Ra mắt ứng dụng khai báo y tế điện tử hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Long Nguyễn |

Chiều 9.3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế đã cho ra mắt 2 ứng dụng hỗ trợ người dân trong việc khai báo sức khoẻ và cung cấp các thông tin, khuyến cáo mới nhất liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, ứng dụng đầu tiên có tên "NCOVI" được khuyến cáo sử dụng trong toàn dân, nhằm cập nhật nhanh nhất thông tin hỗ trợ ngành y tế, giúp tìm ra những trường hợp cần chú ý. Các dữ liệu này sẽ giúp việc phát hiện và cách ly các trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 đạt hiệu quả cao.

Một ứng dụng khác có tên "Vietnam health declaration" được ra mắt với khuyến cáo dành cho người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam. Người nhập cảnh có thể kê khai bằng cách quét mã QR qua điện thoại thông minh để nhận đầy đủ các thông tin cần khai báo. Các thông tin này sau đó sẽ được gửi tới cơ quan chức năng triển khai các bước hỗ trợ và quản lý.

Các ứng dụng này là kênh chính thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi các khuyến cáo tới người dân.

Ngoài ra, người dân có thể truy cập vào các website:  https://suckhoetoandan.vn/khaiyte; https://tokhaiyte.vn và làm theo hướng dẫn để thực hiện các bước khai báo y tế điện tử.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Australia: Thêm 2 trường học đóng cửa do học sinh nhiễm SARS-CoV-2

Phương Linh |

Ngày 9.3, thêm hai trường học ở thành phố Sydney, Australia phải đóng cửa sau khi 3 học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Quảng Trị: Một trong 4 người tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 bị đánh tráo

HƯNG THƠ |

1 trong 4 người đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm SARS-CoV-2 đã đánh tráo người khác để trốn cách ly.

Ngoài Metropole, thêm 2 khách sạn lớn có liên quan người nhiễm SARS-CoV-2

Cường Ngô |

Ngoài Metropole, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tích cực kiểm tra, rà soát 2 khách sạn nữa trên địa bàn do liên quan đến du khách nước ngoài nhiễm SARS-CoV-2  (COVID-19).

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Australia: Thêm 2 trường học đóng cửa do học sinh nhiễm SARS-CoV-2

Phương Linh |

Ngày 9.3, thêm hai trường học ở thành phố Sydney, Australia phải đóng cửa sau khi 3 học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Quảng Trị: Một trong 4 người tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 bị đánh tráo

HƯNG THƠ |

1 trong 4 người đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm SARS-CoV-2 đã đánh tráo người khác để trốn cách ly.

Ngoài Metropole, thêm 2 khách sạn lớn có liên quan người nhiễm SARS-CoV-2

Cường Ngô |

Ngoài Metropole, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tích cực kiểm tra, rà soát 2 khách sạn nữa trên địa bàn do liên quan đến du khách nước ngoài nhiễm SARS-CoV-2  (COVID-19).