Giá nhà ở xã hội còn quá cao, không gỡ khó, công nhân chỉ biết đứng nhìn

Lê Thanh Phong |

Nhà ở cho công nhân đã được đem ra bàn từ rất lâu, nhiều địa phương như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Nam cũng bắt tay thực hiện các dự án nhà ở phục vụ cho công nhân lao động. Nhưng cho đến nay, chương trình mục tiêu về nhà ở cho công nhân chủ yếu vẫn nhiều lý thuyết, hiện thực lại hiếm hoi

Cứ thẳng thắn mà nói, thu nhập của công nhân trong các khu công nghiệp, nhà máy còn khá thấp, chỉ đủ để trang trải đời sống, sinh hoạt hằng ngày, nếu gặp những chuyện bất trắc hay đột xuất như bệnh tật, sinh thêm con cái, thì phải “giật gấu vá vai”. Chưa kể, việc làm bất thường, có khi nhà máy tạm ngừng, người lao động có tích lũy ít nhiều phải bù vào thời gian mất việc.

Thực tế là vậy, làm sao có thể mua được nhà ở khi giá còn quá cao so với thu nhập nhỏ nhoi của người lao động. Nhà ở cho công nhân giá còn cao và rất ít sản phẩm, vậy thì cơ hội nào cho người nghèo sở hữu căn nhà mơ ước.

Chuyện rõ rành rành ai cũng thấy, thì hãy giải quyết cho bằng được hai điểm "nghẽn" đó, một là tăng thêm nguồn cung, hai là hạ giá thành sản phẩm.

Muốn tăng nguồn cung thì phải tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện các dự án nhà ở xã hội. Nhiều doanh nghiệp mong muốn góp phần giải quyết nhà ở cho người lao động, nhưng vướng quá nhiều thủ tục, nên họ nản lòng. Nói đến thủ tục đất đai, xây dựng là nói đến chuyện kéo dài thời gian, đủ thứ giấy tờ, nhiều cửa nhiều dấu. Chỉ khi nào đơn giản hóa thủ tục thì mới có nhiều doanh nghiệp mặn mà với nhà ở xã hội.

Hạ giá thành sản phẩm nhà ở xã hội là chuyện phải làm, nếu không thì công nhân lao động chỉ đứng xa mà nhìn các căn hộ có giá bạc tỉ. Muốn hạ thì chỉ có cách hỗ trợ về đất đai, miễn các loại thuế, phí, vốn vay ưu đãi cho doanh nghiệp. Lo cho người nghèo đương nhiên phải có chính sách miễn giảm phù hợp. Giảm cho doanh nghiệp thực hiện dự án với cam kết trừ vào giá thành sản phẩm, để người nghèo được thụ hưởng chính sách.

Cũng cần được bỏ bớt các thủ tục pháp lý khi mua nhà ở xã hội để người lao động dễ dàng tiếp cận. Ví dụ như, quy định phải đảm bảo ba điều kiện về nhà ở, cư trú và thu nhập đang gây khó khăn cho phía người lao động cũng như chính quyền địa phương nơi người lao động cư trú.

Mua nhà thì phải vay, người nghèo càng cần vay, cho nên phải có chính sách cho công nhân vay trả dần để mua nhà ở xã hội.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre đầu tư 1.700 căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động

Thành Nhân |

Trước nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân, người lao động ngày càng cao, tỉnh Bến Tre lên kế hoạch đến năm 2025 sẽ thực hiện 1.700 căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội.

Tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến giá nhà tăng

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, nếu nâng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến tăng giá bán nhà ở cho người thu nhập thấp.

Làm nhà ở xã hội, thực tế khác xa với chỉ tiêu đặt ra

Bảo Chương |

Tốc độ phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 ở TPHCM đang rất chậm so với chỉ tiêu đặt ra.

Trực tiếp ASIAD 19: Bắn cung nữ Việt Nam tranh huy chương đồng

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

Lạ lùng điều chuyển giáo viên từ nơi thiếu người trầm trọng sang trường thừa

Phan Tuấn |

Trường tiểu học Y Jút, ở xã Ea Kênh đang thiếu giáo viên tiểu học trầm trọng, nhưng huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vẫn vô tư điều chuyển giáo viên đến nhận công tác tại Trường tiểu học và trung học cơ sở (THCS) Lê Văn Tám, tại xã Ea Knuếc - nơi đang thừa giáo viên.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị tuýt còi vì tự ý xây trạm sạc điện ô tô

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Dù chưa được cấp phép nhưng đơn vị quản lý khai thác kinh doanh Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự ý xây dựng trạm sạc cho xe ôtô điện.

Chuyện về huấn luyện viên đội tuyển Judo từng bảo vệ tiền ăn cho vận động viên

Thanh Mai |

Trong hồi ký “Về chốn bình yên” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), võ sư Lê Thanh Vĩnh - cựu huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Judo Việt Nam, từng dẫn đội tham dự SEA Games 22 đã hé lộ góc khuất trong làng thể thao, trong đó có câu chuyện bảo vệ tiền ăn cho vận động viên.

Bắt giữ 2 thanh niên gây sự, bắn hai nữ lao công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 6.10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt được hai đối tượng bắn bị thương hai công nhân vệ sinh môi trường lúc rạng sáng ngày 5.10.

Bến Tre đầu tư 1.700 căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động

Thành Nhân |

Trước nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân, người lao động ngày càng cao, tỉnh Bến Tre lên kế hoạch đến năm 2025 sẽ thực hiện 1.700 căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội.

Tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến giá nhà tăng

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, nếu nâng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến tăng giá bán nhà ở cho người thu nhập thấp.

Làm nhà ở xã hội, thực tế khác xa với chỉ tiêu đặt ra

Bảo Chương |

Tốc độ phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 ở TPHCM đang rất chậm so với chỉ tiêu đặt ra.