Khai báo y tế chống dịch COVID-19: Nghĩa vụ trung thực

Anh Đào |

Thực hiện khai báo y tế và khai báo một cách trung thực, đó chính là cách chúng ta bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình mình. Đó là cách thể hiện trách nhiệm công dân.

Từ sáng nay 10.3, công tác khai báo y tế tự nguyện - như một biện pháp “đủ”, như một cách phòng chống dịch bệnh chủ động, sẽ được tiến hành.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia chống dịch do virus SARS-CoV-2 (dịch COVID-19), khai báo y tế là hành động cụ thể để mọi người Việt Nam chung sức, đồng lòng, toàn dân chống dịch.

Cũng cần phải nhấn mạnh để người dân yên tâm: “Thông tin khai báo sẽ được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ chống dịch, không dùng vào mục đích khác”.

Trường hợp của “bệnh nhân 17” lọt lưới kiểm soát y tế - là một bài học rất cay đắng cho công tác kiểm soát y tế, và đặc biệt là cho thái độ trách nhiệm của công dân.

Báo chí dẫn lời bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết: Bệnh nhân này đã được yêu cầu khai báo y tế ngay khi xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng 2.3.

Tuy nhiên, cô đã khai báo không trung thực dẫn đến việc bỏ lọt một ca bệnh nguy hiểm. Thậm chí, ngay cả khi được phỏng vấn, điều tra thêm, cô vẫn khẳng định chỉ đi từ Anh chứ không qua các nước khác.

Niềm tin “miễn nhiễm”, sự chủ quan, hay nỗi sợ phải cách ly...bất cứ là lý do gì thì sự trung thực ấy đang gây ra những hậu quả rất nặng nề.

Sân bay Nội Bài, dù được xác định là cửa ngõ chiến lược, dù có tới 3 lực lượng làm nhiệm vụ rà soát hành khách nhập cảnh, nhưng cả 2 lần có hành khách nhiễm bệnh nhập cảnh thì đều không phát hiện ra. Và lãnh đạo CDC Hà Nội đã phải nói đến “điều quan trọng nhất”: Ý thức tự giác và trung thực của người khai báo, như một lực lượng thứ tư, như một biện pháp hữu hiệu để phát hiện và xử lý phòng chống dịch.

Một khai báo không trung thực, trong thực tế, đang đổ sông đổ bể bao nhiêu nỗ lực của Chính phủ, của ngành Y tế và của cả xã hội. Một khai báo không trung thực, một ca dương tính mới khiến đất nước “chính thức bước vào giai đoạn hai cuộc chiến chống SARS-CoV-2”- lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Có chiến thắng được dịch bệnh hay không trông chờ rất nhiều vào ý thức, vào trách nhiệm công dân. Mà trách nhiệm ấy, ngay hôm nay, được thể hiện qua việc khai báo y tế. Bởi sự khai báo trung thực, có trách nhiệm, không chỉ tránh cho đất nước rơi vào cảnh bị dịch COVID-19 “trong đánh ra, ngoài đánh vào”, mà cũng có nghĩa là chúng ta đang bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Xem thế giới mạnh tay "trừng trị" dịch COVID-19

H.Phương |

Dịch COVID-19 khởi phát từ Vũ Hán từ tháng 12.2019, đến nay đã xuất hiện tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 110.257 ca nhiễm SARS-CoV-2 và hơn 3.828 người tử vong (tính đến 18h30 ngày 9.3). Chính quyền địa phương các nước có dịch đều áp dụng hàng loạt các biện pháp để phòng chống dịch.

Infographic: Các bước khai báo y tế tự nguyện nhằm chống dịch COVID-19

Văn Thắng |

Bắt đầu từ ngày 10.3, người dân sẽ thực hiện khai báo y tế tự nguyện nhằm phục vụ chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tiền cũ cũng bị cách ly 14 ngày để chống dịch COVID-19

Lan Hương |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa phát thông điệp khuyến cáo mọi người nên rửa tay thường xuyên và nên ngừng giao dịch bằng tiền mặt nếu có thể vì tiền giấy có thể là một nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ra mắt ứng dụng khai báo y tế điện tử hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Long Nguyễn |

Chiều 9.3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế đã cho ra mắt 2 ứng dụng hỗ trợ người dân trong việc khai báo sức khoẻ và cung cấp các thông tin, khuyến cáo mới nhất liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Xem thế giới mạnh tay "trừng trị" dịch COVID-19

H.Phương |

Dịch COVID-19 khởi phát từ Vũ Hán từ tháng 12.2019, đến nay đã xuất hiện tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 110.257 ca nhiễm SARS-CoV-2 và hơn 3.828 người tử vong (tính đến 18h30 ngày 9.3). Chính quyền địa phương các nước có dịch đều áp dụng hàng loạt các biện pháp để phòng chống dịch.

Infographic: Các bước khai báo y tế tự nguyện nhằm chống dịch COVID-19

Văn Thắng |

Bắt đầu từ ngày 10.3, người dân sẽ thực hiện khai báo y tế tự nguyện nhằm phục vụ chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tiền cũ cũng bị cách ly 14 ngày để chống dịch COVID-19

Lan Hương |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa phát thông điệp khuyến cáo mọi người nên rửa tay thường xuyên và nên ngừng giao dịch bằng tiền mặt nếu có thể vì tiền giấy có thể là một nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ra mắt ứng dụng khai báo y tế điện tử hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Long Nguyễn |

Chiều 9.3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế đã cho ra mắt 2 ứng dụng hỗ trợ người dân trong việc khai báo sức khoẻ và cung cấp các thông tin, khuyến cáo mới nhất liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.