Xem thế giới mạnh tay "trừng trị" dịch COVID-19

H.Phương |

Dịch COVID-19 khởi phát từ Vũ Hán từ tháng 12.2019, đến nay đã xuất hiện tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 110.257 ca nhiễm SARS-CoV-2 và hơn 3.828 người tử vong (tính đến 18h30 ngày 9.3). Chính quyền địa phương các nước có dịch đều áp dụng hàng loạt các biện pháp để phòng chống dịch.

1. Trung Quốc: Khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh vào đầu tháng 2 ở tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc) các nhà chức trách đã bắt tay lập 14 bệnh viện dã chiến chuyên tiếp nhận những ca nhẹ ở thành phố 11 triệu dân này. Trong công tác điều trị, hàng nghìn các y bác sĩ được tăng cường vào tâm dịch Vũ Hán. Ngoài ra, Trung Quốc còn sử dụng phương pháp truyền huyết tương từ những bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 đã hồi phục để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm bệnh.

Ngoài ra, Trung Quốc thực hiện các biện pháp như: cho các trường học đóng cửa; thực hiện cách ly vùng có người nghi nhiễm, nhiễm dịch; sử dụng máy bay không người lái để phun chất khử trùng và truyền thông tin phòng ngừa dịch.

2. Hàn Quốc: Khi dịch bệnh COVID-19 chưa lây lan sang Hàn Quốc, tại sân bay Incheon gần Seoul, nhà chức trách đã sử dụng nhiệt kế đo tai để kiểm tra nhiệt độ của hành khách kể từ ngày 3.1. Sau khi dịch bùng phát ở Daegu (Hàn Quốc), hầu hết các điểm công cộng như nhà thờ, trung tâm thương mại, cửa hàng, trường học... đều treo biển đóng cửa, được phun khử trùng. Chính phủ Hàn Quốc thiết lập các “vùng chăm sóc đặc biệt” ở thành phố Gyeongsan, Daegu và Cheongdo.

3. Italia: Mới đây, Italia bất đắc dĩ trở thành quốc gia có số ca tử vong xếp thứ 2 sau Trung Quốc. Tình hình ngày càng tồi tệ khiến chính phủ Italia phải lệnh đóng cửa tất cả trường học cho đến giữa tháng 3, phong tỏa vùng Lombardy và 14 tỉnh khác cho đến ngày 3.4. Chính phủ Italia thông báo hoãn tất cả các sự kiện tập trung đông người; tất cả sự kiện thể thao lớn đều phải diễn ra trong sân vận động không có khán giả.

Quan chức cảnh sát Italia đã thiết lập chốt kiểm soát và triển khai cả quân đội đến “vùng đỏ” dịch bệnh ở Lombardy. Các bộ trưởng Italia đã kêu gọi các bác sĩ về hưu quay lại để củng cố thêm 20.000 nhân viên cho hệ thống chăm sóc sức khỏe đang quá tải.

4. Pháp: Chính quyền khu vực Oise (Pháp) cho đóng cửa hơn 100 trường học địa phương bởi những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại quốc gia này. Trên toàn quốc hoãn các sự kiện tập hợp trên 1.000 ngườ, đơn giản hóa thủ tục điều trị bệnh từ xa.

5. Đức: Bộ trưởng Y tế liên bang Đức - Jens Spahn đã yêu cầu hủy tất cả các sự kiện có trên 1.000 người tham dự. Theo đó, các hội nghị, hội thảo quy mô lớn; các hội chợ và cả các trận bóng trong khuôn khổ giải bóng đá Bundesliga cũng sẽ bị hủy. Ngoại trừ bang Sachsen-Anhalt, tất cả các bang ở Đức đã có trường hợp lây nhiễm, trong đó nặng nhất là bang Nordrhein-Westfalen có tới gần 500 trường hợp lây nhiễm.

6. Mỹ: Đầu tiên chính quyền Mỹ cho sàng lọc dịch COVID-19 ở 3 sân bay quốc tế cho các chuyến bay từ Vũ Hán. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh đã phát triển một thử nghiệm để phát hiện người nhiễm virus SARS-CoV-2 và có kế hoạch chia sẻ công cụ này với các đối tác trong nước và quốc tế. Hiện đã có 8 tiểu bang Mỹ, trong đó có New York, Washington, California và Florida, tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19.

7. Iran đã phải áp dụng các biện pháp mạnh như đóng cửa trường học, trung tâm văn hóa tại 14 tỉnh khắp cả nước. Các sự kiện phim ảnh và nghệ thuật trên toàn quốc cũng bị hủy. Iran đã nhận từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 4 lô thiết bị y tế được sử dụng để xét nghiệm dịch COVID-19. Ngoài áp dụng các biện pháp theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO thì các nước đều áp dụng những biện pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh của từng địa phương.

H.Phương
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai, Trung Quốc sẽ không còn bệnh viện dã chiến nào hoạt động

Thanh Chân |

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đang giảm dần. 11 trong số 14 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đóng cửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ giảm tải áp lực điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19). Dự kiến 3 bệnh viện dã chiến còn lại sẽ đóng cửa vào ngày mai (10.3).

Hình ảnh thế giới trước và trong dịch SARS-CoV-2

Theo Reuters |

Những địa điểm nổi tiếng đông khách tại các thành phố lớn từ Châu Á sang Châu Âu vắng lặng trong khi dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) bùng phát.

Ảnh ấn tượng tuần: Bệnh viện dã chiến COVID-19 đầu tiên hoàn thành sứ mệnh

Theo Reuters |

Bệnh viện dã chiến SARS-CoV-2 (COVID-19) đầu tiên ở Trung Quốc hoàn thành sứ mệnh;  Lễ hội Sắc màu” (Festival of Colors); Những căn nhà phủ trắng bởi băng tuyết ở Mỹ... là những khoảnh khắc ấn tượng tuần qua.

Xử lý thành công đám cháy ở trường Tiểu học Yên Hoà, đưa học sinh trở lại lớp

Thái Mạnh |

Sau khi đám cháy được dập tắt, các em học sinh được các giáo viên hướng dẫn đưa trở lại trường học.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Ớn lạnh đi trên những con đường đầy xe container ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Nguyễn Duy Trinh, vòng xoay Mỹ Thủy, giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư,... được người dân TPHCM ví là các "con đường tử thần", bởi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người giữa xe container và xe máy.

Công an điều tra hoạt động đăng kiểm xe cơ giới tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cung cấp hồ sơ, số liệu hoạt động đăng kiểm xe cơ giới để cơ quan công an điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Ngày mai, Trung Quốc sẽ không còn bệnh viện dã chiến nào hoạt động

Thanh Chân |

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đang giảm dần. 11 trong số 14 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đóng cửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ giảm tải áp lực điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19). Dự kiến 3 bệnh viện dã chiến còn lại sẽ đóng cửa vào ngày mai (10.3).

Hình ảnh thế giới trước và trong dịch SARS-CoV-2

Theo Reuters |

Những địa điểm nổi tiếng đông khách tại các thành phố lớn từ Châu Á sang Châu Âu vắng lặng trong khi dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) bùng phát.

Ảnh ấn tượng tuần: Bệnh viện dã chiến COVID-19 đầu tiên hoàn thành sứ mệnh

Theo Reuters |

Bệnh viện dã chiến SARS-CoV-2 (COVID-19) đầu tiên ở Trung Quốc hoàn thành sứ mệnh;  Lễ hội Sắc màu” (Festival of Colors); Những căn nhà phủ trắng bởi băng tuyết ở Mỹ... là những khoảnh khắc ấn tượng tuần qua.