Gói hỗ trợ thuế hơn 60.000 tỉ cho năm 2022 vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề cập tại hội nghị của ngành thuế. So gói 21.000 tỉ năm nay, nó lớn gần gấp 3.
Năm nay, ngành thuế “được mùa” dù có thời điểm, hàng chục địa phương phải lockdown kéo dài vì dịch bệnh.
TP HCM, đơn vị thu ngân sách lớn nhất với ước tính vượt dự toán 3%; Hà Nội, vượt dự toán đến 9%. Có tới 60/63 tỉnh thành dự kiến thu vượt dự toán.
Có nhiều nguyên nhân từ con số “ngoài dự đoán, ngoài logic” này, nhưng cũng không loại trừ rằng các gói hỗ trợ, kể cả gói hỗ trợ thuế đã phần nào phát huy tác dụng.
Con số khách quan đây: 21.000 tỉ miễn giảm thuế, và tổng số thu ngân sách đã đạt 1,51 triệu tỉ đồng, vượt 12,47% dự toán.
Miễn giảm thuế phí, thật ra như một thứ “an sinh” đối với lực lượng tạo ra hàng hoá, của cải vật chất và việc làm... quan trọng nhất của nền kinh tế.
Yêu cầu miễn giảm thuế phí càng trở nên cấp thiết hơn khi riêng trong quý III/2021, hơn 28,2 triệu người bị mất việc làm, giảm giờ làm. Gần 94% doanh nghiệp cho biết tác động của dịch ở mức độ “hoàn toàn tiêu cực”, “phần lớn là tiêu cực”. 200 ngàn doanh nghiệp đã phá sản trong 2 năm.
Giảm bớt gánh nặng thuế phí cho những doanh nghiệp còn tồn tại, thật ra chính là tạo điểm tựa việc làm, thu nhập cho người lao động, cả nền kinh tế, tạo chính nguồn thu cho ngân sách.
Nhưng miễn giảm thuế chỉ là một nửa của vấn đề thôi.
Hôm qua, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã nhắc tới các vụ án buôn bán phát hành hóa đơn giả, có vụ cả 1.000 tỉ đồng, liên tục bị triệt phá. Ngành thuế quản lý về thuế có phát hiện ra không?!
Và Bộ trưởng nói đây là “vấn đề lớn” ngành thuế cần tập trung xử lý, khi mà "Một năm chúng ta hoàn thuế hàng trăm ngàn tỉ, trong số này thất thoát bao nhiêu thì chưa ai dám chắc”.
Trong vụ án buôn bán hoá đơn 1.000 tỉ mà Bộ trưởng vừa nhắc, các đối tượng thực hiện cực kỳ đơn giản: Mua lại pháp nhân, biến chúng thành những công ty “ma”. Và chỉ với 5 công ty ma, không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào, nhóm đối tượng này đã mua bán hoá đơn trái phép với giá trị hơn 1.000 tỉ.
Việc miễn giảm thuế, vì thế, cần được thực hiện song song với việc ngăn chặn gian lận, trục lợi. Đó mới là công bằng cho những người dân, những doanh nghiệp đóng không sót đồng thuế nào để lập nên “kỳ tích” hơn 1,5 triệu tỉ ngay cả trong thời điểm khốn khổ nhất vì dịch bệnh.