Xác nhận cho F0 tự điều trị tại nhà: Tránh thủ tục rườm rà, nhiêu khê

Huyên Nguyễn |

Quy định xác nhận F0 khỏi bệnh do tự điều trị tại nhà của TPHCM vừa được nới rộng khi bệnh nhân nếu được các tổ chức thiện nguyện đảm trách xác nhận là đúng thì xem như đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng những thủ tục này còn rườm rà, mang nặng hành chính.

Hướng mới cho F0 tự điều trị tại nhà được cấp thẻ xanh

Kế hoạch dự kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TPHCM, người đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và hoàn thành thời gian cách ly là đủ điều kiện có “thẻ xanh COVID”.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), việc chứng nhận F0 khỏi bệnh là một trong các điều kiện để được cấp thẻ xanh, tuy nhiên, trên thực tế, tại thời điểm bùng phát dịch, nhiều trường hợp người dân tự làm xét nghiệm, tự cách ly theo dõi và chăm sóc sức khỏe tại nhà nhưng chưa được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, phường xã, thị trấn xác nhận vì nhiều lí do khác nhau.

HCDC quy định: Đối với các trường hợp tự làm xét nghiệm, tự cách ly tại nhà và được trạm y tế phường, xã, thị trấn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân hoặc các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà do các trường Đại học Y khoa hoặc các tổ chức thiện nguyện đảm trách xác nhận là đúng thì được xem như đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà.

Nhiều nhóm tư vấn, hỗ trợ cho bệnh nhân mắc COVID-10 hoàn toàn miễn phí được chính quyền và các cá nhân, tổ chức đứng ra thành lập. Ảnh: LĐO
Nhiều nhóm tư vấn, hỗ trợ cho bệnh nhân mắc COVID-10 tự điều trị tại nhà. Ảnh: LĐO

Đối với các trường hợp khác (không được tổ chức hoặc cá nhân xác nhận) thì cần tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Như vậy, trong thời gian tới, những người nhiễm COVID-19 tự xét nghiệm, tự cách ly tại nhà nhưng chưa được cấp giấy xác nhận có thể thực hiện như hướng dẫn trên để được cấp giấy chứng nhận hoặc có hướng xử lý thích hợp để đủ điều kiện được cấp “Thẻ xanh COVID”.

Thủ tục cần đơn giản

Bác sĩ Phan Xuân Trung – một trong những thành viên sáng lập nhóm "Giúp nhau mùa dịch" đánh giá cao việc Sở Y tế TPHCM xác nhận cho F0 tự cách ly tại nhà để họ không phải tiếp tục chịu thiệt thòi bởi trước đó đã không tiếp cận được y tế nhà nước. Bác sĩ cho rằng đây là một thay đổi tốt, nhưng cần giảm bớt thủ tục, giấy tờ.

Cụ thể, bác sĩ Phan Xuân Trung phân tích: Chính quyền cấp thẻ xanh để bảo đảm những người lưu thông trên đường phố hoặc đi làm là những người an toàn, đó là người đã có miễn dịch do chính ngừa hoặc đã bị lây nhiễm rồi.

Trong số những người đã lây nhiễm rồi có những F0 tự điều trị tại nhà. Kể từ thời điểm bùng phát dịch bệnh rộng thì con số này rất đông với nhiều tình huống tự chữa trị như bác sĩ đến tận nhà bệnh nhân hướng dẫn hoặc là tư vấn qua mạng. Trong đó, nhóm “Giúp nhau mùa dịch” có hàng trăm bác sĩ, mỗi bác sĩ có từ vài chục đến vài trăm bệnh nhân. Cũng có trường hợp, tự tham khảo cẩm nang điều trị của các bác sĩ để điều trị. Như vậy, tất cả các trường hợp này đều có khả năng có miễn dịch rồi.

