Tham gia trả lời chất vấn của đại biểu tại nghị trường, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải kiểm soát dịch cho tốt, cùng với đó là phải mở cửa trường học thì người lao động mới yên tâm quay trở lại làm việc, bởi họ sợ nhất là quay lại làm rồi lại dịch, lại phải tìm cách đối phó, trở về quê.
Phó Thủ tướng khẳng định 2 vấn đề lớn phải giải quyết: Phải kiểm soát dịch cho tốt vì vấn đề người lao động sợ nhất là quay lại làm rồi lại dịch, lại phải tìm cách đối phó, trở về quê. Thực tế qua đợt dịch thấy đời sống những người kẹt lại rất khổ. Vấn đề khác là phải mở lại trường học thì mới có chỗ trông con trẻ để bố mẹ đi làm. Về lâu dài, phải chăm sóc căn cơ cho người lao động, nếu dịch có trở lại thì người lao động vẫn phải được đảm bảo một phần tiền lương đủ cho cuộc sống.
Chăm sóc căn cơ không chỉ là câu chuyện tiền mà là câu chuyện người lao động bị kẹt giữa câu chuyện phải ở nhà trông con và đi làm kiếm thêm thu nhập.
Hình bà mẹ 50 tuổi cùng 3 con đạp xe từ Đồng Nai về quê hay một công nhân phải bỏ việc, kiếm tiền bằng những công việc vụn vặt để trông con thực sự đặt cho cử tri và nhân dân cả nước nhiều tâm tư.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Việc học sinh quay lại trường đảm bảo các điều kiện an toàn phải trên tinh thần vừa thực tiễn, nhưng rất kiên quyết, mạnh mẽ xử lý.
Báo Lao Động đã có nhiều loạt bài, tuyến bài về vấn đề “cần đưa con em công nhân ở vùng xanh đến trường” coi như một đòi hỏi chính đáng, thực hiện Nghị quyết 128, hướng đến cuộc sống bình thường mới của phần đông người lao động.
Làm gì để các em sớm được đến trường an toàn? Đó không chỉ là bài toán chờ Bộ GĐĐT mà còn có cả trách nhiệm của Bộ LĐTBXH.
Hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Bộ GDĐT xây dựng chiến lược tổng thể ngành giáo dục trước dịch bệnh COVID-19. Ở đó, câu chuyện đảm bảo học sinh vùng an toàn phải được đến trường là một trọng tâm với tinh thần mà Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói: “Thực tiễn, kiên quyết, mạnh mẽ”.