Hợp tác ODA là nội dung quan trọng liên kết kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn JICA đã phối hợp với phía Việt Nam triển khai hiệu quả thủ tục về khoản vay ODA thế hệ mới 50 tỉ yen (351,4 triệu USD) và các dự án ODA thời gian qua, đưa Nhật Bản trở thành nhà cung cấp ODA số 1 cho Việt Nam.

Sáng 18.12, tại Thủ đô Tokyo, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko và các lãnh đạo của JICA.

Theo TTXVN, tại buổi tiếp, Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko vui mừng gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhất là sau khi Việt Nam - Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng ở khu vực châu Á và trên thế giới".

Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko vui mừng vì ngay trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Nhật Bản lần này đã có thêm các thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mới giữa hai nước được ký kết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của JICA cũng như cá nhân ngài Chủ tịch trong việc triển khai các dự án ODA tại Việt Nam thời gian qua; cho biết chính phủ và người dân Việt Nam rất quan tâm và luôn nỗ lực thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các khoản vốn vay ODA.

Thủ tướng cảm ơn JICA đã phối hợp với phía Việt Nam triển khai hiệu quả thủ tục về khoản vay ODA thế hệ mới 50 tỉ yen (351,4 triệu USD) và các dự án ODA thời gian qua, đưa Nhật Bản trở thành nhà cung cấp ODA số 1 cho Việt Nam, góp phần làm sôi động hợp tác ODA giữa hai nước.

Cho rằng hợp tác ODA là một nội dung quan trọng liên kết kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị JICA phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam để cụ thể hóa quan hệ “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng ở khu vực châu Á và trên thế giới” giữa Việt Nam - Nhật Bản bằng các chương trình, dự án cụ thể, với lộ trình cụ thể, hiệu quả hơn.

Thủ tướng cảm ơn JICA đã phối hợp với phía Việt Nam triển khai hiệu quả thủ tục về khoản vay ODA thế hệ mới 50 tỉ yen (351,4 triệu USD) và các dự án ODA thời gian qua. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng cảm ơn JICA đã phối hợp với phía Việt Nam triển khai hiệu quả thủ tục về khoản vay ODA thế hệ mới 50 tỉ yen (351,4 triệu USD) và các dự án ODA thời gian qua. Ảnh: TTXVN

Trong số đó, phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm, nghiên cứu việc cung cấp ODA thế hệ mới theo hình thức hỗ trợ ngân sách để Việt Nam phát triển các dự án hạ tầng chiến lược, nhất là những dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn như đường sắt, đường bộ cao tốc, cảng biển, hàng không…

Cùng với đó, hỗ trợ Việt Nam phát triển các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghiệp bán dẫn, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác lao động, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân…

Cảm ơn, nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch JICA cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam để triển khai hợp tác theo các ưu tiên mà Thủ tướng đã đề cập; mong muốn phía Việt Nam phối hợp để cùng nhau giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án cụ thể.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đề nghị cụ thể hóa quan hệ ASEAN-Nhật Bản thành "từ cảm xúc đến hiệu quả"

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cần cụ thể hóa quan hệ “từ trái tim đến trái tim” trở thành quan hệ “từ hành động đến hành động”, và “từ cảm xúc đến hiệu quả” với các dự án, chương trình, kế hoạch hợp tác thiết thực, cụ thể trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương các nhà lãnh đạo ASEAN tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Ngày 17.12, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Malaysia, Quốc vương Brunei...

Thủ tướng dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm ASEAN-Nhật Bản

Thanh Hà |

Sáng 17.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Nhật Bản dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản.

Lãnh đạo Quỹ Tín dụng nhân dân thua kiện vì sa thải lao động trái pháp luật

Trung Du |

Tòa án nhân dân cả 2 cấp ở Thái Bình đều thống nhất hủy quyết định về việc cho thôi việc của Quỹ Tín dụng nhân dân Đồng Tiến đối với người lao động do sa thải trái pháp luật.

Lương tối thiểu vùng thấp, công nhân gặp khó

HẠNH AN - THẾ ĐẠI |

Để có một bữa cơm gia đình đầy đủ rau, cá, thịt... chị Chi phải bỏ ra từ 100.000 đến 200.000 đồng đi chợ, trong khi mứclương của chị chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng/tháng đã bao gồm các khoản phụ cấp. Lương thấp, nhiều đồng nghiệp làm công nhân như chị đã bỏ nhà máy, trở về quê sinh sống.

Hà Nội thúc tiến độ dự án giao thông trọng điểm dịp cuối năm

THU GIANG |

Thành phố Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ trên địa bàn nhằm khép kín các tuyến đường vành đai, cải thiện hệ thống giao thông công cộng, từ đó làm giảm áp lực lên hạ tầng Thủ đô.

Giảm tải áp lực về máu cho y bác sĩ, bệnh nhân tại Cần Thơ

PHONG LINH - MỸ LY |

Việc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ từng bước gỡ khó đấu thầu, mua sắm vật tư, hóa chất y tế đã phần nào giảm tải áp lực về máu cho các y bác sĩ, bệnh nhân tại Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Loạt ôtô mới vừa cập bến thị trường xe Việt

LÂM ANH |

Những ngày giữa tháng 12.2023, một loạt các mẫu xe ôtô mới đến từ nhiều hãng đã chính thức ra mắt thị trường xe Việt. Các mẫu xe này sẽ tham gia cạnh tranh ở nhiều phân khúc khác nhau.

Việt Nam đề nghị cụ thể hóa quan hệ ASEAN-Nhật Bản thành "từ cảm xúc đến hiệu quả"

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cần cụ thể hóa quan hệ “từ trái tim đến trái tim” trở thành quan hệ “từ hành động đến hành động”, và “từ cảm xúc đến hiệu quả” với các dự án, chương trình, kế hoạch hợp tác thiết thực, cụ thể trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương các nhà lãnh đạo ASEAN tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Ngày 17.12, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Malaysia, Quốc vương Brunei...

Thủ tướng dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm ASEAN-Nhật Bản

Thanh Hà |

Sáng 17.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Nhật Bản dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản.