Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về thông tin lộ đề thi môn Ngữ văn

Nhóm PV |

Trước ngày diễn ra kỳ thi THPT, trên một số trang mạng, diễn đàn công khai đã đăng nội dung đề thi Ngữ Văn vào tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa". Và đề thi chính thức sáng nay đã ra đúng tác phẩm này.

Sau khi biết đề thi, nhiều người tỏ ra bất ngờ với sự trùng hợp này và không ít người đã đặt ra nghi vấn liệu có hay không việc lộ đề.

Trả lời thắc mắc này, ông Lê Mỹ Phong - Uỷ viên thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) khẳng định: "Chắc chắn không có chuyện lộ đề thi môn ngữ văn. Những tác phẩm văn học trong chương trình và sách giáo khoa có rất ít, khoảng 4-5 tác phẩm, thì việc một số người nói trúng tên tác phẩm không có vấn đề gì. Nếu ai đó nói đúng nội dung câu hỏi của đề thi mới là lộ đề".

Ông Nguyễn Sơn Minh - Giám đốc Trung tâm TTGD (Bộ GDĐT), đơn vị quản lý Fanpage chính thức của Bộ GDĐT cũng khẳng định: Tấm ảnh chụp nội dung đoạn chat được lan truyền trên mạng hôm 6.7 là không có thật.

Hiện Bộ GDĐT cũng đã chuyển toàn bộ những thông tin này cho Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an để làm rõ.

Trên trang fanpage chính thức của Bộ GDĐT cũng vừa phát ra thông báo: Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin giả mạo, sai lệch về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ GDĐT đã báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý, đồng thời cảnh báo người dân không lan truyền, phát tán các thông tin giả mạo này”.

 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo về thông tin giả mạo liên quan đến đề thi môn Ngữ văn.

Trước đó, tối 6.7, một tài khoản có tên Bùi Quang Cảnh đăng trong nhóm "Trường Người Ta" ảnh chụp đoạn tin nhắn trao đổi với fanpage chính thức của Bộ GDĐT về đề thi văn, khẳng định đề thi sẽ ra vào tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”.

Ngoài ra, một tài khoản khá nổi tiếng trên mạng xã hội tên Kaito Kid (tự giới thiệu là "trộm đề thi THPT quốc gia") với hơn 150.000 người theo dõi cũng đăng bài: "Cuối cùng thì màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc. Đề thi chính là CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA của Nguyễn Minh Châu nha mọi người. Chúc mọi người ngày mai thi tốt nha".

 
Hình ảnh lan truyền về thông tin đề thi môn Ngữ văn trên mạng xã hội vào tối 6.7.

Bài viết này thu hút hơn 63.000 lượt bình luận, 18.000 lượt chia sẻ và hơn 115.000 lượt thích.

Từ đó, thông tin đề thi Văn có tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Kết thúc thời gian làm bài thi môn Văn sáng nay, nhiều thí sinh nói đã ôn “trúng tủ”.

Những ngày qua, với gần 400.000 kết quả tìm kiếm với từ khóa “dự đoán đề thi văn 2022” cho thấy sự quan tâm cũng như thực trạng học sinh học tủ để thi môn văn.

Trên nhiều trang mạng xã hội, các group học tập, các thí sinh đã và đang rất rôm rả dự đoán đề thi Văn tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ rơi vào tác phẩm nào. Nhiều bạn học sinh còn xem MV mới của idol để dự đoán đề văn. Cũng có bạn mở trước tờ lịch ngày 7.7 và thông báo “điềm” thông qua hình ảnh trên tờ lịch. Có thể thấy nhiều bạn học sinh sử dụng cách dự đoán rất là “tâm linh” và chờ may mắn.

Tuy nhiên, theo các giáo viên, thí sinh không nên tin vào những suy luận không căn cứ để học “tủ”. Bởi vì ai cũng biết là khả năng “tủ đè” là rất cao và phương pháp này cực kì nguy hiểm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT môn Toán: Đề thi vừa sức, thí sinh mong đạt điểm trên trung bình

Nhóm PV |

Chiều 7.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào làm bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đến 16h, kết thúc thời gian làm bài thi, thí sinh đánh giá đề thi năm nay vừa sức, nhưng vẫn mang tính phân loại cao.

Bộ trưởng GDĐT dặn dò thí sinh lưu ý không mang điện thoại vào phòng thi

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đặc biệt lưu ý thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi. Bộ trưởng đề nghị các thầy cô nhắc nhở thí sinh về điều này để tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc.

Đáp án đề thi môn ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Nhóm PV |

Đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được Lao Động cập nhật nhanh và đầy đủ nhất.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Thi tốt nghiệp THPT môn Toán: Đề thi vừa sức, thí sinh mong đạt điểm trên trung bình

Nhóm PV |

Chiều 7.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào làm bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đến 16h, kết thúc thời gian làm bài thi, thí sinh đánh giá đề thi năm nay vừa sức, nhưng vẫn mang tính phân loại cao.

Bộ trưởng GDĐT dặn dò thí sinh lưu ý không mang điện thoại vào phòng thi

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đặc biệt lưu ý thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi. Bộ trưởng đề nghị các thầy cô nhắc nhở thí sinh về điều này để tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc.

Đáp án đề thi môn ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Nhóm PV |

Đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được Lao Động cập nhật nhanh và đầy đủ nhất.