Bộ GDĐT thông tin ban đầu về nghi vấn lọt, lộ đề thi môn Ngữ văn, Toán

Nhóm PV |

Chiều tối 8.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022. Tại họp báo, Bộ GDĐT cũng thông tin về nghi vấn lọt, lộ đề thi môn Ngữ văn và Toán.

Công an đang vào cuộc xác minh

Cho đến thời điểm này, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Các buổi thi diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định.

Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp với mục tiêu Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin được nhiều người quan tâm là từ tối 6.7, nhiều trang, nhóm trên mạng xã hội đã "công bố" đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn có tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa". Và đề thi chính thức sáng hôm sau đã ra đúng tác phẩm này.

Thông tin về vấn đề này, Bộ GDĐT khẳng định, đây chỉ là dự đoán. Bộ cũng đã chuyển toàn bộ những thông tin này cho Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an để làm rõ.

 
Ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT.

Về nghi vấn lộ đề thi môn Toán khi xuất hiện đề thi chính thức trên mạng xã hội khi chưa hết giờ làm bài, Bộ GDĐT và Bộ Công an cũng đã vào cuộc để xác minh thông tin để làm rõ vụ việc này.

50 thí sinh bị đình chỉ thi

Theo báo cáo của Bộ GDĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 1.002.432. Tổng số thí sinh dự thi là 989.863 đạt tỉ lệ 98,75% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh thuộc diện F0 là 79 thí sinh của 20 hội đồng thi, trong đó, có 18 thí sinh đến dự thi; 61 thí sinh không đến dự thi.

Đáng chú ý, số thí sinh vi phạm quy chế thi tăng gấp gần 3 lần. Cụ thể, có 50 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó có 6 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 43 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ vi phạm quy chế. Đến chiều 8.7, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Tại họp báo kết thúc thi tốt nghiệp THPT chiều 8.7, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT với mục đích đánh giá kết quả học tập 12 năm học của học sinh và là căn cứ công nhận tốt nghiệp cho các em.

 
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi họp báo.

“Qua đánh giá kết quả học tập cũng là căn cứ điều chỉnh chất lượng, kế hoạch dạy và học. Trong thực tế, mặc dù đã phân cấp tự chủ đại học trong tuyển sinh nhưng khá nhiều trường vẫn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp làm căn cứ tuyển sinh. Cho nên, kỳ thi ở mức độ cạnh tranh rất quyết liệt. Sự quan tâm của toàn xã hội và trách nhiệm của Bộ GDĐT là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công bằng, an toàn, trách nhiệm” - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu và khẳng định kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, chặt chẽ và đúng quy chế.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Phụ huynh muốn con được "xõa"

NHÓM PV |

Chiều 8.7, khoảng 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ - kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Háo hức, vui mừng, nhiều thí sinh đã lên kế hoạch nghỉ ngơi để giải tỏa những áp lực, căng thẳng. Không chỉ thí sinh, những bậc làm cha mẹ cũng mong muốn con được thoải mái sau kì thi.

Bộ GDĐT họp báo, trả lời hàng loạt vấn đề nóng về kỳ thi tốt nghiệp

Nhóm PV |

Chiều tối 8.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Nhiều vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến đề thi, các khâu tổ chức kỳ thi đã được lãnh đạo Bộ GDĐT giải đáp.

Thí sinh thở phào sau môn thi cuối cùng, tự tin trên 8 điểm môn Ngoại ngữ

Nhóm PV |

Chiều ngày 8.7, sau 60 phút làm bài thi, các thí sinh đã kết thúc môn ngoại ngữ- môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi tiếng Anh năm nay tương đối dễ, phần kiến thức cơ bản chiếm lượng lớn trong bài thi.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Nhà bà Nữ lọt top xem nhiều nhất thế giới không cứu được cả thị trường phim 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Với 450 tỉ đồng, “Nhà bà Nữ" của Trấn Thành không chỉ lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời đại mà còn nằm trong số những phim có doanh thu cao trên thế giới được sản xuất năm 2023.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Phụ huynh muốn con được "xõa"

NHÓM PV |

Chiều 8.7, khoảng 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ - kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Háo hức, vui mừng, nhiều thí sinh đã lên kế hoạch nghỉ ngơi để giải tỏa những áp lực, căng thẳng. Không chỉ thí sinh, những bậc làm cha mẹ cũng mong muốn con được thoải mái sau kì thi.

Bộ GDĐT họp báo, trả lời hàng loạt vấn đề nóng về kỳ thi tốt nghiệp

Nhóm PV |

Chiều tối 8.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Nhiều vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến đề thi, các khâu tổ chức kỳ thi đã được lãnh đạo Bộ GDĐT giải đáp.

Thí sinh thở phào sau môn thi cuối cùng, tự tin trên 8 điểm môn Ngoại ngữ

Nhóm PV |

Chiều ngày 8.7, sau 60 phút làm bài thi, các thí sinh đã kết thúc môn ngoại ngữ- môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi tiếng Anh năm nay tương đối dễ, phần kiến thức cơ bản chiếm lượng lớn trong bài thi.