Làm cầu vượt vào Kinh thành Huế, bài học từ thung lũng Elbe

Hoàng Văn Minh |

Ý tưởng làm cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành hào nối Thượng thành để vào Kinh thành Huế đang gây những phản ứng trái chiều do lo sợ ảnh hưởng đến di sản văn hoá thế giới.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế vừa tổng kết, trao giải cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành hào nối Thượng thành” ở vị trí từ trục đường Trần Huy Liệu, vượt qua Hộ Thành Hào nối Thượng Thành.

Hiểu nôm na là làm một cây cầu cho người đi bộ leo lên Thượng thành để đi vào Kinh thành, thay vì đi vào cửa chính – cửa Ngăn như lâu nay.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ý tưởng làm cây cầu này là để giải quyết thực trạng: Lượng phương tiện giao thông, du khách đến Huế tham quan, du lịch ngày càng tăng, trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, gây mất an toàn, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế và hoạt động du lịch, đặc biệt đối với khu vực Đại Nội và vùng phụ cận.

Cuộc tổng kết và trao giải đã kết thúc được hơn một tuần, nhưng dư luận thì ngược lại ngày mỗi nóng lên với nhiều ý kiến không đồng tình từ những người có trách nhiệm, cho rằng làm một cây cầu như thế này sẽ có nguy cơ can thiệp, làm ảnh hưởng đến di tích Kinh thành Huế - di sản văn hoá nhân loại đã được UNESCO công nhận.

Ông Hoàng Việt Trung cho biết: Đây mới chỉ là một cuộc thi ý tưởng kiến trúc, còn thực hiện hay không phải theo quy định của pháp luật. Ban tổ chức sẽ tiến hành sàng lọc những cái hay, cái đẹp, khả thi, phù hợp, để báo cáo với cấp có thẩm quyền và cấp cuối cùng là UNESCO. Cấp nào công nhận di sản, muốn làm gì trong khu vực một di tích thì cần có sự đồng ý của cấp đó".

Thật ra, trên thế giới, đặc biệt ở Châu Âu, việc xây dựng một cây cầu để bắc vào các khu di sản văn hoá đã được UNESCO công nhận như cầu vượt vào Kinh thành Huế không phải là chuyện mới.

Trong khu vực châu Á, có thể kể đến cây cầu qua sông ở di tích Angkor Wat (Campuchia), cầu đi bộ băng qua khu phố cổ Katong ở Singapore, cầu bắc qua khu di tích của người Choang ở Quảng Tây (Trung Quốc), cầu vượt đi bộ vào chùa Sule, thành phố Yangon (Myanmar)…

Tuy nhiên, thế giới cũng đã có một bài học vô cùng đắt giá khi năm 2009, Ủy ban di sản thế giới trong kỳ họp lần thứ 33 ở Seville (Tây Ban Nha) đã quyết định xóa thung lũng Elbe ở Dresden (Đức) khỏi danh sách di sản thế giới vì chính quyền thành phố này đã cho xây dựng một cây cầu với 4 làn đường giữa lõi của di sản này.

Thung lũng Elbe đã bị UNESCO xoá tên chỉ sau 5 năm được công nhận là Di sản thế giới vì đã phá vỡ “giá trị độc đáo toàn cầu” của mình như đã quy định trong Công ước bảo vệ Di sản và Thiên nhiên thế giới.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, một lãnh đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đến thời điểm này, làm cầu không phải là phương án duy nhất hay cuối cùng để giải quyết câu chuyện giao thông ở đây. Và lãnh đạo tỉnh này đang chờ lắng nghe các ý kiến phản biện, góp ý để có tầm nhìn rõ hơn…

Nên hy vọng rằng, “bài học” từ thung lũng Elbe, lần nữa được nhắc lại, sẽ không thừa cũng như được chú ý cân nhắc kỹ lưỡng từ những người có thẩm quyền và trách nhiệm!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.

Xúc động Chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” tại điểm cầu Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nhân kỷ niệm 155 năm Ngày sinh bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” năm 2023.

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sắp rời điện Long An sau 100 năm

Tường Minh |

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định di dời Bảo tàng Cổ vật cung đình từ điện Long An hiện tại đến một địa điểm mới. Vậy là Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sẽ rời khỏi điện Long An trong Hoàng thành Huế sau tròn 100 năm tồn tại.

Hiến kế “tái trưng tập” thợ giỏi, nghề thủ công truyền thống Huế

Tường Minh |

Mục đích của Huế khi tổ chức Festival Nghề truyền thống vào các năm lẻ, bắt đầu từ năm 2005, ngoài phục vụ du lịch còn là những cuộc “tái trưng tập” thợ giỏi trong cả nước nhằm mục đích phát triển nghề thủ công truyền thống Huế.

Djokovic vô địch Roland Garros 2023, giành Grand Slam thứ 23

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã chính thức đi vào lịch sử với chức vô địch Roland Garros 2023.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc đề thi môn Toán in mờ gây hiểu nhầm

Tường Vân |

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh, đề thi môn Toán bị in mờ khiến học sinh hiểu nhầm.

Truy thăng cấp bậc hàm với 4 cán bộ công an hy sinh ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Chiều 11.6, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ Công an xã hy sinh trong vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đạo vô cùng bức xúc khi có đối tượng tiếp tục giả mạo báo kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác. Việc này không những gây hiểu nhầm giữa bạn đọc và Báo Lao Động mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.

Xúc động Chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” tại điểm cầu Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nhân kỷ niệm 155 năm Ngày sinh bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” năm 2023.

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sắp rời điện Long An sau 100 năm

Tường Minh |

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định di dời Bảo tàng Cổ vật cung đình từ điện Long An hiện tại đến một địa điểm mới. Vậy là Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sẽ rời khỏi điện Long An trong Hoàng thành Huế sau tròn 100 năm tồn tại.

Hiến kế “tái trưng tập” thợ giỏi, nghề thủ công truyền thống Huế

Tường Minh |

Mục đích của Huế khi tổ chức Festival Nghề truyền thống vào các năm lẻ, bắt đầu từ năm 2005, ngoài phục vụ du lịch còn là những cuộc “tái trưng tập” thợ giỏi trong cả nước nhằm mục đích phát triển nghề thủ công truyền thống Huế.