năng của Bộ Công an.

Tin tức 24h: Thực hư thông tin lộ đề thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT

Nhóm PV |

Tin tức 24h: Thực hư thông tin lộ đề thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT; U19 Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng U19 Đông Nam Á 2022...

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về thông tin lộ đề thi môn Ngữ văn

Nhóm PV |

Trước ngày diễn ra kỳ thi THPT, trên một số trang mạng, diễn đàn công khai đã đăng nội dung đề thi Ngữ Văn vào tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa". Và đề thi chính thức sáng nay đã ra đúng tác phẩm này.