Nhiều bác sĩ tự nguyện
Nhiều bác sĩ tự nguyện giúp người bệnh điều trị tại nhà khi mà hệ thống y tế quá tải. Ảnh: LĐO

Theo bác sĩ Trung, hiện nay, HCDC yêu cầu cần chứng nhận thì phải có một giải pháp thuận lợi để người dân có thể khai báo cho chính quyền và cơ quan để biết người dân đã điều trị theo trường hợp nào. Nếu yêu cầu bác sĩ kí nhận cho từng người thì sẽ dẫn đến bất cập bởi F0 ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố.

“Thời đại công nghệ thông tin rồi mà làm theo kiểu in giấy ra, sau đó chạy đi xin chữ kí xác nhận, mang ra phường chứng nhận sau đó mới nhập liệu… Đây là cả khối lượng công việc không đáng có, thủ công, nhiêu khê. Vì vậy, tôi nghĩ nên ứng dụng công nghệ thông tin một cách gọn lẹ, đơn giản”.

Ông Trung đề xuất những bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhân nào đó thì tập hợp 1 danh sách cho cơ quan quản lý hoặc bệnh nhân chủ động kê khai thông tin, tên bác sĩ đã tư vấn bởi khi tư vấn đều đã lưu lại các bằng chứng đã giao tiếp.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điểm đặc biệt của ứng dụng khai báo VNEID giúp phát hiện F0, gian lận

Huyên Nguyễn |

Công an TPHCM đã triển khai ứng dụng (app) VNEID phục vụ khai báo y tế và di chuyển. Theo đại diện Công an TPHCM ứng dụng này có độ chính xác cao về nhân thân, có thể đối sánh với dữ liệu về thông tin cá nhân, căn cước công dân chứ không chỉ là tự khai một phía như một số ứng dụng khác.

F0 tự điều trị tại nhà khó được cấp thẻ xanh: Đừng để thêm thiệt thòi

Huyên Nguyễn |

Phải gồng mình vượt qua giai đoạn điều trị bệnh tại nhà, những F0 tự cách ly tại nhà vì một lý do nào đó đã chịu thiệt thòi nhất định khi không thể tiếp cận được với hệ thống y tế. Chính vì thế, cần có những chính sách phù hợp trong việc cấp thẻ xanh để họ không thiệt thòi lại thêm thiệt thòi.

Tìm giải pháp "thẻ xanh" cho F0 tự điều trị tại nhà

Huyên Nguyễn |

Giám đốc Sở Y tế TPHCM thừa nhận việc để F0 tự cách ly, tự điều trị tại nhà, không tiếp cận được y tế là một điều ngoài dự kiến. Tới đây khi cấp thẻ xanh, ngành Y tế sẽ nghiên cứu và đề xuất giải pháp phù hợp cho đối tượng này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điểm đặc biệt của ứng dụng khai báo VNEID giúp phát hiện F0, gian lận

Huyên Nguyễn |

Công an TPHCM đã triển khai ứng dụng (app) VNEID phục vụ khai báo y tế và di chuyển. Theo đại diện Công an TPHCM ứng dụng này có độ chính xác cao về nhân thân, có thể đối sánh với dữ liệu về thông tin cá nhân, căn cước công dân chứ không chỉ là tự khai một phía như một số ứng dụng khác.

F0 tự điều trị tại nhà khó được cấp thẻ xanh: Đừng để thêm thiệt thòi

Huyên Nguyễn |

Phải gồng mình vượt qua giai đoạn điều trị bệnh tại nhà, những F0 tự cách ly tại nhà vì một lý do nào đó đã chịu thiệt thòi nhất định khi không thể tiếp cận được với hệ thống y tế. Chính vì thế, cần có những chính sách phù hợp trong việc cấp thẻ xanh để họ không thiệt thòi lại thêm thiệt thòi.

Tìm giải pháp "thẻ xanh" cho F0 tự điều trị tại nhà

Huyên Nguyễn |

Giám đốc Sở Y tế TPHCM thừa nhận việc để F0 tự cách ly, tự điều trị tại nhà, không tiếp cận được y tế là một điều ngoài dự kiến. Tới đây khi cấp thẻ xanh, ngành Y tế sẽ nghiên cứu và đề xuất giải pháp phù hợp cho đối tượng này.