Lạng Sơn: Khởi tố 2 người phụ nữ mua bán số lô, số đề

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Ngày 21.4, Công an TP Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ, điều tra xử lý 2 đối tượng tổ chức, đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Trước đó, khoảng 17h40' ngày 15.4, Công an TP. Lạng Sơn khi đang làm nhiệm vụ tại đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi bán số lô, số đề tư nhân.

Đối tượng là Đoàn Thu Hà (SN 1993), trú tại đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tang vật thu giữ gồm: 29 cáp đề, 1 điện thoại di động (thể hiện trên cáp đề và tin nhắn qua điện thoại di động số tiền hơn 75 triệu đồng).

Sau đó, Hà khai nhận, trong ngày đã bán số lô, đề cho Phùng Thị Thu (SN 1976, trú tại đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn) với số tiền 44 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Công an TP. Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Thu Hà về hành vi tổ chức đánh bạc và đối tượng Phùng Thị Thu về hành vi đánh bạc.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Tạm giữ 2 vợ chồng bán quả thuốc phiện trên Facebook

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Cơ quan Công an TP.Lạng Sơn vừa tạm giữ 2 đối tượng thực hiện trót lọt nhiều vụ buôn bán quả thuốc phiện (quả anh túc) trên mạng xã hội.

Lạng Sơn: 9 công nhân ngộ độc do ăn nhầm lá ngón

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Ngày 19.4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 9 trường hợp phải nhập viện do ngộ độc lá ngón.

Thanh Hóa: Bắt đôi nam nữ lừa "bán" số lô, số đề để chiếm đoạt tài sản

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Các đối tượng lập nick Facebook, Zalo ảo để đăng các bài viết giới thiệu là nhân viên của Công ty sổ xố kiến thiết miền Bắc, có khả năng biết trước kết quả số lô, số đề chính xác, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lạng Sơn: Tạm giữ 2 vợ chồng bán quả thuốc phiện trên Facebook

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Cơ quan Công an TP.Lạng Sơn vừa tạm giữ 2 đối tượng thực hiện trót lọt nhiều vụ buôn bán quả thuốc phiện (quả anh túc) trên mạng xã hội.

Lạng Sơn: 9 công nhân ngộ độc do ăn nhầm lá ngón

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Ngày 19.4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 9 trường hợp phải nhập viện do ngộ độc lá ngón.

Thanh Hóa: Bắt đôi nam nữ lừa "bán" số lô, số đề để chiếm đoạt tài sản

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Các đối tượng lập nick Facebook, Zalo ảo để đăng các bài viết giới thiệu là nhân viên của Công ty sổ xố kiến thiết miền Bắc, có khả năng biết trước kết quả số lô, số đề chính xác, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.