Không biết có phải các địa phương không cho phép doanh nghiệp nhận F0 lành bệnh làm việc là do kỳ thị hay không? Xin chưa dám kết luận như vậy, nhưng thực tế cho thấy sự từ chối này quá xa lạ với các căn cứ mang tính khoa học.
Bộ Y tế công bố rõ ràng F0 được điều trị lành bệnh tương đương với người đã tiêm hai mũi vaccine. Ngày 3.9, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn từng có thư ngỏ kêu gọi những người đã khỏi bệnh COVID-19, những người đã chiến thắng biến thể Delta cùng tham gia chống dịch tại TPHCM.
Tại Bình Dương, chính quyền chi hỗ trợ cho các F0 khỏi bệnh tình nguyện tham gia phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Từ căn cứ khoa học F0 lành bệnh an toàn tương đương người đã tiêm hai mũi vaccine, cho nên tiêu chuẩn để cấp "thẻ xanh COVID-19" gồm hai nhóm, một là người đã tiêm hai mũi vaccine, hai là "F0 đã khỏi bệnh".
Thế nhưng, có không ít địa phương vẫn chưa xem F0 lành bệnh là an toàn. Cho nên, chỉ cho phép doanh nghiệp nhận công nhân đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, nhưng từ chối người tương đương hai mũi vaccine. Đây là điều quá vô lý, cản trở đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
Chính phủ kêu gọi chuyển từ mô hình "zero Covid" sang thích ứng an toàn với dịch bệnh để phục hồi sản xuất. Mà sản xuất thì phải có nguồn nhân lực. Hiện nay, các nhà máy đang thiếu lao động, thì chúng ta không thể lãng phí bất cứ một công lao động nào.
Đến hôm nay, Việt Nam có khoảng 600.000 F0 lành bệnh, trong đó có nhiều người là chuyên gia, công nhân kỹ thuật, người lao động có sức khỏe tốt, cần khai thác tối đa nguồn lực này.
Chưa kể, với năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 rất tiến bộ hiện nay, chắc chắn tỉ lệ tử vong giảm sâu, có nhiều bệnh nhân tiếp tục được xuất viện. Chúng ta phải tạo điều kiện cho họ sớm trở lại lao động sản xuất, không chỉ để người lao động kiếm sống, và không lãng phí nguồn nhân lực.
Cũng xin lưu ý thêm, các cơ quan quản lý không nên can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tuyển lao động là quyền của họ, nếu không vi phạm về quy định tiêu chuẩn y tế.
Về sự an toàn, hơn ai hết, chính doanh nghiệp phải tập trung lo toan nhất. Bởi vì nếu để xảy ra lây nhiễm, thì nhà máy bị đóng cửa, sản xuất bị đình đốn, doanh nghiệp chịu hậu quả.