Không cần khẩu hiệu, không cần những lời nói hoa mỹ, những công trình hạ tầng giao thông về đích đúng hẹn, đạt chất lượng sẽ nói thay tất cả. Dân chỉ tin vào những chiếc bánh có thật, những sản phẩm có giá trị sử dụng và những lợi ích được thụ hưởng.
Những tuyến cao tốc, những chiếc cầu hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2023 chính là sản phẩm giá trị. Năm nay, bà con ở các tỉnh, thành công nghiệp phía Nam về quê ăn Tết bằng đường bộ, được đi trên nhiều tuyến cao tốc mới, nhanh hơn, an toàn hơn vì không còn những điểm đen tai nạn. Người dân phấn khởi và có niềm tin vào sự phát triển của đất nước bằng những sự “thay da đổi thịt” có thể chứng kiến tận mắt.
Và không ai quên rằng, những công trình giao thông chất lượng hôm nay có được, đó là nhờ sự nỗ lực của ngành giao thông, của đội ngũ kỹ sư, người lao động ngày đêm lăn lộn trên các công trường. Năm nay, nhiều công trình hạ tầng giao thông tiếp tục được xây dựng, với nhiều mục tiêu phải hoàn thành.
Để có được 3.000km đường bộ cao tốc vào năm 2025, thì phải làm việc cật lực từ hôm nay, không lãng phí một giây phút nào.
Xin được nhắc lại nội dung Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 1.1.2024 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình hạ tầng giao thông. Tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” thi công "3 ca 4 kíp", làm việc xuyên lễ, xuyên Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa khô năm 2024, trách nhiệm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các công trình, dự án, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra.
Rất vui là nhiều dự án sẽ hoạt động xuyên Tết, kỹ sư, công nhân sẵn sàng bám công trường. Có làm việc, có cống hiến thì phải được trả công và khen thưởng tương xứng, đề nghị các công ty, đơn vị tập trung lo cho người lao động ở lại công trường trong những ngày Tết. Người lao động sẵn sàng, nhưng không ít nhà thầu chưa sẵn sàng, đó là thực tế của nhiều dự án hạ tầng giao thông và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến dự án về đích trễ hẹn. Nếu có bất kỳ nhà thầu nào, đơn vị nào đưa ra lý do gặp khó khăn, vướng mắc, thì các bộ, ngành, địa phương phải giải quyết dứt điểm. Đó cũng là mệnh lệnh của Thủ tướng.