Ngày mai, Trung Quốc sẽ không còn bệnh viện dã chiến nào hoạt động

Thanh Chân |

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đang giảm dần. 11 trong số 14 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đóng cửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ giảm tải áp lực điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19). Dự kiến 3 bệnh viện dã chiến còn lại sẽ đóng cửa vào ngày mai (10.3).

 
Trung Quốc đã đóng cửa hầu hết bệnh viện dã chiến được dựng lên để tiếp nhận bệnh nhân SARS-CoV-2 tại Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) do số ca nhiễm mới tại đây đạt mức thấp kỷ lục. Các bệnh viện này được xây dựng ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 có các triệu chứng nhẹ. Ảnh: Xinhua.
 
Theo tờ China Daily, kể từ ngày 5.2, 14 bệnh viện dã chiến bắt đầu nhận bệnh nhân và điều trị cho hơn 12.000 trường hợp. Trong đó, bệnh viện có thời gian hoạt động dài nhất là 33 ngày. Vào ngày 8.3, 11 trong số 14 bệnh viện thông báo đóng cửa vì không còn bệnh nhân. Ảnh: Xinhua.
Các nhân viên y tế từ tỉnh Quý Châu (Hồ Bắc, Trung Quốc) vui mừng sau khi điều trị khỏi cho bệnh nhân cuối cùng tại bệnh viện dã chiến ở Hồ Bắc (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua.
Các nhân viên y tế từ tỉnh Quý Châu (Hồ Bắc, Trung Quốc) vui mừng sau khi điều trị khỏi cho bệnh nhân cuối cùng tại bệnh viện dã chiến ở Hồ Bắc (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua.
Bệnh nhân vẫy tay chào các bác sĩ, nhân viên y tế trong ngày xuất viện. Ảnh: AFP.
Tại đây, bệnh nhân vẫy tay chào các bác sĩ, nhân viên y tế trong ngày xuất viện. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế mừng ngày đóng cửa bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) vào ngày 8.3. Ảnh: Xinhua.
Nhân viên y tế mừng ngày đóng cửa bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) vào ngày 8.3. Ảnh: Xinhua.
 
Nhân viên đến khử trùng bệnh viện dã chiến ở Trung tâm thể thao Vũ Hán sau khi các bệnh nhân cuối cùng được xuất viện. Ảnh: Xinhua.  
 
Theo đó, bệnh viện dã chiến này được thành lập tại Trung tâm thể thao Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) với 1.000 giường đã ngừng hoạt động vào ngày 8.3. Bệnh viện mở cửa vào ngày 12.2, đã điều trị cho 1.056 bệnh nhân. Hiện nay, khoảng 100 bệnh nhân được điều trị tại 3 bệnh viện dã chiến còn lại. Dự kiến cả 3 bệnh viện này sẽ đóng cửa vào 10.3. Ảnh: Xinhua.
 
Ngày 9.3, thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, 40 ca nhiễm mới đều ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc). Đây là số ca nhiễm mới trong một ngày thấp nhất được ghi nhận kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 1. Ảnh: AFP.
Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh thế giới trước và trong dịch SARS-CoV-2

Theo Reuters |

Những địa điểm nổi tiếng đông khách tại các thành phố lớn từ Châu Á sang Châu Âu vắng lặng trong khi dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) bùng phát.

Ảnh ấn tượng tuần: Bệnh viện dã chiến COVID-19 đầu tiên hoàn thành sứ mệnh

Theo Reuters |

Bệnh viện dã chiến SARS-CoV-2 (COVID-19) đầu tiên ở Trung Quốc hoàn thành sứ mệnh;  Lễ hội Sắc màu” (Festival of Colors); Những căn nhà phủ trắng bởi băng tuyết ở Mỹ... là những khoảnh khắc ấn tượng tuần qua.

Chùm ảnh đất nước Italia cổ kính, vắng vẻ giữa tâm dịch COVID-19

Phương Linh |

Dịch bệnh do COVID-19 khiến đất nước Italia, vốn nổi tiếng với vẻ đẹp lãng mạn, cổ kính, trở nên vắng vẻ và bình yên lạ thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hình ảnh thế giới trước và trong dịch SARS-CoV-2

Theo Reuters |

Những địa điểm nổi tiếng đông khách tại các thành phố lớn từ Châu Á sang Châu Âu vắng lặng trong khi dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) bùng phát.

Ảnh ấn tượng tuần: Bệnh viện dã chiến COVID-19 đầu tiên hoàn thành sứ mệnh

Theo Reuters |

Bệnh viện dã chiến SARS-CoV-2 (COVID-19) đầu tiên ở Trung Quốc hoàn thành sứ mệnh;  Lễ hội Sắc màu” (Festival of Colors); Những căn nhà phủ trắng bởi băng tuyết ở Mỹ... là những khoảnh khắc ấn tượng tuần qua.

Chùm ảnh đất nước Italia cổ kính, vắng vẻ giữa tâm dịch COVID-19

Phương Linh |

Dịch bệnh do COVID-19 khiến đất nước Italia, vốn nổi tiếng với vẻ đẹp lãng mạn, cổ kính, trở nên vắng vẻ và bình yên lạ thường.