Đừng quá sợ con virus Corona mà lơ là Nghị định 100

Lê Thanh Phong |

Cảnh sát giao thông kiên quyết kiểm tra, xử phạt, không du di,  không can thiệp, không tham nhũng vặt, thì chắc chắn tai nạn giao thông năm 2020 sẽ giảm đáng kể. Còn nếu lơ là, thì số người tử vong cao gấp nhiều lần so với dịch bệnh truyền nhiễm.

Dịch do virus Corona rất đáng lo ngại, phải tìm cách phòng chống để khỏi lây lan và đi đến khống chế được dịch. Đúng là dịch rất nghiêm trọng, phải phòng dịch hết sức nghiêm ngặt, "chống dịch như chống giặc".

Nhưng phòng chống tai nạn giao thông cũng vậy, phải nghiêm ngặt, và tai nạn giao thông là quốc nạn đối với Việt Nam. Cảnh sát giao thông phải kiểm tra, phát hiện trường hợp uống rượu bia lái xe. Kiên quyết xử phạt, tất nhiên phải tuân thủ các quy định phòng dịch khi đo nồng độ cồn.

Thử xem các con số sau để bình tĩnh chống dịch và chống tai nạn giao thông.

Tính đến ngay 10.2, cả thế giới có 40.614 ca nhiễm virus Corona, trong đó có 910 ca tử vong, riêng Trung Quốc có 908 ca. Tại Việt Nam có 14 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 11 người Việt Nam và có 5 người đã khỏi. Một người Mỹ, 2 người Trung Quốc, trong đó có 1 người đã khỏi.

Trong năm 2019, cả nước xảy ra 17.626 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 9.229 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 8.397 vụ va chạm giao thông, làm 7.624 người chết, 13.624 người bị thương và 8.528 người bị thương nhẹ.

Mỗi ngày, Việt Nam có  21 người chết, 37 người bị thương và 23 người bị thương nhẹ. Năm 2019 đã có giảm, còn trước đó, mỗi ngày có 35 người chết vì tai nạn giao thông. Cho nên, nếu không phòng chống tai nạn giao thông quyết liệt, thì con số này sẽ thay đổi theo chiều tăng.

Dịch Ebola (2014 - 2016), tức 2 năm, cả thế giới có số người tử vong cao nhất là 15.158 người, cũng tương đương số người chết vì tai nạn giao thông 2 năm ở Việt Nam, tính  theo con số của năm 2019.

Phân tích những con số trên để thấy sự nguy hiểm "chết người" của tai nạn giao thông so với bệnh truyền nhiễm. Tất nhiên nếu dịch bệnh không được ngăn chặn, thì con số người chết sẽ rất kinh khủng.

Cảnh sát giao thông kiên quyết kiểm tra, xử phạt, không du di,  không can thiệp, không tham nhũng vặt, thì chắc chắn tai nạn giao thông năm 2020 sẽ giảm đáng kể.

Còn nếu lơ là, để dân coi thường các quy định của pháp luật, thì số người tử vong cao gấp nhiều lần so với dịch bệnh truyền nhiễm, chưa kể người bị thương tật, để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Xin lưu ý, chỉ trong tháng 1.2020, đường bộ xảy ra 686 vụ tai nạn, làm chết 577 người, bị thương 353 người. Mặc dù giảm 138 người chết so với cùng kỳ, nhưng như vậy là chết quá nhiều, đáng sợ hơn con virus Corona.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đừng quá sợ “cô Vy”, hãy đi du lịch có trách nhiệm

lê thanh phong |

Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Cần “vaccine” cho tin vịt!

Anh Đào |

10 triệu, 12,5 triệu đồng... là số tiền “max phạt” (như cách nói dân dã) về hành vi tung tin sai sự thật liệu có đủ sức răn đe? Việc khẩu trang y tế “cháy hàng”, siêu thị bị “vét sạch” và có đến 170 người bị xử phạt vì tung tin sai sự thật có lẽ chính là câu trả lời.

Nỗi lo về một “thiên đường bia rượu”

Anh Đào |

Người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu và gần 4,1 tỉ lít bia/năm. Bình quân mỗi người dân tiêu thụ khoảng 42 lít bia/năm. Kỷ lục châu lục và... hành tinh này sẽ còn tiếp tục khi hôm qua, dù bỏ phiếu đến lần thứ hai, quy định "Cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn" đã không nhận được sự tán thành.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Đừng quá sợ “cô Vy”, hãy đi du lịch có trách nhiệm

lê thanh phong |

Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Cần “vaccine” cho tin vịt!

Anh Đào |

10 triệu, 12,5 triệu đồng... là số tiền “max phạt” (như cách nói dân dã) về hành vi tung tin sai sự thật liệu có đủ sức răn đe? Việc khẩu trang y tế “cháy hàng”, siêu thị bị “vét sạch” và có đến 170 người bị xử phạt vì tung tin sai sự thật có lẽ chính là câu trả lời.

Nỗi lo về một “thiên đường bia rượu”

Anh Đào |

Người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu và gần 4,1 tỉ lít bia/năm. Bình quân mỗi người dân tiêu thụ khoảng 42 lít bia/năm. Kỷ lục châu lục và... hành tinh này sẽ còn tiếp tục khi hôm qua, dù bỏ phiếu đến lần thứ hai, quy định "Cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn" đã không nhận được sự tán thành.